Được hưởng chế độ hưu ngay khi quyết định nghỉ hưu có hiệu lực
- Cập nhật: Thứ sáu, 13/4/2007 | 12:00:00 AM
Bộ Nội vụ vừa có văn bản làm rõ thêm một số điểm liên quan đến thời điểm nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Pháp lệnh cán bộ, công chức. Theo đó, thời điểm hưởng chế độ hưu (hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả) là thời điểm quyết định nghỉ hưu có hiệu lực thi hành.
Thời điểm cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi để có thể được hưởng chế độ nghỉ hưu là thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.
Trước 6 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải ra thông báo bằng văn bản, thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức được biết.
Trước từ 2 tháng đến 3 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu trong quyết định nghỉ hưu là thời điểm cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian này, cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị người thay thế để nhận bàn giao công việc và làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội.
(Theo HNMĐT)
Các tin khác
YBĐT - Ngày 12-4, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các chủ nhiệm hợp tác xã trong tỉnh lần thứ 3. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng gần 256 chủ nhiệm hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh.
YBĐT - Trong quý 1 năm 2007, toàn tỉnh đã tổ chức được 276 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10.100 lượt người. Các nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào kỹ thuật chăm sóc lúa đông xuân, kỹ thuật thâm canh ngô lai, lạc xuân, chăn nuôi trâu bò.
Theo Nghị định 63 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, tổ chức, cá nhân nào có hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin Quốc Gia, mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Tổng Thanh tra, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố liên quan thanh tra về việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị và quy hoạch các đài phát thanh, truyền hình địa phương, bảo đảm tiến độ và chất lượng; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm, thu hồi triệt để tiền vốn của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt.