Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc với huyện Lục Yên về công tác thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/11/2021 | 5:28:52 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 1/11, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với huyện Lục Yên nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Năm 2021, huyện Lục Yên được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 286 tỷ đồng. Đến ngày 28/10, tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 210,9 tỷ đồng , bằng 79,3% dự toán tỉnh giao, 73,7% dự toán HĐND huyện và bằng 133,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối đạt 126,7 tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán tỉnh; thu tiền sử dụng đất 84,2 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán tỉnh, 70,2% dự toán HĐND huyện. 

Một số sắc thuế đạt thấp so với dự toán và phân kỳ thu ngân sách như: thu ngoài quốc doanh mới đạt 78%; lệ phí trước bạ 60%; thuế thu nhập cá nhân 62%. Nguyên nhân, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. 

Đặc biệt, số thu từ hoạt động từ khai thác chế biến đá luôn chiếm khoảng trên 60% tổng số thu cân đối của Lục Yên. Trong khi đó, hầu hết tất cả hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đều có các yếu tố nước ngoài nên khi dịch bệnh bùng phát thì khu vực kinh tế này bị ảnh hưởng nặng nề. Do sự thay đổi mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Quốc hội cũng góp phần làm giảm số thuế thu nhập cá nhân... 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Lục Yên cho biết, dù trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng huyện vẫn tập trung các giải pháp quyết liệt, khai thác triệt để các nguồn thu nhằm bù đắp các nguồn thiếu hụt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh và HĐND huyện giao là 286 tỷ, trong đó thu cân đối 166 tỷ, thu tiền sử dụng đất 120 tỷ. 

Huyện Lục Yên cũng đề xuất Cục Thuế tỉnh giúp đỡ huyện có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm các nguồn bù đắp cho các khoản thu cân đối của địa phương. Hiện nay, huyện đã và đang vận động một số doanh nghiệp đang thuê đất hàng năm chuyển sang thuê đất thu tiền 1 lần và phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm nguồn quỹ đất mới, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hoàn thiện thủ tục để thuê đất nộp tiền 1 lần nhằm bù đắp nguồn thu thiếu hụt. 

Huyện cũng đề nghị tỉnh xem xét, các dự án thuê đất có giá trị không lớn (từ 5 tỷ đồng  trở xuống) thì cho huyện được tính số thu về ngân sách địa phương, đồng thời đề nghị các sở, ngành của tỉnh tạo điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để các doanh nghiệp hoàn thành các hồ sơ thuê đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét tạo điều kiện giải quyết nhanh nhất khi có hồ sơ thuê đất trả tiền 1 lần đối với các Dự án hồ cá Vĩnh Lạc của Công ty Thành Vinh TCT, các bãi cát trên bờ sông Chảy, bãi mỏ của doanh nghiệp tư nhân 327...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao những nỗ lực của huyện Lục Yên trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong 10 tháng qua, đã đạt được kết quả tích cực, có sự vượt trội so với những năm trước, đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều khoản bị hụt thu. 

Để đảm bảo hoàn thành số thu ngân sách còn lại của năm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện cần rà soát, điều chỉnh chi tiết, cụ thể kịch bản thu ngân sách còn lại 2 tháng cuối năm, nhất là tiền thu từ đất, các nguồn thu cân đối. Đôn đốc thu nợ thuế ở mức tối đa, không để sót nguồn thu, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, trong đó cần phối hợp với ngành thuế để rà soát, quản lý nguồn thu. 

Yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất theo đúng quy định để thu tiền thuê đất trả tiền một lần và nhiều nguồn thu khác, trên cơ sở quản lý nhà nước trên địa bàn; tập trung các khoản thu vãng lai từ các dự án xây dựng. Tỉnh cũng sẽ triển khai bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, trong đó có Lục Yên. 

Liên quan đến thu tiền sử dụng đất, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện cần có giải pháp tăng thu để có nguồn đầu tư cho xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới; triển khai các quy hoạch vùng, quy hoạch trung tâm để phát triển quỹ đất trong những năm tiếp theo. 

Ngoài ra, huyện cũng cần tập trung chỉ đạo việc phát triển kinh tế, trong đó tranh thủ nguồn lực của tỉnh theo Nghị quyết 69 về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát huy tinh thần hiến đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện điều chỉnh biến động đất đai cho người dân một cách hiệu quả, công bằng. 

Văn Thông

Tags Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc huyện Lục Yên thu ngân sách

Các tin khác
Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi gần 5.600 ha đất để làm 270 dự án trong năm 2022.

Dự kiến, tổng diện tích đất tỉnh sẽ chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2022 là 76,8 ha để thực hiện 31 dự án.

Thanh toán điện tử nhằm bảo đảm an toàn, giãn cách trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kinh tế số đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm biến đổi sâu sắc mọi hoạt động kinh tế - xã hội, từ hình thức trực tiếp sang hoạt động không tiếp xúc dựa trên hạ tầng công nghệ sẵn có.

Giá vàng giảm sâu, giới chuyên gia dự báo thị trường đối mặt đợt bán tháo lớn vào cuối năm

Giá vàng giảm sâu khi USD phục hồi trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm nhất hơn một năm qua. Giới chuyên gia cảnh báo thị trường đang phải đối mặt đợt bán tháo lớn.

Huyện đã phê duyệt đợt 1 cho 10 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa, kinh phí thực hiện 330 triệu đồng; đợt 2 cho 65 cơ sở, kinh phí 2,02 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục