Yên Bái thu hồi 27 dự án chậm tiến độ

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2023 | 9:35:59 AM

YênBái - Yên Bái kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có cam kết hoặc không có khả năng hoàn thành dự án...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỉnh Yên Bái đã rà soát, kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư 27 dự án (trong đó có 2 dự án FDI). Trong đó, năm 2020 là 6 dự án; năm 2021 là 7 dự án (trong đó có 1 dự án FDI), tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2020; năm 2022 là 11 dự án (trong đó có 1 dự án FDI), tăng 57,1% so cùng kỳ năm 2021; năm 2023 (tính đến tháng 01/2023) là 3 dự án.

Hiện nay còn khoảng gần 70 hồ sơ dự án do các nhà đầu tư đề xuất nhưng đã rút hồ sơ do không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nhà đầu tư này đã được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, giới thiệu địa điểm, mô hình đầu tư khác cho phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện, dự án chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có cam kết hoặc không có khả năng hoàn thành dự án...đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, tạo môi trường đầu tư trong sạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; tạo cơ hội và tiềm năng thu hút các nhà đầu tư đảm bảo năng lực theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Theo NNVN)



Các tin khác
Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1591 gửi Bộ Công Thương thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Nhân viên thú y phun thuốc tiêu độc, khử trùng cho đàn gà nuôi tại hộ nông dân Trần Văn Phong, thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng. Ảnh tư liệu

Ngày 21/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Hình minh họa.

Bộ Tài chính đã công bố đường dây nóng (số điện thoại, email) để tiếp nhận phản ánh về ép khách hàng mua bảo hiểm.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong trường hợp phát hiện nhân viên/đơn vị kinh doanh "ép" khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục