Mô hình nuôi vịt bầu an toàn dịch bệnh ở Việt Hồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2020 | 11:17:36 AM

YênBái - Tháng 8/2019, gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh ở thôn Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là hộ duy nhất được lựa chọn tham gia mô hình chăn nuôi vịt bầu Lâm Thượng an toàn dịch bệnh. Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND xã Việt Hồng triển khai thực hiện có quy mô 400 con vịt.

Thức ăn cho đàn vịt bầu Lâm Thượng được hộ ông Nguyễn Tiến Mạnh bổ sung thân cây chuối tươi băm nhỏ trộn với cám.
Thức ăn cho đàn vịt bầu Lâm Thượng được hộ ông Nguyễn Tiến Mạnh bổ sung thân cây chuối tươi băm nhỏ trộn với cám.

Tham gia mô hình này, hộ ông Mạnh đã nhận hỗ trợ 70% lượng con giống, tương đương 280 con vịt và 70% lượng cám, thuốc thú y. Phần đối ứng 30% lượng con giống, lượng cám, thuốc thú y và các vật tư liên quan được gia đình bảo đảm đầy đủ. 

Suốt quá trình chăn nuôi, ông Mạnh thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật đặt ra như: nuôi cách ly, không thả rông, có khu vườn chăn thả riêng; phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, vật tư, trang thiết bị trước khi đưa vịt vào nuôi; thực hiện lịch phòng các bệnh thường xảy ra trên đàn vịt bầu Lâm Thượng một cách nghiêm túc; chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. 

Đặc biệt, việc vệ sinh chuồng trại, máng ăn máng uống sạch sẽ và định kỳ phun thuốc sát trùng tiêu độc khu chăn nuôi… được gia đình chú trọng quan tâm. Ông Mạnh cho biết: "Tôi áp dụng theo đúng kỹ thuật chăn nuôi vịt bầu được cán bộ khuyến nông hướng dẫn. Lúc đầu cũng có chút khó khăn vì là lần đầu tiên chuyển từ nuôi ít sang nuôi số lượng lớn”. 

Qua thực tế, ông Mạnh nhận thấy giống vịt bầu Lâm Thượng, huyện Lục Yên đưa về đây chăn nuôi phù hợp với điều kiện xã mình. Thực tế điều kiện tự nhiên của xã Việt Hồng giống xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên: có rừng nguyên sinh và nhiều khe, suối nước sạch, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi vịt bầu. Thuận lợi lớn là nhà ông ở gần suối, gần ruộng lại có sẵn cây chuối bổ sung thêm thức ăn cho đàn vịt. 

Giống vịt bầu Lâm Thượng đưa về Việt Hồng nuôi cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt dù có sự khác biệt về khí hậu, về nguồn nước giữa hai địa phương. Chất lượng con giống tốt cùng khả năng chống chịu bệnh tốt nên tỷ lệ sống của đàn vịt đạt 95%. 

Sau 3 tháng, đàn vịt đạt trọng lượng bình quân 2,2 kg/con, trung bình mỗi tháng tăng 0,7 kg, tiêu tốn thức ăn là 2,67 kg/kg tăng trọng/con. Vịt bầu Lâm Thượng có màu sắc đẹp với lông xám, cánh xanh, mỏ vàng. So với các giống vịt khác có ở địa phương, vịt bầu Lâm Thượng cho chất lượng tốt hơn, da mỏng hơn, ít mỡ hơn, mùi thơm hơn, thịt ngọt đậm. 

Ông Mạnh chia sẻ về đầu ra của đàn vịt như hiện tại thì hết sức thuận lợi, người dân quanh thôn, trong xã đến tận nhà mua lẻ với giá từ 70.000 - 75.000 đồng/kg. Theo tính toán cụ thể, nếu bán giá 70.000 đồng/kg thì cứ 100 con vịt cho ông Mạnh thu lãi hơn 3 triệu đồng, nếu bán với giá 75.000 đồng/kg thì số lãi tăng lên khoảng 4 triệu đồng. 

"Nuôi là được, làm là được nên sau lứa này, tôi sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi. Nông dân chúng tôi chỉ mong sao có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới phù hợp, hiệu quả để phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, thông qua thực hiện mô hình này, tôi được hướng dẫn và thực hành chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, tránh rủi ro trong chăn nuôi, năng suất cao nên lợi nhuận cũng cao hơn” - ông Mạnh khẳng định.

Nguyễn Thơm 

Tags Việt Hồng Lâm Thượng vịt bầu

Các tin khác

Vừa qua, tại thị xã Nghĩa Lộ, Công ty TNHH nhà nước Một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác phát hành và quản lý đại lý xổ số năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 khu vực các huyện, thị phía Tây tỉnh Yên Bái.

Các địa phương phải tổ chức thực hiện, thiết lập hệ thống bản đồ và hồ sơ kỹ thuật phản ánh chính xác, đầy đủ theo đúng hiện trạng ranh giới các loại đất...

Tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, các tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân sử dụng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh (nông, lâm trường).

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm 150,97 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn.

Bưởi Đại Minh - Sản phẩm trong 7 sản phẩm của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Ngày 8-1-2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 khu vực phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục