Nuôi con đặc sản là mô hình làm giàu của nông dân Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 3:01:53 PM

YênBái - Những năm gần đây, nắm bắt được nhu cầu thị trường trong việc tìm kiếm, tiêu thụ các sản phẩm từ vật nuôi, con đặc sản, nhiều hộ ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã đầu tư phát triển mô hình nuôi con đặc sản nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Xuân Triển ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đầu tư nuôi hươu sao bán nhung.
Ông Nguyễn Xuân Triển ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đầu tư nuôi hươu sao bán nhung.

Gia đình anh Nguyễn Thuyết Tùng ở thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên là một trong những hộ thực hiện mô hình nuôi lợn Mông và hiện nay đàn lợn của anh đã có 4 con lợn nái, 7 con lợn thịt. 

Được sự hỗ trợ theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh, năm 2021 anh Tùng đã bắt tay vào triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn Mông giống bản địa được nhập từ huyện Mù Cang Chải.

Tận dụng diện tích đất vườn, anh đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Việc chăm sóc lợn đen bản địa khá đơn giản, chủ yếu tận dụng các loại thức ăn sẵn có tại địa phương như: rau lang, cây chuối, sắn, ngô, cám gạo. Về dịch bệnh thì lợn đen giống bản địa ít bị dịch bệnh hơn so với lợn trắng thông thường và nuôi trong khoảng hơn 8 - 10 tháng thì xuất chuồng; giá lợn đen luôn ổn định từ 100.000 đồng/kg trở lên.

Anh Tùng chia sẻ: "Do không có nhiều nhân công nên gia đình tôi chỉ nuôi lợn bản địa với số lượng vừa phải. Thức ăn cho lợn cũng không đòi hỏi cao, lợn ít dịch bệnh, nuôi đến đâu tiêu thụ hết đến đó, giá bán luôn ổn định và từ nuôi lợn đã góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Sau khi được tham quan những trại nuôi dúi đạt hiệu quả kinh tế cao ở huyện Văn Chấn, anh Đinh Xuân Linh ở thôn Yên Thành ấp ủ ý định khởi nghiệp bằng cách đưa dúi về nuôi tại địa phương. Sau khi tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm, năm 2020 anh đã quyết định mua 30 con dúi giống với số tiền 12 triệu đồng.

Thấy dễ nuôi, dễ chăm sóc, ít tốn diện tích làm chuồng... anh Linh đã nhân đàn rồi dần dần mở rộng quy mô phát triển đàn dúi hiện lên đến trên 100 con. Dúi rất dễ nuôi, chủ yếu ăn đêm, ngủ ngày và thức ăn cũng rất dễ tìm như: tre, mía, ngô, rau, củ, quả…

Dúi con nuôi khoảng 3 tháng thì đạt trọng lượng khoảng 0,5 kg và có thể xuất bán giống. Riêng dúi thương phẩm nuôi 7 tháng trọng lượng đạt từ 1 kg trở lên là có thể xuất bán.

Hiện nay, trại của anh Linh đã có thể cung cấp dúi giống, giá khoảng 600.000 - 800.000 đồng/cặp; dúi thịt giá từ 450.000 - 500.000 đồng/kg. Năm 2022, sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi dúi của anh Linh thu lãi gần 100 triệu đồng.

Anh Linh cho biết: "Nếu so sánh với các vật nuôi khác thì nuôi dúi đầu tư chuồng trại, con giống ít, thời gian nuôi cũng không phải dài, nguồn thức ăn đa dạng, ít dịch bệnh, thị trường tiêu thụ rộng mà giá thành cao. Do đó, tôi tiếp tục đầu tư thêm chuồng trại để nhân đàn”.

Hiện nay, ở xã Hưng Thịnh đã xuất hiện hàng chục mô hình chăn nuôi vật nuôi đặc sản như: gà Mông, lợn đen bản địa, nuôi dê, dúi, hươu, ba ba… Theo đánh giá của các hộ chăn nuôi thì các vật nuôi đặc sản bản địa có sức đề kháng tốt, không kén thức ăn, dễ nuôi, dễ thích nghi với nhiều điều kiện sống. Việc phát triển nuôi con đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần những loại con nuôi khác.

Song, nếu phát triển mô hình nuôi con đặc sản tự phát, không có liên kết với thị trường tiêu thụ sản phẩm thì hiệu quả kinh tế không cao; thậm chí, thua lỗ. Vì vậy, những năm gần đây, cùng với việc phát triển quy mô đàn, hầu hết các hộ chăn nuôi đều chú trọng liên kết, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm con nuôi đặc sản.

Ngoài ra, chính quyền xã đã phối hợp với các ngành chức năng lựa chọn, hỗ trợ người dân các giống vật nuôi đặc sản, phát triển chăn nuôi quy mô lớn, hướng tới việc đưa các sản phẩm vật nuôi này trở thành hàng hóa chủ lực đặc sản của địa phương.

Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh khẳng định: Để nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đến nay, xã đã hình thành được vùng cây ăn quả tập trung và xã đang quy hoạch vùng trồng tre Bát độ. 

Đặc biệt, những năm gần đây, người dân mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình nuôi con đặc sản như: dê, dúi, gà, lợn đen, hươu, ba ba… đem lại thu nhập cao và bình quân mỗi năm cho lãi trên dưới trăm triệu đồng/mô hình. Hiện, xã đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, vốn cho các hộ nuôi vật nuôi đặc sản.

Việc nhân rộng, phát triển mô hình vật nuôi đặc sản bản địa như: lợn đen, gà Mông, dúi, dê, hươu, ba ba… đã làm thay đổi nhận thức của người dân về việc chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập. 

Đồng thời, cũng là cơ sở để tiến tới xây dựng thương hiệu chăn nuôi vật nuôi đặc sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân.

(Theo Dân Việt)

Các tin khác
Công nhân Công ty cổ phần Yên Thành chế biến măng tre Bát độ. (Ảnh: Thành Trung)

Huyện Yên Bình hiện có trên 300ha tre măng Bát độ, được trồng chủ yếu tại các xã: Mỹ Gia, Yên Thành, Xuân Lai, Cảm Nhân; trong đó, trên 200ha đang cho thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Mậu - hội viên Chi hội Nông dân thôn Hán Đà 2 (bên trái) giới thiệu mô hình trồng cây ăn quả của gia đình với các hội viên.

Năm 2022, Hán Đà có 290 hộ là hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực: trồng cây ăn quả, trồng chè, trồng rừng, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng...; trong đó, hàng chục hộ có sự hỗ trợ nguồn vốn vay ủy thác qua tổ chức Hội Nông dân.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với thị xã Nghĩa Lộ.

Ngày 23/5, đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về thu ngân sách do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã làm việc tại huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.

Yên Bái tập trung ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. (Ảnh: Thành Trung)

Tháng 5/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 của Yên Bái tăng 8,65% so với tháng 4/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.478 tỷ đồng, bằng 38,3% kế hoạch, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục