Từ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, con đường dẫn vào xã Tà Xi Láng nay bớt quanh co, cheo leo nhờ được trải bê tông kiên cố và nhiều khúc cua tay áo được mở rộng giúp ô tô có thể di chuyển dễ dàng. Dọc đường đi, nhiều ngôi nhà đã và đang được xây mới, sửa chữa vẫn thơm mùi gỗ mới. Điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư xây dựng.
Cùng với đó, người dân ở đây đã được hướng dẫn cách thức nuôi trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào xóa đói giảm nghèo và được tuyên truyền cách làm mới trong xây dựng cuộc sống mới trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.
Ông Trang A Châu - Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng cho biết: "Nhiều năm qua, xã đã tập trung tranh thủ mọi sự hỗ trợ của cấp trên, đặc biệt là vận dụng sáng tạo và lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được nâng lên. Điều quan trọng là huy động được sự đồng lòng, góp sức của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.
Riêng năm 2024, xã triển khai thực hiện 8 công trình dự án làm đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 6,4km; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1,23 tỷ đồng, người dân hiến 2ha đất và đóng góp 460 triệu đồng.
Việc huy động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng lớp học, bếp ăn, sân trường, nhà vệ sinh và các hạng mục khác tại 2 đơn vị trường học trên địa bàn được thực hiện với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ 1 tỷ đồng xây mới và sửa chữa 25 nhà ở...
Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa 22/29km đường liên thôn, 80% đường ngõ xóm được cứng hóa; 60% người dân được sử dụng điện lưới thường xuyên; phủ sóng viễn thông, Internet đến 3/5 thôn; 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 97,5% có nhà vệ sinh, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tới 90%.
Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Tà Xi Láng cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, vừa khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Bí thư Đảng ủy xã Tà Xi Láng Trần Bình Trọng cho biết: "Khó khăn của Tà Xi Láng ai cũng biết, nhưng từ khó khăn đấy, chúng tôi tìm ra hướng đi phù hợp, lại thấy Tà Xi Láng có nhiều cái lợi thế, nhiều cái thế mạnh nên chúng tôi không còn thấy khó khăn nữa”.
2 hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng hàng hóa được xác định để hỗ trợ, vận động nhân dân phát triển gồm: trồng đào rừng, nuôi trâu bản địa.
Anh Vàng A Chơ - người dân xã Tà Xi Láng chia sẻ: "Trâu ở đây có trọng lượng lớn, thông thường đạt trên 6 tạ/con, giá bán cao nên mỗi con sẽ bán được 42 - 50 triệu đồng. Giá trị cao, được nhiều người ưa chuộng nên chúng tôi cũng thay đổi tư duy cách làm, học cách chăm sóc sao cho tốt, không thả rông như trước nữa. Tôi trồng cỏ voi, trồng chuối để làm thức ăn. Mùa đông thì quây bạt bảo vệ, giữ ấm và đun nước hòa thêm muối cho uống. Nhờ đó, đàn trâu phát triển tốt, trung bình mỗi năm, tiền bán trâu giống cũng được gần 50 triệu đồng”.
Bên cạnh đó, xã cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị các loại giống lúa, ngô, vật tư sản xuất nông nghiệp, đảm bảo gieo cấy, sản xuất đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo an ninh lương thực; quan tâm chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Năm 2024, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 640ha, sản lượng 2.750 tấn, đạt 120% kế hoạch giao, bằng 123% so với cùng kỳ năm 2023; tổng đàn gia súc chính hiện có là 4.200 con, bằng 112% so với cùng kỳ…
Kết quả đó góp phần giảm 9,12% tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, còn 61,12% vào cuối năm 2024.
Hoài Anh