Lục Yên tiêm trên 600 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/4/2021 | 2:42:11 PM

YênBái - Để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò lây lan trên địa bàn, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tiêm vắc xin thí điểm cho đàn trâu, bò.

Theo đó,  hơn 600 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đã được tiêm thí điểm tại xã Minh Tiến. Cùng với tiêm phòng, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phân công lực lượng tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi, số lượng trâu, bò trên địa bàn; tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết bệnh, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất khu vực nuôi để tiêu diện các loại côn trùng như: ruồi, muỗi, ve, mòng…; 

Nghiêm cấm việc vận chuyển trâu, bò ra vào vùng dịch để hạn chế lây lan; hướng dẫn người dân chủ động giám sát dịch bệnh; khi thấy trâu bò của gia đình có dấu hiệu mắc bệnh, có triệu chứng giống với bệnh viêm da nổi cục phải báo cáo kịp thời cho thú y viên, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý.
Khắc Điệp (Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên)

Tags Lục Yên vắc xin viêm da nổi cục trâu

Các tin khác
Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Các học giả Canada bày tỏ ngưỡng mộ trước những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt và hiệu quả của Việt Nam - giúp đất nước hình chữ S đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tới 2,91%.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phun thuốc tiêu trùng khử độc chuồng nuôi gia súc của một hộ dân trên địa bàn.

Theo các cơ quan chuyên ngành thú y, từ giữa tháng 10-2020 đến nay, dịch viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò đã xuất hiện 950 ổ dịch tại 917 xã thuộc 151 huyện của 25 tỉnh, thành phố. Hiện, cả nước còn 761 ổ dịch tại 126 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày. Tổng số gia súc mắc bệnh là hơn 20.400 con, số gia súc đã tiêu hủy hơn 1.500 con. Để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra ở mức thấp nhất, các địa phương cần chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống hữu hiệu, không để dịch VDNC lây lan.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu hướng dẫn người dân xã Bản Công phát dọn đường băng cản lửa.

Trạm Tấu đang bước vào tháng cao điểm của mùa khô nên mưa ít, nắng nóng kéo dài làm lớp thực bì tại các khu rừng trở nên khô hanh và dễ phát cháy khi gặp lửa. Theo kinh nghiệm, thời gian trọng điểm thường xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện còn kéo dài đến hết tháng 4.

Tham gia Tổ hợp tác Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, mô hình nuôi trâu, bò của gia đình anh Giàng A Hồng ở xã Lao Chải bước đầu đã có hiệu quả kinh tế.

Dù hầu hết là hộ người Mông sinh sống trên núi cao song trong hội viên Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục