Khởi sắc Khánh Hòa

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/2/2025 | 8:21:55 AM

YênBái - Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã khoác lên mình một diện mạo mới với những đổi thay toàn diện.

Hiện xã Khánh Hòa có trên 180 ha cam sành mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.
Hiện xã Khánh Hòa có trên 180 ha cam sành mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.


Đặt chân đến xã NTM Khánh Hòa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay đầy ấn tượng. Những con đường bê tông rộng rãi uốn lượn qua các thôn xóm, nối liền những cánh đồng xanh mướt; những khu vườn cam sành trĩu quả rực rỡ dưới nắng sớm, tô điểm cho bức tranh quê hương thêm phần trù phú.

Là xã vùng III với 7 thôn, nơi sinh sống của 9 dân tộc anh em, Khánh Hòa từng đối mặt với muôn vàn khó khăn khi bắt tay vào XDNTM. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hệ thống hạ tầng còn thiếu thốn, đặc biệt là giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", xã đã huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức XDNTM.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, người dân đã chung tay góp công, góp sức kiến tạo quê hương. Hơn 15.620m2 đất được hiến, hàng nghìn cây cối nhường chỗ cho những con đường rộng rãi. Đến nay, 66,3% đường trục xã, đường thôn, ngõ xóm đã được bê tông hóa, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hệ thống thủy lợi, điện sản xuất, sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục cũng từng bước được hoàn thiện, mang lại diện mạo mới cho vùng quê.

Không chỉ phát triển hạ tầng, vấn đề cốt lõi của NTM là phát triển đời sống người dân được cấp ủy, chính quyền xã Khánh Hòa đặc biệt quan tâm. Ông Lương Công Hoan - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế có thế mạnh tại địa phương".

Đến nay, trên địa bàn xã Khánh Hòa đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng trồng cam 185 ha, vùng trồng khoai tím 20 ha; vùng trồng ngô 240 ha và 2.674 ha rừng trồng sản xuất, trong đó chủ yếu là cây quế. Ngoài ra, mô hình trồng cây dược liệu như khôi nhung cũng được triển khai, mở ra hướng đi mới cho nông dân.

Đặc biệt, việc áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, xây dựng thương hiệu nông sản và liên kết chuỗi giá trị giúp tăng giá trị sản phẩm, mở ra hướng đi bền vững cho nông dân. Đến nay, trên địa bàn xã có hai sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu. Trong đó, cam sành Lục Yên được chứng nhận nhãn hiệu tập thể, còn khoai tím được chứng nhận nhãn hiệu riêng. Ngoài ra, cả hai sản phẩm này đều đạt chứng nhận VietGAP. Bên cạnh đó, xã cũng có một mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với tiêu thụ gỗ keo và bồ đề.

Ông Tạ Quốc Bảo, một trong những hộ dân tiên phong trong phát triển kinh tế tại xã, chia sẻ: "Gia đình tôi có 5 ha cam sành, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Nhờ hệ thống giao thông thuận lợi và chính sách hỗ trợ của chính quyền, chúng tôi có thể mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với hợp tác xã để ổn định đầu ra".

Không chỉ ông Bảo, nhiều hộ dân khác có diện tích cam lớn như các hộ: Nguyễn Văn Sơn với 12 ha, Nguyễn Đức Hùng 13 ha, Nông Ngọc Bao 2 ha cũng đang khẳng định sự phát triển kinh tế bền vững ở địa phương. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đời sống người dân Khánh Hòa không ngừng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 12,02%.

Với quan điểm "XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc", Khánh Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đăc biệt là trong phát triển sản xuất và cải thiện hạ tầng. Trong thời gian tới, địa phương tập trung phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản giá trị cao, hướng đến nông nghiệp bền vững, góp phần mang lại cuộc sống ổn định, sung túc cho người dân.

Văn Thông

Tags Lục Yên Khánh Hòa nông thôn mới nông sản vùng cam

Các tin khác
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên hỗ trợ người nộp thuế về ứng dụng eTax Mobile.

Năm 2024, Chi cục đã triển khai cài đặt thành công ứng dụng eTax Mobile cho 2.272 hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn hai huyện. Trong đó: địa bàn huyện Trấn Yên cài đặt thành công cho 1.035 hộ kinh doanh, đạt 100%; địa bàn huyện Văn Yên cài đặt thành công cho 1.237 hộ kinh doanh, đạt 100%.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ siết chặt các quy định liên quan đến hóa chất bảo vệ thực vật, kiểm định thực vật… doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tươi Việt Nam cần lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để kịp thời tháo gỡ, triển khai ngay các dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 8/2/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để kịp thời tháo gỡ, triển khai ngay các dự án.

Nhiều ý kiến đóng góp nên mở rộng diện miễn giảm thuế TNCN đề góp phần khuyến khích phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính vừa tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương... đóng góp cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị miễn thuế đối với những khoản thu nhập từ cho tặng, thừa kế tài sản là động sản giữa vợ- chồng, cha mẹ - con cái, anh chị em...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục