Yên Bái quyết tâm từ ngày đầu, tháng đầu

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/2/2020 | 7:52:52 AM

YênBái - Ngay từ những ngày đầu năm mới, dù gặp nhiều khó khăn, song toàn tỉnh đã nô nức ra quân bắt tay vào lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Cán bộ, công chức, viên chức nhân dân Yên Bái hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý  và trồng rừng năm 2020.
Cán bộ, công chức, viên chức nhân dân Yên Bái hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý và trồng rừng năm 2020.

Quán triệt phương châm hành động: "Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả" của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ngay trong tháng 1, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đã ra đồng cấy 1.372 ha lúa, trồng ngô, trồng rừng và tập trung thu ngân sách đạt 17,42 tỷ đồng. Tại miền Tây, nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung cấy xong 100% diện tích lúa xuân; đẩy mạnh phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

Tại huyện Văn Yên, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu ngay từ ngày đầu, tháng đầu, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn huyện trong tháng đạt 184 tỷ đồng; diện tích gieo cấy đạt 1.420 ha (48,5% kế hoạch); trồng rừng đạt 522/2.860 ha (18,3% kế hoạch); sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 104,7/1.030 tỷ đồng; giá trị sản xuất, xây dựng trên địa bàn huyện đạt 141/1.750 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8,9 tỷ đồng, đạt 5,1% dự toán tỉnh giao… 

Cùng đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo tết cho người dân, các địa phương đã quan tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức tốt đại hội đảng cấp cơ sở theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, đã quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đảm bảo nghiêm túc, kịp thời theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. 

Tháng 1 là thời điểm tết cổ truyền của dân tộc, song đánh giá hết tháng 1, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã làm được 17.687 ha đất, bằng 94,2% kế hoạch, đã gieo cấy 8.100 ha lúa, bằng 43,1% kế hoạch. Ngay sau tết, các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý và trồng rừng năm 2020, với tổng diện tích trồng mới là 1.450 ha. 

Hương tết vẫn còn nồng ấm, song các doanh nghiệp, nhà máy đã bắt tay vào hoạt động nên giá trị công nghiệp trong tháng ước đạt 852,3 tỷ đồng, bằng 6,6% kế hoạch. Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: đá Block tăng 92,2%, bột đá tăng 17,9%, tinh bột sắn tăng 48%, gỗ dán tăng 2,3%... 

Cùng công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17 triệu USD, bằng 8,1% kế hoạch, tăng 34,2% so với cùng kỳ. Dù là tháng tết; tuy nhiên, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 230 tỷ đồng, bằng 9% dự toán. 

Một số mục tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội năm 2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,3%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người trên 40 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 310.000 tấn; giá trị công nghiệp 13.000 triệu đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa 210 triệu USD; thu ngân sách 3.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 16.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 18.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%; giảm 4% hộ nghèo, riêng Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 6%; tăng dân số tự nhiên 1,04%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 96,5%...
Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm khởi công công trình theo kế hoạch năm 2020 ngay từ đầu năm. Quyết định chủ trương đầu tư mới cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký là 80 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 13 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 146 tỷ đồng; thành lập mới 5 hợp tác xã nâng số doanh nghiệp hiện có lên 2.160 doanh nghiệp, 419 hợp tác xã và 20.241 hộ kinh doanh. Tổng vốn đầu tư phát triển trong tháng ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 31,1%... 

Cùng với lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì. Niềm vui đến ngay từ những ngày đầu năm khi học sinh Yên Bái tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020 đạt kết quả cao so với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc với 27 giải, trong đó, có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 11 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. 

Do thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19 gây ra, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh… 

Đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh đã thành lập 14 đoàn công tác do các đồng chỉ Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình và tặng quà tết những gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo không có hộ nào bị thiếu lương thực, không có tết. 

Đồng thời, đã bố trí từ ngân sách tỉnh và các địa phương hỗ trợ kịp thời 94 tấn gạo cho 10.853 hộ; tặng 58.093 suất quà tết tổng trị giá trên 25 tỷ đồng cho các đối tương (tăng 14.000 suất, tăng gần 5 tỷ đồng so với năm trước). 

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang hoàng các tuyến phố, khu trung tâm; chuẩn bị đầy đủ, phong phú, chất lượng các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm; đảm bảo giao thông, điện nước, thông tin liên lạc, an ninh trật tự; các hoạt động cho nhân dân vui chơi trong dịp tết… được tổ chức thực hiện chu đáo. Vì vậy, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đón một cái tết thực sự vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, an toàn.

Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi toàn diện, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 190 - CTr/Tu ngày 26/11/2019 và Nghị quyết số 34/NQ - HĐND ngày 20/11/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những mục tiêu rất cao, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp có nguy cơ lan rộng. 

Tuy nhiên, tin tưởng và kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được năm 2019, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua đổi mới phương thức lãnh đạo bằng chương trình, hành động, kế hoạch với giải pháp cụ thể, khả thi, xác định rõ lộ trình, phân công người phụ trách, người tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, có kiểm tra, có đánh giá, có khen thưởng và phê bình cùng với quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Trong đó, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. 

Đình Tứ

Tags Yên Bái quyết tâm ngày đầu tháng đầu

Các tin khác

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo bổ sung về các phương án phân vùng giai đoạn 2021 - 2030 để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Theo đó, trong 6 phương án đã được đưa ra, Bộ đề xuất lựa chọn phương án 6, chia cả nước thành 7 vùng kinh tế, trong đó có vùng mới là Thủ đô.

Nhân viên Thú y đóng dấu kiểm dịch lên sản phẩm thịt lợn tại dây chuyền giết mổ lợn ở nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh, huyện Thường Tín.

Chính phủ đã có chỉ đạo phải giảm giá thịt lợn xuống, tuy nhiên đến nay giá thịt vẫn duy trì ở mức trên 80.000 đồng/kg, điều này có thể ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nói chung, do vậy Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có khuyến nghị tới các doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn trên cả nước kéo giá lợn xuống dưới 75.000 đồng/kg trong tuần tới.

Từ 15h chiều nay (14/2), xăng E5 RON 92 giảm 765 đồng/lít. Giá bán loại xăng này trên thị trường không cao hơn 18.503 đồng/lít.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động cho vay vốn chính sách năm 2019 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên.

Năm 2019, tổng nguồn vốn cho vay qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên đạt trên 498,2 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục