Trấn Yên khi nông thôn mới là điểm tựa

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2025 | 8:54:19 AM

YênBái - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang trở thành động lực quan trọng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Việt Cường của huyện Trấn Yên.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng xã Việt Cường đạt chuẩn NTM nâng cao nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng xã Việt Cường đạt chuẩn NTM nâng cao nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 NTM với mục tiêu và đích đến cao nhất là nâng cao đời sống người dân là điểm tựa vững chắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững ở Việt Cường. Minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực ấy của địa phương này là thu nhập bình quân của người dân đã đạt trên 65 triệu đồng/năm, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

"Năm 2018, xã Việt Cường được công nhận đạt chuẩn NTM. Thành công ấy được làm nên bởi sự thống nhất trên dưới đồng thuận "ý Đảng - lòng Dân”. Đối với thành quả ấy, nhân dân chính là chủ thể được trực tiếp thụ hưởng lợi ích. Cũng vì lẽ đó mà trong giai đoạn đầu, việc huy động sức dân chung tay góp sức xây dựng NTM ở địa phương khó bao nhiêu thì càng về sau, người dân càng tự nguyện và trách nhiệm hơn bấy nhiêu. Nói để người dân hiểu và tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng NTM giờ không còn là việc khó” - Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Việt Biên bộc bạch.

Xác định rõ, xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc - đó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị do dân làm, dân thụ hưởng, Nhà nước hỗ trợ, Việt Cường đặt mục tiêu xây dựng NTM nâng cao hướng tới "Nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh và nông dân hạnh phúc”. 

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Việt Biên cho rằng: "Chỉ khi có sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân thì xây dựng NTM nâng cao mới thành công và bền vững. Phải làm cho người dân nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của mình trong xây dựng xã NTM nâng cao, để từ yêu cầu phải trở thành nhu cầu của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, ngày càng lan tỏa sâu rộng”. 

Phương pháp tuyên truyền không nặng về những điều lý thuyết mà mộc mạc, giản dị, thiết thực với nhu cầu sống, môi trường sống, điều kiện sống của từng gia đình, từng thôn xóm và cuộc sống thiết thực của cộng đồng; lấy sự gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên để khuyến khích nhân dân hưởng ứng, làm theo. 

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, với phương thức xã hội hóa, nhân dân đã đóng góp thực hiện các hạng mục công trình giá trị trên 85 tỷ đồng. Đến nay, 100% tuyến đường xã, đường thôn trên địa bàn xã được kiên cố hóa, trong đó có 100% tuyến đường xã và trên 85% tuyến đường thôn có hệ thống đèn chiếu sáng; 100% điểm giao nhau đường xã với đường tỉnh lộ đều có các biển báo giao thông và có trên 70% tuyến đường được trồng cây bóng mát; trên 90% tuyến đường ngõ, xóm đã được bê tông hóa; 100% tuyến đường vào khu sản xuất được mở mới và nâng cấp bảo đảm đi lại thuận tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Điện lưới quốc gia bảo đảm an toàn, ổn định đến 100% hộ dân được sử dụng. Các điểm trường học, phòng khám đa khoa được quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như khám chữa bệnh của nhân dân. Cơ sở hạ tầng thương mại đã từng bước đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân trên địa bàn và các xã lân cận.

NTM đã thực sự tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất khi mà nền kinh tế nông nghiệp của địa phương có bước đột phá vượt bậc. Việt Cường đã quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm với mô hình trồng chè trên 100 ha, liên kết các hộ dân áp dụng đồng bộ các khâu kỹ thuật từ làm đất, trồng, chăm sóc, thâm canh sản xuất chè sạch. Những cây trồng thế mạnh, cây trồng mới ở Việt Cường là quế, chanh tứ thời, tre măng Bát độ… đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế. 

Trong đó, đã phát triển vùng trồng quế tập trung của đồng bào Dao với diện tích khoảng 2.000 ha; thành lập Hợp tác xã quế Đồng Máy, mục tiêu không chỉ là sơ chế các sản phẩm thô mà tiến tới phát triển các sản phẩm quế theo hướng chế biến sâu. Cây chanh tứ thời với trên 70 ha cũng là cây trồng đang cho giá trị kinh tế cao hơn từ 5 - 6 lần so với cây lúa được quy hoạch thành vùng... Hiện nay, xã đã có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là Nước tinh khiết Aqua Việt Cường, Chè Bát tiên Việt Cường bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm, có bao bì, nhãn mác và đã được bán trên kênh thương mại điện tử Yên Bái. 

Thực tế xây dựng NTM không chỉ đơn thuần là một chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà còn là một chiến lược lâu dài để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Công cuộc xây dựng NTM nâng cao đã đưa Việt Cường thực sự trở thành miền quê đáng sống. Diện mạo nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt. Cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việt Cường không có nhà tạm, nhà dột nát; nhà ở kiên cố đạt trên 98%; số hộ nghèo của xã giảm còn 0,59%. Hiện nay, xã đã có 7/12 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Xây dựng xã NTM nâng cao, xã Việt Cường đã có trên 600 hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, như mở mới được 3,2 km đường giao thông, đường nối giữa đường tỉnh lộ 172 - IC 12; mở rộng mặt đường và xây dựng vỉa hè 1,2 km đường trung tâm xã; nâng cấp tuyến đường Khe Đó dài 2,2 km... 

Minh Thúy

Tags Trấn Yên nông thôn mới mục tiêu quốc gia

Các tin khác
Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sạch dưa chuột bao tử.

Trước thực trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên đất, nước đang tác động mạnh mẽ đến nền nông nghiệp, những năm gần đây, nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Bốc xếp hàng hóa tại bến cảng của Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam, với 17 cảng cạn thuộc địa phận 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc khu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép tập trung tối đa nguồn lực để khởi công xây dựng, sớm hoàn thành trong năm 2025; thực hiện rà soát quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại và các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư để yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2025.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho rằng, các dự án công nghiệp, năng lượng mới giữa Singapore-Việt Nam sẽ thu hút đầu tư, tạo việc làm theo cấp số nhân, thể hiện ý nghĩa to lớn của mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà hai bên vừa đạt được”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục