Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2021)

Nông dân Yên Bái thực hiện mục tiêu “kép”

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/10/2021 | 8:48:49 AM

YênBái - Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, 9 tháng năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay trên 960 tỷ đồng, triển khai xây dựng 8 sản phẩm OCOP, hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã, 96 tổ hợp tác...

Từ mô hình chăn nuôi lợn, gia đình anh Lê Vĩnh Dương, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên mỗi năm xuất bán khoảng 150 lợn con giống đạt chất lượng, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng dịch tả lợn. Vì vậy, năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dịch bệnh ở đàn vật nuôi nhưng đàn lợn nhà anh Dương vẫn cho thu nhập ổn định. 



Anh Lê Vĩnh Dương, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn lợn của gia đình.

Năm nay, gia đình anh Nguyễn Đức Hiển cùng thôn Đồng Trạng cũng bán được 140 vạn cây quế giống, mang về nguồn thu khoảng 200 - 300 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng thực hiện đúng nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, việc phát triển kinh tế của gia đình vẫn diễn ra bình thường.

Những ngày qua, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Bình cũng đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động thiết thực phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện hiện có 38 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.


Mô hình ươm quế giống của gia đình anh Nguyễn Đức Hiển cùng thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên mỗi năm đem lại nguồn thu khoảng 200 - 300 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, 9 tháng qua, các cấp Hội Nông dân Yên Bái đã vận động trên 265 triệu đồng, trên 2.400 khẩu trang và phát trên 20 nghìn tờ rơi khuyến cáo phòng chống dịch, vận động hội viên đi tiêm vắc xin đảm bảo đúng thời gian. 

Hội Nông dân tỉnh cũng đôn đốc để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành nông nghiệp, Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.



Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2, phải sang) thăm mô hình nuôi tằm giống tiêu biểu tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

 9 tháng năm 2021, Hội đã phối hợp tổ chức 14 lớp dạy nghề và 427 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và phòng dịch; ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay trên 960 tỷ đồng; triển khai xây dựng 8 sản phẩm OCOP, hỗ trợ thành lập 8 HTX, 96 tổ hợp tác. Các cấp Hội đã xây dựng 56 mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và xây dựng 9 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. 

Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021, Hội Nông dân tỉnh quyết tâm chung tay giữ vững "vùng xanh", đảm bảo đời sống cho hội viên, cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ cả năm.

 Minh Huyền - Mạnh Cường 

Tags Trung ương Hội Hội Nông dân tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu “kép” Hội Nông dân huyện Trấn Yên

Các tin khác
Giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng thế giới sáng nay bật tăng mạnh tới 17 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước, kéo theo giá vàng trong nước cũng tăng mạnh.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh (bên phải) trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần Hưng Long 555 với tác giả giống lúa (giữa) và ông Tăng Thế Tôn ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên.

Giống lúa thuần Hưng Long 555 đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quốc tế triển khai xây dựng mô hình trình diễn trong vụ đông xuân 2020 - 2021 tại 3 huyện: Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái cho năng suất khá, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại VNPT Yên Bái.

Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, ngành công nghiệp của tỉnh từ chỗ chỉ có vài chục cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ, lạc hậu nay đã có trên 400 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ và vừa, khoảng 6.000 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phân bổ rộng khắp các địa bàn toàn tỉnh. Công nghiệp nông thôn từ chỗ hầu như không có, đến nay gần 100% số xã trong tỉnh đều có các cơ sở sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất chiếm đến 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Trước đây công tác quản lý đất đai tại huyện vùng cao Trạm Tấu nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, được sự đầu tư của Nhà nước và sự vào cuộc các ngành chức năng, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Trạm Tấu đang từng bước được thực hiện chặt chẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục