Trạm BOT tuyến tránh Đông Hưng (Thái Bình) sẽ thu phí từ ngày 1/6

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/5/2021 | 9:40:37 AM

Ngày 1/6, trạm thu phí BOT tại tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình sẽ chính thức đưa vào vận hành sau 2 năm xử lý các phát sinh liên quan đến công tác thu phí.

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Đông Hưng đã sẵn sàng đi vào hoạt động.
Trạm thu phí BOT tuyến tránh Đông Hưng đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Đây là dự án đầu tiên trong 8 dự án BOT tạm dừng thu phí đã hoàn thành việc di dời trạm về đúng vị trí tuyến đường mới để thu phí hoàn vốn trở lại, bước đầu giải quyết được những xung đột về lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư dự án xảy ra trong thời gian qua.

Trạm thu phí mới được xây dựng để hoàn vốn cho dự án BOT đầu tư tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trước đây, việc thu phí được chủ đầu tư thực hiện tại một trạm khác không nằm trên tuyến tránh.

Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện yêu cầu của các cơ quan chức năng với tinh thần dự án ở đâu thì trạm thu phí phải đặt ở đó, nhà đầu tư đã hoàn thành việc chuyển trạm về đúng vị trí và bắt đầu thu phí từ ngày 1/6.

Ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tasco 6 cho biết: "Chúng tôi đã bố trí đầy đủ và cử người có kinh nghiệm để thực hiện công tác thu phí ở trạm mới này để đảm bảo quá trình thu phí an toàn, thông suốt trên tuyến".

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, để hạn chế ảnh hưởng đến người dân khi chuyển trạm thu phí về vị trí mới, đơn vị đã thực hiện miễn, giảm phí từ 50 - 100% cho các phương tiện cá nhân và doanh nghiệp có hộ khẩu và đăng ký kinh doanh trên địa bàn dự án đi qua.

Theo đại diện Tổng cục đường bộ Việt Nam, việc đặt trạm BOT về đúng vị trí phải có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng địa phương và Bộ GTVT trước khi ra quyết định cho phép thu phí.

Cả nước hiện vẫn còn 8 trạm thu phí BOT gặp vướng mắc do bất cập về vị trí đặt trạm. Bộ GTVT đã từng đề xuất dùng vốn ngân sách để mua lại các trạm này, tuy nhiên chưa nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Giới chuyên gia cho rằng, việc mua lại các trạm thu phí là khó thực hiện trong điều kiện ngân sách hạn hẹp. Do vậy, cần có những cơ chế phù hợp mới có thể giải quyết dứt điểm những bất cập đã tồn tại nhiều năm qua.

(Theo VTV)

Các tin khác
Bộ Công Thương đề nghị tạo thuận lợi thông thương hàng hóa tại cửa khẩu biên giới khi nhiều loại nông sản vào vụ thu hoạch. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh biên giới phía Bắc chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện luồng xanh đối với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn, đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới theo hình thức chính ngạch.

Sản xuất quế để xuất khẩu của một số HTX trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. (Ảnh minh họa)

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ - HĐND ngày 19/4/2021 về một số chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Theo Nghị quyết, mỗi năm tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 65 HTX, liên hiệp HTX thành lập mới với mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng một HTX, liên hiệp HTX để làm con dấu, biển hiệu, mua phần mềm kế toán, mua sắm trang thiết bị văn phòng… Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực cho HTX.

Người nông dân Mường Lò vui mừng vì gạo đặc sản cho giá trị cao. (Ảnh minh họa)

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 19.498 ha, đạt 102,4% kế hoạch. Theo đánh giá sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năng suất lúa vụ xuân trên địa bàn tỉnh ước đạt 55,53 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ xuân năm trước; sản lượng ước đạt 108.271,8 tấn, bằng 102,64% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Ngày 26/5, tại thị trấn Cao Thượng, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ xuất hành vải thiều sớm Tân Yên đi thị trường Nhật Bản năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục