Yên Bình: Quyết tâm cao trên chặng đường mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2020 | 8:51:23 AM

YênBái - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 18 - 20/6/2020. Thành công của Đại hội mở ra chặng đường mới, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Huyện ủy Yên Bình về vấn đề đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Huyện ủy Đoàn Hữu Phung kiểm tra tiến độ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo và người có công trên địa bàn huyện.
Bí thư Huyện ủy Đoàn Hữu Phung kiểm tra tiến độ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo và người có công trên địa bàn huyện.

P.V: Thưa đồng chí, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa như thế nào đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường 5 năm tới?

Đồng chí Đoàn Hữu Phung: Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 145- KH/TU, ngày 2/7/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy Yên Bình về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 3 ngày 18, 19 và 20/6, Đảng bộ huyện Yên Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Càng ý nghĩa hơn khi Đại hội lần này được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình (20/6/1947-20/6/2020). Đại hội có 211 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho hơn 6.300 đảng viên của Đảng bộ tham dự. 

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nghiêm túc, các đại biểu tham dự Đại hội đã sôi nổi thảo luận, làm rõ thêm những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, làm sáng tỏ thêm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm tới và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt, tín nhiệm bầu 38 đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực thực tiễn vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; bầu chức vụ Bí thư Huyện ủy là người tiêu biểu nhất trong Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới; bầu đoàn đại biểu đại diện cho nguyện vọng, trí tuệ, niềm tin của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. 

Kết quả của các phiên bầu cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu rất cao, góp phần minh chứng rõ nét nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần này thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bình trên chặng đường phát triển hướng tới mục tiêu "xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2025” sớm trở thành hiện thực.

P.V: Được biết, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 4 nhóm với 26 chỉ tiêu chủ yếu. Vậy xin đồng chí cho biết, chỉ tiêu nào là khó thực hiện nhất?

Đồng chí Đoàn Hữu Phung: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy truyền thống văn hóa, đoàn kết các dân tộc; khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên. Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hài hòa, bền vững; giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM và sớm trở thành một trong những huyện phát triển khá của tỉnh. Từ mục tiêu tổng quát, Đại hội đã thống nhất thực hiện 3 đột phá, 4 chương trình, dự án trọng điểm.

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội đã thống nhất 4 nhóm, với 26 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, nhóm chỉ tiêu về kinh tế có 13 chỉ tiêu; về xã hội 9 chỉ tiêu; về môi trường 2 chỉ tiêu và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có 2 chỉ tiêu. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM, có 7 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh, đúng hướng, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15%; công nghiệp xây dựng chiếm 57% và dịch vụ chiếm 28%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 11.700 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đạt 27.000 tỷ đồng...

Trong 4 nhóm chỉ tiêu với 26 chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội xác định chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025 và chỉ tiêu thu ngân sách là 2 chỉ tiêu khi bắt tay vào thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt trong tập thể lãnh đạo từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, sự đồng thuận, vào cuộc tích cực, trách nhiệm của người dân. Tuy nhiên, để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đối với mỗi nhóm, mỗi chỉ tiêu, Đại hội đều xác định và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp, sát với thực tế địa phương, theo phương châm phát huy tối đa nội lực. Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, Yên Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

P.V: Thưa đồng chí, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, Đảng bộ huyện Yên Bình tập trung triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm nào?

Đồng chí Đoàn Hữu Phung: Phải khẳng định rằng, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mở ra chặng đường mới, có ý nghĩa quan trọng cổ vũ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tiếp tục tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới mạnh mẽ, đưa Đảng bộ ngày càng vững mạnh toàn diện. 

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, ngay sau Đại hội, 100% cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ. Đảng bộ huyện Yên Bình cũng đã phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn Đảng bộ, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức song phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện Yên Bình cần ra sức phấn đấu, học tập nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân; xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, vì mục tiêu "Xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện, đạt chuẩn NTM vào năm 2025" và đưa huyện Yên Bình phát triển ở một tầm cao mới.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Kiều Mười (thực hiện)

Tags Yên Bình quyết tâm chặng đường mới

Các tin khác
Chỉ số giá của 7 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng so với tháng trước.

Ngày 29-6, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của cả nước tăng 0,66% so với tháng trước và CPI bình quân 6 tháng năm nay tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định đóng cửa một đường cất hạ cánh, một số đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất để thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cá ngừ đại dương là mặt hàng chiến lược của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt thực thi các cam kết này, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin cụ thể về cơ chế phân bổ và quản lý hạn ngạch thuế quan (TRQ) của EU đối với từng mặt hàng.

Sáng nay (29/6), đà tăng của giá vàng vẫn chưa dứt do lo ngại bùng phát dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục