Cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2024 | 7:43:18 AM

YênBái - Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Mù Cang Chải đang chung sức cùng các cấp, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Hội viên cựu chiến binh tham gia thi công cứng hóa đường giao thông nông thôn tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt.
Hội viên cựu chiến binh tham gia thi công cứng hóa đường giao thông nông thôn tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt.


Ông Sùng A Xà - Chủ tịch Hội CCB huyện Mù Cang Chải cho biết: "Hội CCB huyện Mù Cang Chải hiện có trên 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 96 chi hội, thuộc 15 tổ chức cơ sở hội. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp Hội CCB tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc CCB đảm nhận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; lồng ghép nội dung XDNTM gắn với các phong trào thi đua; trong đó, chú trọng thực hiện các tiêu chí thu nhập và nghèo đa chiều; vận động hội viên hiến đất, đóng góp tiền của, công sức, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn…".

Với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công XDNTM”, giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB huyện Mù Cang Chải vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 500 triệu đồng, hiến trên 12.600 m2 đất, đóng góp trên 1.500 khối cát, sỏi và trên 20.000 ngày công lao động xây dựng đường liên thôn, nhà văn hóa thôn, bản; xây dựng cầu, cống, tu sửa đường làng, ngõ xóm. Trong 5 năm, các cấp Hội phối hợp mở mới được 21,6 km đường giao thông, tu sửa và bê tông hóa được 23 km đường giao thông liên thôn bản; phối hợp duy tu, bảo dưỡng 696 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho 1.600 ha lúa xuân và trên 4.400 ha vụ mùa. 

Đến nay, có 100% bản, xã trong huyện có đường giao thông đảm bảo xe máy đi được trong mùa khô, 65% đường liên thôn, bản được bê tông kiên cố thuận lợi cho việc đi lại.

Nhằm hoàn thành tiêu chí về nhà ở, Hội các cấp tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vận động hội viên giúp đỡ ngày công và sự hỗ trợ từ nhiều nguồn vốn khác hỗ trợ làm mới 77 nhà cho hội viên. Hiện nay, số hộ hội viên có nhà ở đảm bảo "3 cứng” đạt tiêu chuẩn là 96,4%; còn ở nhà tạm là 8 hộ, chiếm 0,7%. 

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong XDNTM, trong 5 năm qua, các cấp Hội vận động, hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng thông qua các hình thức như: nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế; cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp hoặc không tính lãi từ nguồn Quỹ "Nghĩa tình đồng đội”; tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện một số "Tuyến đường CCB tự quản”... 

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng công an, quân sự trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức vận động hội viên và nhân dân xóa bỏ hủ tục; xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, xây dựng chuồng trại xa nhà, ăn ở hợp vệ sinh… Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 99,5%; số hội viên có nhà tắm, nhà vệ sinh, xây dựng chuồng trại xa nhà, ăn ở hợp vệ sinh đạt 95%. Hàng năm, 100% hộ hội viên CCB ký cam kết và không để xảy ra cháy rừng.

Xác định chương trình XDNTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM. Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; kịp thời biểu dương, khen thưởng hội viên tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả cách làm hay trong quá trình XDNTM. 

Đến nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 3 doanh nghiệp; 3 hợp tác xã; 28 tổ hợp tác sản xuất, 73 cơ sở kinh doanh tổng hợp do cựu chiến binh làm chủ, tạo công ăn, việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động. Số hội viên cựu chiến binh nghèo toàn huyện đến nay giảm còn 245 hộ, chiếm 23,6%; số hộ cận nghèo 126 hộ, bằng 12,1%; số hộ hội viên khá, giàu 159 hộ, chiếm 15,3%.
 
Vũ Đồng

Tags Mù Cang Chải nông thôn mới hội viên

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên Đối thoại chính sách giữa Thủ tướng Chính phủ và các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP Hồ Chí Minh", chiều 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại chính sách với các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Hình ảnh nút giao tổng vốn hơn 300 tỉ đồng tại Yên Bái.

Sau 1,5 năm thi công, dự án nút giao IC 13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã dần hoàn thiện, sẵn sàng hoàn thành vào quý I/2025.

Giá vàng tại thị trường châu Á leo lên mức cao kỷ lục mới vào phiên giao dịch sáng 25/9

Cùng đà tăng với giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước sáng 25/9 tăng mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2024

Trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ dự Lễ Khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại Khu Công nghệ cao và tiếp các doanh nghiệp sáng lập diễn đàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục