Yên Bái: Kết quả mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa BC15 kháng đạo ôn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/5/2019 | 10:42:32 AM

YênBái - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái, hôm qua (17/5), đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa BC15 kháng đạo ôn vụ xuân 2019.

Các đại biểu tham quan mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa BC15 kháng đạo ôn.
Các đại biểu tham quan mô hình khảo nghiệm trình diễn giống lúa BC15 kháng đạo ôn.

15 hộ gia đình thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái gieo cấy 1 ha giống lúa BC15 kháng đạo ôn trong vụ xuân 2019. Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) tổ chức thực hiện. 

Qua theo dõi, giống lúa này sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian sinh trưởng vụ đông xuân 130 - 135 ngày, thích hợp trên chân đất vàn, vàn thấp, cứng cây; số bông hữu hiệu/khóm là 8, số hạt chắc/bông là 125; khả năng đẻ nhánh khỏe, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh hại; tiềm năng năng suất cao, năng suất thực thu dự ước đạt trung bình 63 - 64 tạ/ha, nếu thâm canh tốt có thể đạt cao hơn. 

Đặc biệt, BC15 kháng đạo ôn giống BC15 ở các đặc tính về thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng cơm gạo nhưng có ưu điểm hơn về khả năng kháng bệnh đạo ôn ở vụ đông xuân. Ưu điểm này có được nhờ việc chuyển thành công gen kháng đạo ôn vào giống BC15 thuộc bản quyền của ThaiBinh Seed sau 4 năm nghiên cứu.

Nguyễn Thơm

Tags Yên Bái BC15 đạo ôn lúa

Các tin khác
Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái kiểm tra các thiết bị điện khi thời tiết nắng nóng dễ gây quá tải. (Ảnh: Thanh Miền)

Đó là khẳng định của ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi thông tin với báo chí vào ngày 17-5, tại Hà Nội, về tình hình cung ứng điện thời gian qua và các giải pháp để đảm bảo cấp điện từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng.

Chiều 17/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN-PTNT) có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành, Tổng cục Hải quan và QLTT yêu cầu tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ (tôm hùm đất) tại Việt Nam.

Hiện nay, trên thị trường thành phố Yên Bái cũng như nhiều địa phương trong nước xuất hiện một loại thực phẩm được nhiều người dân mua dùng, gọi là “tôm hùm đất” được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội với giá từ 250 - 270 ngàn đồng/kg.

100 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và 50 doanh nghiệp tổ chức đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Singapore đã tham gia hội nghị kêu gọi đầu tư dự án xây dựng một số đoàn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam tại hội nghị tổ chức ngày 17/5/2019 tại Hà Nội, cho thấy sức hút lớn của dự án này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục