Một đề án thiết thực và nhân văn

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/4/2020 | 7:50:35 AM

YênBái - Kỳ họp 16 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào trung tuần tháng 4 vừa qua đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, trong đó nổi bật là Nghị quyết về ban hành “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công (NCC) với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020”.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Từ năm 2014 đến năm 2019, thực hiện Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm 2.755 nhà ở cho NCC với cách mạng với tổng kinh phí 98.950 triệu đồng; trong đó, kinh phí trung ương hỗ trợ theo chính sách là 71.740 triệu đồng, kinh phí địa phương là 5.180 triệu đồng, kinh phí từ các quỹ và nguồn vận động xã hội hóa trong, ngoài tỉnh là 22.030 triệu đồng. 

Thực hiện Quyết định số 33 ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm nhà cho 3.357 hộ nghèo với tổng kinh phí 167.850 triệu đồng; trong đó, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội là 65.980 triệu đồng, còn lại là từ nguồn "Quỹ Vì người nghèo” và sự đóng góp của gia đình cùng các nguồn vận động xã hội hóa. 

Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ NCC, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh những năm qua đã được các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả, phát huy được tinh thần đoàn kết "Uống nước nhớ nguồn” và "tương thân tương ái” trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra thiên tai nên hiện toàn tỉnh còn 427 hộ NCC khó khăn về nhà ở chưa được hỗ trợ theo chính sách tại Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; 1.159 hộ nghèo cần hỗ trợ làm nhà (trong đó có 368 hộ nghèo ĐBKK, bất khả kháng khó khăn về nhà ở không có khả năng tiếp cận được với chính sách tại Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ). 

Do đó, việc lập và ban hành "Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình NCC với cách mạng và hộ nghèo ĐBKK trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020” là rất cần thiết. Đây không chỉ là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch giảm nghèo bền vững của tỉnh năm 2020; giải quyết cơ bản tình trạng hộ gia đình NCC khó khăn về nhà ở mà còn góp phần lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, năm nay, tỉnh sẽ phấn đấu hỗ trợ làm 795 nhà ở cho hộ NCC và hộ nghèo ĐBKK có khó khăn về nhà ở; trong đó, có 427 nhà cho hộ gia đình NCC với cách mạng, 368 nhà cho các hộ nghèo ĐBKK. Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, những hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí thực hiện Đề án năm 2020 là 28.400 triệu đồng.

Để việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả, cùng với cân đối nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 để phân bổ cho các địa phương, UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động vận động các nguồn lực xã hội hóa, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo để ủng hộ, giúp đỡ làm nhà cho hộ gia đình NCC có khó khăn về nhà ở và hộ nghèo ĐBKK. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án. UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách đối tượng NCC, người nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách; nhận kinh phí từ tỉnh và ra quyết định hỗ trợ; đồng thời, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ làm mới nhà ở cho đối tượng. UBND cấp xã tiếp nhận kinh phí từ cấp huyện và thực hiện các thủ tục cấp phát cho đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng quy định.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái Đề án ý nghĩa gia đình người có công

Các tin khác

Chỉ hoạt động tối đa 30% theo biểu đồ đối với vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô. Cho phép hoạt động trở lại bình thường đối với vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, vận tải khách thủy nội địa, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông...

Dịch Covid-19 xảy ra đã tác động mạnh tới chuỗi cung ứng Việt Nam, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dịch Covid-19 tác động mạnh tới chuỗi cung ứng Việt Nam, chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại điện tử, công cuộc số hóa toàn nền kinh tế.

Ảnh minh họa.

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt chạy lại hơn 10 đôi tàu trên các tuyến dọc từ Bắc vào Nam và ngược lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lao động tự do làm nghề bốc vác cũng là một trong những người sẽ được nhận hỗ trợ của Chính phủ với mức 1 triệu đồng/tháng, tối đa trong 3 tháng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục