Hai dự án khu đô thị mới 2.600 tỷ đồng tại Yên Bái: BIM Group có cơ hội lớn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/10/2022 | 9:14:06 AM

YênBái - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1 và Dự án Khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 2. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long - Công ty CP Foodinco Quy Nhơn là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện cả 2 dự án nêu trên.

Dự án Khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1 có diện tích hơn 48,6 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 1.448 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 2 có diện tích gần 46 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 1.141 tỷ đồng. Hai dự án được thực hiện tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long (BIM Group) có trụ sở chính tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. BIM Group được biết đến với nhiều dự án phát triển bất động sản (BĐS), du lịch như: Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và quảng trường biển Bãi Trường (được giới thiệu với tên thương mại là Phú Quốc Marina); Dự án Khu hỗn hợp du lịch và trung tâm giống thủy hải sản Phú Quốc; Dự án Khu biệt thự cao cấp tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (do Công ty CP Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam - một thành viên của BIM Group trúng đấu giá với giá gần 1.700 tỷ đồng); Dự án Khu đất ở phía Nam đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài tại lý trình Km2+400, Khu kinh tế Nhơn Hội (do Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Quy Nhơn - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của BIM Group trúng đấu giá với giá 147,52 tỷ đồng)…

Thành viên còn lại của Liên danh là Công ty CP Foodinco Quy Nhơn có trụ sở tại Bình Định, một đơn vị thành viên của Công ty CP Alphanam E&C (Alphanam Group). Một trong những dự án đầu tư và kinh doanh bất động sản (BĐS) được doanh nghiệp này thực hiện và quảng bá rầm rộ trong thời gian qua là Altara Residences Quy Nhơn (tổ hợp căn hộ biển cao cấp tại Quy Nhơn).

Những năm gần đây, ngoài Hà Nội và TP.HCM, Alphanam bắt đầu triển khai các dự án BĐS ở nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc tới Nam như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Đà Nẵng, Bình Định, An Giang... Alphanam đầu tư vào các dự án BĐS, các công ty con và công ty liên doanh hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công ty liên quan đến lĩnh vực BĐS như: Công ty CP Địa ốc Foodinco; Công ty CP Foodinco Quy Nhơn; Công ty CP Đầu tư công viên văn hóa, thể thao, du lịch và đô thị hồ Thác Bà; Công ty Đầu tư Công viên văn hóa Mường Hoa; Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á… Đơn cử, năm 2019, Công ty CP Đầu tư công viên văn hóa, thể thao, du lịch và đô thị hồ Thác Bà đã được UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà. Dự án này có tổng vốn đầu tư 4.980 tỷ đồng, quy mô hơn 2.594 ha.

Cũng trong năm 2019, Liên danh Công ty CP Đầu tư Công viên văn hóa Mường Hoa - Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á được chỉ định làm nhà đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Mường Hoa, Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Dự án có tổng chi phí thực hiện gần 625,6 tỷ đồng.

(Theo Báo Đấu thầu)

Các tin khác
Thiết kế của một nhà máy sản xuất theo mô hình chuỗi cung ứng bền vững.

Chuyên gia Vũ Đỗ Khanh cho biết việc phát triển quy trình công nghệ riêng biệt không mấy khả thi đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Cần Thơ. Ảnh Phạm Hùng

"Bức tranh" xuất khẩu 9 tháng năm 2022 của ngành thủy sản Việt Nam đã chứng tỏ khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường thế giới. Thời điểm này, bộ, ngành, DN đang nỗ lực vượt thách thức, duy trì đà tăng trưởng nhằm sớm cán đích mục tiêu 10 tỷ USD.

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết trên cơ sở đánh giá của Bộ Công Thương, báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, số liệu khảo sát kiểm chứng thực tế rà soát đánh giá để xem xét điều chỉnh các khoản chi phí định mức trong kinh doanh xăng dầu.

Giải ngân vốn vay nước ngoài gặp khó. Ảnh: Gia Văn

Một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương xin trả lại vốn đầu tư công do không có khả năng giải ngân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục