Lục Yên tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2019 | 2:04:44 PM

YênBái - Sáng 9/8, UBND huyện Lục Yên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 – 2020.

UBND huyện Lục Yên khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Lục Yên đã chủ động tổ chức làm tốt các nội dung xây dựng NTM một cách linh hoạt, sáng tạo, nhất là với những tiêu chí khó như: đường giao thông, nhà văn hóa, trường học...

Toàn huyện đầu tư xây dựng mới 33 công trình cầu, cống các loại; sửa chữa, cải tạo 13 công trình cầu, ngầm kè; thực hiện kiên cố hóa và mở mới  gần 586 km đường giao thông nông thôn các loại, nâng tổng chiều dài đường giao thông toàn huyện lên trên 1.153km. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn toàn huyện đã được kiên cố hóa chiếm 47%.

Toàn huyện sửa chữa, nâng cấp, xây mới 655 công trình nhà lớp học; xây mới12 trạm y tế xã, 9 nhà văn hóa - khu thể thao xã và 147 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. 

Hết năm 2018, Lục Yên còn 5.341 hộ nghèo, bằng 18,76%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng. Đến nay, huyện có 4 xã và 3 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình  xây dựng NTM, huyện phấn đấu đến năm 2025 có 16 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm từ 5-6%/năm. 

Nhân dịp này, UBND huyện Lục Yên đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào " Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010 - 2020.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Các tin khác
Quả sơn tra đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với tên gọi

Đến với Mù Cang Chải vào thời điểm này, du khách không chỉ được ngắm những đồi sơn tra (táo mèo) lúc lỉu quả mà sẽ còn được trải nghiệm niềm vui thu hoạch quả sơn tra cùng bà con nơi đây và đắm mình trong hương vị đậm đà của thứ quả đặc trưng miền sơn cước.

Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019.

Trong 7 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi khiến giá lợn tại các tỉnh miền Bắc đang có chiều hướng tăng mạnh

Quyết hủy mua thịt lợn của Mỹ, đàn lợn trong nước bị tiêu hủy khoảng 200 triệu con do dịch tả lợn châu Phi, thương lái cho biết, Trung Quốc “đói hàng” nên thịt lợn của Việt Nam lại được gom mua xuất sang thị trường 1,4 tỷ dân này.

Nhiều điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ trong thời gian qua, như trong ngành xuất khẩu gạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, nếu được giao trong luật…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục