Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái góp sức hoàn thành nhiệm vụ chung

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 7:41:51 AM

YênBái - Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã tập trung phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và công tác chỉ đạo của tỉnh, của ngành về nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giới thiệu các điển hình tiên tiến, khuyến cáo nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tích cực phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp khuyến nông Yên Bái.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp khuyến nông Yên Bái.

Công tác thông tin, tuyên truyền được Trung tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu của nông dân. Hàng năm, đơn vị đã thu thập thông tin, viết, đăng tải từ 200 - 300 tin, bài hướng dẫn kỹ thuật trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp khuyến nông Yên Bái, Bản tin Khuyến nông, Báo Yên Bái đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. 

Chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng để đa dạng hình thức chuyển tải đến nông dân, mỗi năm, Trung tâm phối hợp xây dựng từ 12 - 24 chuyên mục "Nhà nông cần biết” trên Báo Yên Bái, từ 12 - 52 chuyên mục "Khuyến nông” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức xuất bản 4 số Bản tin Khuyến nông với 1.200 cuốn/năm cùng với tổng hợp tài liệu, biên soạn nội dung in ấn, xuất bản 35 cuốn lịch nông vụ, điều tra thông tin và xây dựng 24 số Bản tin Giá cả thị trường đăng trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp khuyến nông Yên Bái, Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện tổng hợp xây dựng 12 số Báo cáo giá thị trường phục vụ nhiệm vụ của ngành, của tỉnh; báo cáo giá cả thị trường phục vụ báo cáo trực tuyến kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm duy trì tốt hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp khuyến nông Yên Bái, đăng tải từ 300 - 325 tin, bài, video mỗi năm hướng dẫn kỹ thuật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đơn vị đã tiếp nhận từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và cấp phát hàng trăm bộ sách, tài liệu tuyên truyền khuyến nông; xây dựng, xuất bản, phát hành từ 5.000 - 10.000 tờ lịch nông vụ, tờ rơi, tờ gấp kỹ thuật cấp phát cho nông dân, khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông. 

Cùng với đó, công tác đào tạo, tập huấn được đơn vị bám sát chủ trương, nhiệm vụ của ngành để tổ chức với các nội dung: kỹ thuật canh tác những loại cây trồng, vật nuôi trọng tâm, sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp an toàn sinh học, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc. 

Trung tâm đã tổ chức từ 40 - 50 lớp tập huấn kỹ thuật cho gần 2.000 học viên tham gia và có sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hàng năm tổ chức từ 2 - 5 lớp tập huấn kỹ thuật về các cây trồng, vật nuôi chủ lực, về giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro do thiên tai tại cộng đồng... 

Nhiều năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương đã tổ chức được các đoàn khảo sát học tập trong nước cho một số viên chức khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông tại Yên Bái. Thông qua khảo sát học tập, các viên chức khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở, nông dân đã được học tập, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khuyến nông nói chung, những mô hình tiến bộ kỹ thuật tại địa phương có điều kiện tương đồng với Yên Bái nói riêng, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm và từng bước ứng dụng trên địa bàn. 

Chị Nguyễn Thị Minh ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết: "Nông dân chúng tôi hiện nay có được rất nhiều thông tin bổ ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó có nguồn thông tin trực tiếp từ khuyến nông viên cơ sở. Qua đó, tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và từng bước nâng cao thu nhập của gia đình”. 

Có một kênh thông tin mà Trung tâm duy trì hiệu quả nhiều năm qua là công tác tư vấn khuyến nông: tư vấn cho nông dân thông qua điện thoại trao đổi trực tiếp, các lớp tập huấn với trên 100 cuộc mỗi năm. Những năm gần đây, hàng năm, Trung tâm tổ chức từ 4 - 5 hội thảo, tư vấn khuyến nông cho 120 nông dân tham gia và tư vấn cho hàng ngàn lượt nông dân thông qua các hình thức khác nhau. 

Công tác tư vấn đã tập trung cung cấp thông tin, trao đổi, giúp nông dân giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, nhất là một số vấn đề cụ thể trong thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp của tỉnh và thực hiện nội dung tiêu chí "Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Đặng Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: "Công tác thông tin, tuyên truyền cùng với đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn khuyến nông duy trì hiệu quả nhiều năm qua đã thể hiện trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm của Trung tâm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành”.

Nguyễn Thơm

Tags Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ chung

Các tin khác
Từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Yên đã triển khai 12 dự án xây dựng khu dân cư mới tại 7 xã thị trấn trên địa bàn.

Những năm gần đây, nhiều công trình dự án được triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên đã tạo nên diện mạo tươi mới từ vùng thấp đến vùng cao. Mạng lưới giao thông kết nối các miền quê xa xôi; thị tứ, thị trấn, khu dân cư mọc lên sầm uất, đông vui. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có nhiều đóng góp từ phía người dân.

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (21/9) được dự báo tăng mạnh sau phiên giữ nguyên giá vào ngày 11/9. Theo đó, giá xăng có thể tăng từ 800-1.200 đồng/lít tùy loại, giá dầu có khả năng tăng 800-900 đồng/lít.

Chị Hà Thị Vỹ chăm sóc diện tích dưa chuột của gia đình.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, các địa phương trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chuyển đổi đất lúa và cây trồng vùng gò đồi kém hiệu quả sang cây trồng khác có năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế cao hơn.

Nghề nuôi ong lấy mật của các thành viên Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn mang lại thu nhập ổn định.

Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn có khí hậu trong lành, hệ sinh thái, thảm thực vật khá đa dạng với các tán rừng tự nhiên, vùng trồng cây dược liệu, cây ăn quả rộng lớn. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật, giúp mang lại lợi nhuận lớn, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, thu hút được nhiều hộ tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục