Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên: Tăng dư nợ gắn với chất lượng tín dụng

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/8/2020 | 8:00:43 AM

YênBái - Hiện nay, Phòng Giao dịch đang thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, cho vay hộ nghèo dư nợ trên 180 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 84 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo trên 54 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh trên 108 tỷ đồng…

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Yên làm thủ tục giải ngân tại một điểm giao dịch xã.
Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Yên làm thủ tục giải ngân tại một điểm giao dịch xã.

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Yên luôn bám sát nội dung Chỉ thị số 40 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận ủy thác tuyên truyền đến người dân về các chương trình vay vốn, các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. 

Đồng thời với đó, Phòng Giao dịch kiểm tra, giám sát các quy trình cho vay, chất lượng công tác quản lý vốn vay; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn… 

Nhờ đó, đến hết tháng 7/2020, tổng dư nợ đã đạt trên 525 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch, tăng gần 30 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,93%. 

Ông Hoàng Ngọc Giang - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết: "Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên cho phép tăng trưởng 2% đối với các chương trình tín dụng, đồng thời cho phép NHCSXH huyện điều chỉnh vốn linh hoạt giữa các chương trình cho vay với tất cả các nhóm đối tượng nhằm tạo điều kiện vốn vay kịp thời, với thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả nợ lãi tại điểm giao dịch ở xã, Phòng giao dịch đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân hạn chế tình trạng vay nặng lãi. Đồng vốn vay còn làm chuyển biến nhận thức cho hộ nghèo, cận nghèo về thay đổi tập quán sản xuất, vươn lên thoát nghèo… Do làm tốt việc khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu vốn, chủ động bám sát tình hình nợ đến hạn và công tác giải ngân nên tỷ lệ nợ quá hạn hiện nay chỉ chiếm 0,07%”. 

Hiện nay, Phòng Giao dịch đang thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, cho vay hộ nghèo dư nợ trên 180 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 84 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo trên 54 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh trên 108 tỷ đồng… 

Phòng cũng phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội, trong đó: Hội Nông dân với 3.539 hội viên, dư nợ trên 131 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 4.821 hộ vay trên 177 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 3.346 hộ vay trên 125 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 2.398 hộ vay trên 90 tỷ đồng; dư nợ bình quân đạt 37 triệu đồng/hộ.

Việc thường xuyên làm tốt công tác đối chiếu, kiểm tra việc sử dụng vốn vay và hoạt động ủy thác tại các xã đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân. 

Thời gian tới, Phòng Giao dịch tiếp tục thực hiện tốt việc giải ngân vốn cho người nghèo và các đối tượng khác, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi yêu cầu kế hoạch đề ra. 
Thạch Phong

Tags Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Yên tăng dư nợ chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo hộ cận nghèo

Các tin khác
Nông dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chăm sóc rau sạch cung cấp ra thị trường.

Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng vùng lúa, vùng rau màu chất lượng cao trên cơ sở liên kết 4 nhà về giống, khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp; phát triển sản phẩm lúa gạo đặc sản gắn với thị trường cao cấp, chế biến sâu... từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân.

Một góc tuyến đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã huy động được hơn 12.200 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư một số công trình trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển mở rộng không gian đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân thôn Đá Chông, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình làm đường GTNT.

Năm 2020, theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy Yên Bái, huyện Yên Bình được giao cứng hóa 45 km đường giao thông nông thôn (GTNT).

Ảnh minh họa (Ảnh: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ còn duy trì 2 đôi tàu khách Thống Nhất là SE1/SE2 và SE7/SE8 hoạt động. Tuy nhiên, tại các đôi tàu này sẽ bổ sung dừng đón trả khách thêm một số ga để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân do nhiều mác tàu đã dừng chạy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục