Yên Bình và quận Yecheon - Gun (Hàn Quốc) thống nhất hợp tác, trao đổi lao động thời vụ và phát triển nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/4/2022 | 4:09:47 PM

YênBái - Chiều 12/4, huyện Yên Bình đã có buổi làm việc với đoàn công tác của quận Yecheon - Gun, Hàn Quốc do ông Park Keun Noh - Trưởng phòng Nông nghiệp quận làm trưởng đoàn về việc hợp tác, trao đổi lao động thời vụ và phát triển nông nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin tới đoàn công tác của quận Yecheon - Gun về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất nông nghiệp và tình hình lao động của địa phương. Trong đó, nhấn mạnh kinh tế - xã hội của huyện hiện đã phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 18,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thương mại, dịch vụ phát triển mạnh gắn với khai thác danh thắng quốc gia hồ Thác Bà.

Huyện đã hình thành các vùng sản xuất có quy mô, đã có trên 500 cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm hàng hóa; sản lượng thịt hơi các loại hàng năm đạt trên 10.000 tấn; thủy sản phát triển toàn diện cả về khai thác, nuôi trồng. 

Toàn  huyện có trên 2.000 lồng nuôi cá, sản lượng nuôi 7.500 tấn/lồng/năm và trên 240 ha nuôi cá bằng biện pháp quây lưới trên eo ngách hồ Thác Bà. Huyện đã xây dựng thương hiệu cho sản phẩm "cá hồ Thác Bà.  

Cùng với việc phát triển chăn nuôi, huyện quan tâm quy hoạch vùng lúa thâm canh cao sản quy mô 600 ha tại 13 xã trọng điểm về cây lúa, phát triển vùng gạo đặc sản tại xã Bạch Hà gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Đến nay, huyện có trên 2.000 ha cây ăn quả, trong đó có giống bưởi đặc sản Đại Minh với 800 ha đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền, hàng năm cho doanh thu trên 240 tỷ đồng; trên 45.000 ha rừng sản xuất, sản lượng khai thác trên 240.000 m3 gỗ các loại như keo, bồ đề, bạch đàn. Đặc biệt, huyên Yên Bình có  lực lượng lao động dồi dào với 71.694 người, trong đó đã qua đào tạo 47.437 người. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình mong muốn tiếp tục được hợp tác, giao lưu hữu nghị với quận Yecheon - Gun trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao... nhằm thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương.

Thông tin về tình hình tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại quận Yecheon - Gun, đại diện quận cho biết, hiện tại số lao động Việt Nam chiếm khoảng trên 30% tổng số lao động nước ngoài tại địa phương, đa phần lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và  đều có cuộc sống ổn định, được hưởng chính sách đãi ngộ tốt. Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục tạo điều kiện để lao động Việt Nam tiếp tục làm việc lâu dài, đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường lao động thời vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình và đại diện quận Yecheon - Gun đã thống nhất một số nội dung ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp, tăng thu nhập nông hộ và giới thiệu lao động thời vụ sang làm việc tại quận Yecheon.


Trước đó, đoàn công tác của Quận Yecheon - Gun đã đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình

Minh Huyền

Tags Yên Bình làm việc quận Yecheon - Gun Hàn Quốc phát triển nông nghiệp hồ Thác Bà cá hồ Thác Bà Thủy điện Thác Bà

Các tin khác
Giá xăng giảm hơn 800 đồng mỗi lít từ 15h chiều nay 12/4.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng giảm mạnh ở tất cả các mặt hàng.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát các giao dịch cho vay với khách hàng tham gia đấu giá đất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất.

Kiểm tra một cầu ong chuẩn bị thu hoạch mật. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận cuối cùng về mức thuế trong vụ việc điều tra chống bán phá giá mật ong nhập khẩu từ Argentina, Brazil, Ấn Độ và Việt Nam.

Mô hình chăn nuôi bò bán công nghiệp của gia đình anh Nguyễn Chí Hiếu ở thôn An Thái, xã Minh An.

Với diện tích tự nhiên rộng, nên cùng với canh tác lúa, chè, trồng rừng, xã Minh An đã chú trọng vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục