Tốc độ giải ngân vốn vay nước ngoài còn ì ạch

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/7/2023 | 7:59:54 AM

Việc chậm giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài sẽ tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có giải pháp đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Giải ngân vốn ODA đang được đánh giá chậm nhất so với các nguồn vốn. (Ảnh minh họa)
Giải ngân vốn ODA đang được đánh giá chậm nhất so với các nguồn vốn. (Ảnh minh họa)

21,47% là tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của toàn quốc đạt được trong 7 tháng qua. Trong khi nguồn lực trong nước có hạn, việc chậm giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài với lãi suất ưu đãi sẽ tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có giải pháp đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc vay của Ngân hàng Thế giới 150 triệu USD. Riêng năm nay, dự án được giao giải ngân 1.200 tỷ, nhưng mới chỉ thực hiện được trên 31%, trong khi hết năm nay phải kết thúc hiệp định vay vốn.

"Dự kiến hết năm nay sẽ giải ngân được 95%. Đến nay mới giải ngân được 31% vì thiết bị đã nhập về phải lắp đặt xong mới nghiệm thu thanh toán được", ông Hồ Quang Phúc, Trưởng Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết.

Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 8 địa phương và 6 bộ, ngành tỷ lệ giải ngân là 0%. Trong đó, nhiều dự án sẽ kết thúc hiệp định vay vốn của các nhà tài trợ nước ngoài vào cuối năm nay nhưng tiến độ còn rất chậm.

Giải ngân vốn ODA đang được đánh giá chậm nhất so với các nguồn vốn. Chậm giải ngân là lãng phí nguồn lực, lãng phí cơ hội phát triển. Nguyên nhân cơ bản là do chậm triển khai thực hiện dự án, trong đó phải điều chỉnh nhiều dự án và điều chỉnh hiệp định vay.

"Những vướng mắc liên quan đến chính sách của chúng ta, đặc biệt người ta kêu rất nhiều đến Nghị định 15 từ nhiều năm nay, thì cũng phải sửa đi. Cấp phép liên quan đến ngành y tế, định mức kỹ thuật của ngành giao thông, đặc biệt là giao thông đô thị thì các bộ chuyên ngành cần phối hợp với các tỉnh giải quyết", ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, cho hay.

Nếu không có các giải pháp thiết thực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công có vốn vay nước ngoài, thì tiến độ giải ngân năm nay khó hoàn thành kế hoạch, gây lãng phí nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

(Theo VTV)

Các tin khác

Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh năm 2023, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã thành lập các đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại một số huyện nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về vấn đề này.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bải phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vào chiều 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ tỉnh Yên Bái triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư; giới thiệu cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư tại địa bàn.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 29/7, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng khảo sát quy trình làm ván ép xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất Kim Gia tại Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

Thăm, khảo sát một số khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Đoàn công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đánh giá, các khu công nghiệp của tỉnh Yên Bái có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý, các điều kiện về hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ phát triển công nghiệp. Đặc biệt, đã phát triển được nhiều ngành nghề là mũi nhọn và có lợi thế của tỉnh, phù hợp với quy hoạch chung và đặc thù của địa phương và đánh giá Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực về một số ngành nghề cho Hải Phòng. Đây cũng là cơ sở mở ra cơ hội hợp tác giữa 2 tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục