Cựu chiến binh Mù Cang Chải thi đua xóa nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2020 | 7:53:33 AM

YênBái - Hội thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 34 gia trại, 1 cơ sở sản xuất chế biến chè, 5 cơ sở kinh doanh tổng hợp do cựu chiến binh làm chủ.

Hội viên cựu chiến binh xã Lao Chải tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hội viên cựu chiến binh xã Lao Chải tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải đã không ngừng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia các phong trào thi đua, giúp đỡ các hội viên xóa đói giảm nghèo.

Hội CCB huyện hiện có gần 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 15 tổ chức, cơ sở Hội. 

5 năm qua, các cấp Hội đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua cấp trên phát động; vận dụng sáng tạo, phù hợp các phong trào thi đua với nhiệm vụ của tổ chức hội trên cơ sở nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. 

Hội cũng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; động viên hội viên CCB phát huy ý chí tự lực, tự cường tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội CCB huyện Mù Cang Chải đã đóng góp hơn 300 ý kiến tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp; bồi dưỡng, giới thiệu 31 hội viên cho Đảng kết nạp; vận động "Quỹ nghĩa tình đồng đội” hơn 300 triệu đồng; đóng góp hơn 1.250 ngày công lao động tu sửa, xây dựng nhà cho đối tượng chính sách, nhà đại đoàn kết; xóa 27 căn nhà dột nát cho hội viên.

Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư trên 59 tỷ đồng, giúp cho trên 1.720 hộ gia đình CCB và nhân dân được vay vốn; giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động là con em CCB, cựu quân nhân và nhân dân.

Thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 34 gia trại, 1 cơ sở sản xuất chế biến chè, 5 cơ sở kinh doanh tổng hợp do CCB làm chủ...  



Mô hình chăn nuôi dê của cựu chiến binh Giàng A Câu ở bản Hú Trù Lình, xã Lao Chải. 

Từ những nỗ lực đó, đến nay, Hội CCB huyện không còn hộ hội viên đói; tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 8 - 9%/năm. 

Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nhiều mô hình phát triển kinh tế của CCB huyện đã mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các CCB: Thào Xú Rùa, Lù Xú Rùa, Thào A Củ ở bản Lùng Cúng, xã Nậm Có với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng sơn tra, thảo quả cho thu nhập 150 - 200 triệu đồng/năm; Giàng A Lử ở bản Cáng Dông, xã Nậm khắt với mô hình nuôi ong kết hợp trồng sơn tra; Bùi Hoàn Phượng ở xã Púng Luông với mô hình dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng ăn, chế biến chè; Hờ A Rùa ở xã Chế Cu Nha với mô hình trồng chanh bốn mùa, thảo quả và nuôi gà đen; Giàng A Chỉnh, Giàng Pàng Nù là hội viên CCB xã Kim Nọi với mô hình nuôi dê kết hợp trồng thảo quả, sơn tra…  

Mai Linh

Tags Cựu chiến binh Mù Cang Chải xóa nghèo

Các tin khác
Tổ giao dịch lưu động Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Chấn phục vụ nhân dân tại các xã.

Đến30/4/2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Chấn là 436 tỷ 055 triệu đồng, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 3 tỷ 212 triệu đồng so với đầu năm.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

Theo Bộ trưởng Công Thương, định hướng giai đoạn 2021-2030, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc thực thi các Hiệp định FTA.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng vọt và đạt mức cao nhất của 8 năm

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng vọt và đạt mức cao nhất của 8 năm sau khi Fed cảnh báo về khả năng chứng khoán Mỹ có thể suy giảm trong thời gian tới.

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nên nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động, đời sống của người công nhân lao động cũng gặp không ít khó khăn. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh đã tạm lắng cũng là lúc các doanh nghiệp bắt đầu nỗ lực phục hồi sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục