Lục Yên chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N6

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2020 | 9:35:34 AM

YênBái - Huyện Lục Yên hiện có khoảng 1 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà 800 nghìn con; hàng chục gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn.

Các địa phương trong huyện Lục Yên phun hóa chất phòng chống dịch cúm gia cầm.
Các địa phương trong huyện Lục Yên phun hóa chất phòng chống dịch cúm gia cầm.

Tại huyện Lục Yên dù chưa phát sinh ổ dịch  song với phương châm "phòng bệnh là chính", UBND huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch trên địa bàn; ban hành các công văn chỉ đạo yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2020, trong đó chú trọng rà soát, thống kê chính xác tổng đàn gia cầm trong diện tiêm phòng. 

Ngành chuyên môn đã cấp phát vắc xin cúm gia cầm và trên 1.700 lít hóa chất cho các địa phương phun tiêu độc khử trùng. 

Thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm gia cầm và dịch cúm A/H5N6 phát sinh. Đây cũng là thời điểm các hộ chăn nuôi trong huyện tái đàn nên việc lưu thông và nhập giống gia cầm tăng cao, nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch cúm gia cầm vào địa bàn rất lớn. 

Do vậy, ngoài việc hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm chủ động áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, huyện Lục Yên chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền các xã tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập giống gia cầm ra vào địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch, tránh tình trạng bùng phát, lây lan ra diện rộng.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)

Tags Lục Yên cúm gia cầm H5N6 tiêu độc

Các tin khác
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện 224/CĐ-TTg về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ công bố

Vietjet chính thức ghi dấu mốc quan trọng tại thị trường hàng không tiềm năng hàng đầu thế giới với quy mô dân số 1,3 tỷ dân Ấn Độ.

Phát triển cây ăn quả đem lại thu nhập ổn định cho người dân ở thị trấn Sơn Thịnh.

Tận dụng tiềm năng, thế mạnh, những năm qua, người dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh sản xuất phát triển vùng cây ăn quả cả về diện tích, sản lượng, chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu xuống đồng kiểm tra sản xuất vụ xuân.
Ảnh: T.LLãnh đạo huyện Trạm Tấu xuống đồng kiểm tra sản xuất vụ xuân.
(Ảnh: T.L)

Chị Chớ Thị BLa ở thôn Sáng Pao chia sẻ: "Em có người yêu chuẩn bị nhập ngũ. Vì vậy, em phải thu xếp cấy xong ruộng nhà để còn giúp bố mẹ người yêu cấy hết cho anh ấy yên tâm đi bộ đội”. Kkhông khí xuống đồng thật náo nhiệt trong những ngày đầu xuân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục