Yên Bái vững “tay chèo” trên thị trường xuất khẩu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 8:01:54 AM

YênBái - Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 170 triệu USD. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đã và đang đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, nhất là những sản phẩm hàng hóa chủ lực có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Sản phẩm quế vỏ Văn Yên là một trong những nông sản xuất khẩu có giá trị cao của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: T.L)
Sản phẩm quế vỏ Văn Yên là một trong những nông sản xuất khẩu có giá trị cao của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: T.L)

Thời gian qua hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt kết quả tích cực, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nếu tính trung bình hàng năm thì kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt hơn 120 triệu USD. 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu vẫn "vững tay chèo”, nâng cao năng lực sản xuất, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh nhà. Với nội lực sẵn có cùng với quyết tâm cao của tỉnh, triển vọng bức tranh xuất khẩu năm 2019 sẽ có nhiều gam màu tươi sáng. Liên tục dẫn đầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh là ngành nông lâm sản, khoáng sản và dệt may. 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năm 2019 nhiều doanh nghiệp đã nâng cấp dây chuyền, đầu tư các công nghệ sản xuất mới, bước đầu cung ứng cho thị trường nhiều mặt hàng mới với mẫu mã, chất lượng cạnh tranh cao. 

Điển hình như Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Eco Green Plastic (Yên Bình); Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu không ngừng mở rộng, duy trì các thị trường truyền thống mà trọng điểm là thị trường Nhật Bản, EU, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ… 



Công nhân Công ty cổ phần Eco Green Plastic kiểm tra chất lượng hạt nhựa xuất khẩu. 

Theo Sở Công Thương, dự ước tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm 2019 đạt 15,3 triệu USD, tăng 4,8% so tháng trước, tăng 41,9% so cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2019 đạt 154,7 triệu USD, bằng 91% kế hoạch, tăng 31,18% so cùng kỳ. 

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng thì mặt hàng rau quả đạt 2,8 triệu USD; chè chế biến đạt 2,9 triệu USD; sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 2,3 triệu USD; quặng và khoáng sản khác đạt 48,87 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 25,91 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo đạt 255,5 ngàn USD; gỗ đạt 5,2 triệu USD, gấp 2,92 lần so cùng kỳ năm trước; sản phẩm gỗ đạt 2,2 triệu USD; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 8,5 triệu USD, tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 54,8 triệu USD, tăng 24,3% so cùng kỳ năm trước; sản phẩm gốm sứ đạt 435,3 ngàn USD, gấp 2,2 lần so cùng kỳ năm trước; sản phẩm hàng hóa khác như hoa hồi, quế cành băm, quế vỏ, củ nghệ khô, lá sả khô, phên chuồng vẹt, chuồng thỏ, các thùng bằng gỗ, các sản phẩm bằng đá... đạt 377,1 ngàn USD.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm nay tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước chủ yếu tăng ở mặt hàng rau quả, chè, quặng và khoáng sản khác, chất dẻo nguyên liệu, gỗ, sản phẩm gỗ, giấy và các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may và sản phẩm gốm, sứ. 

Nguyên nhân tăng do các công ty xuất khẩu về quặng và khoáng sản khác, chất dẻo nguyên liệu, gỗ, sản phẩm gỗ, giấy, các sản phẩm từ giấy, sản phẩm may, sản phẩm gốm, sứ… đã ổn định sản xuất và mở rộng tìm kiếm đối tác để xuất khẩu. 

Các mặt hàng khác như: sắn và các sản phẩm từ sắn, hàng hóa khác giảm do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm bạn hàng. Dự ước cả năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 170,1 triệu USD, vượt 0,08% kế hoạch, tăng 31,80% so với năm trước. 

Quang Thiều

Tags Yên Bái “tay chèo” thị trường xuất khẩu

Các tin khác
Công nhân Công ty TNHH sản xuất Bao bì trong giờ làm việc.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2019 của tỉnh Yên Bái tăng 0,45% so với tháng trước và tăng 27,46% so với tháng 11/2018. Tính chung 11 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 12,22%.

Phê duyệt chương trình tìm kiếm nguồn nước dưới đất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, bảo đảm yêu cầu cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Lứa gà của anh Mai Hồng Hà sẽ xuất bán đúng dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bắt đầu từ tháng 8/2018, anh Mai Hồng Hà ở thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nuôi 1.000 con gà ri lai. Địa điểm anh xây dựng chuồng trại 220 m2 trên một mảnh đất thuê rộng 2.000 m2 khá thuận tiện vì không xa lắm trung tâm xã nhưng lại không gần khu dân cư, không gian thoáng đãng, gần dòng suối Ngòi Hút.

Năm 2019, huyện Trạm Tấu được tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 66 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 58 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 8 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục