Bộ Tài chính sẽ rà soát, quy định một mức thuế với báo chí

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/3/2025 | 3:16:35 PM

Qua đề xuất kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết sẽ rà soát, quy định cùng một mức thuế 10% với các loại hình báo chí, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình.
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình.

Sáng 26/3, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Nêu ý kiến, đại biểu Thạch Phước Bình - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh - băn khoăn về mức thuế suất với cơ quan báo chí. Theo ông Bình, vấn đề này đã được đại biểu Quốc hội nêu ra tại kỳ họp thứ 8 nhưng đến nay chưa được tiếp thu.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% với báo in, còn các loại hình báo chí khác từ 20% xuống 15%. Đại biểu đoàn Trà Vinh cho rằng, hướng quy định này nảy sinh bất cập.

Quy định này mâu thuẫn giữa hoạt động thực tiễn của báo chí và chính sách thuế. Theo ông Bình, hiện nay, báo điện tử đang dần chiếm vai trò chủ đạo, còn báo in ngày càng giảm sút, nhiều tòa soạn cắt giảm hoặc ngừng xuất bản báo giấy để tập trung cho báo điện tử.

Bất cập khác theo ông Bình, báo in cũng như báo điện tử đều cung cấp thông tin, định hướng dư luận và cung cấp dịch vụ truyền thông nhưng lại chịu mức thuế khác nhau.

Hơn nữa, ông Bình cũng nhận định, việc áp thuế cao hơn với báo điện tử ảnh hưởng tiêu cực đến báo chí trong bối cảnh cạnh tranh, nhiều cơ quan báo chí khó duy trì hoạt động do doanh thu sụt giảm.

"Yêu cầu đặt ra là chuyển đổi số báo chí nhưng chính sách thuế chưa theo kịp sẽ tạo rào cản tài chính với báo điện tử”, đại biểu Quốc hội cho hay.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng dẫn chứng, nhiều nền tảng trực tuyến xuyên biên giới chiếm tỷ lệ doanh thu quảng cáo cao nhưng chỉ chịu thuế gián tiếp, trong khi đơn vị báo chí trong nước vừa phải chịu mức thuế cao, vừa phải cạnh tranh khốc liệt.

"Để công bằng, cần áp dụng mức thuế 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí, không phân biệt báo in với các loại hình báo chí khác” - ông Thạch Phước Bình nêu kiến nghị.

Theo ông Bình, việc giảm thuế sẽ hỗ trợ cơ quan báo chí vượt qua khó khăn tài chính, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng thông tin. Việc áp dụng chung mức thuế cũng giúp cân bằng các loại hình báo chí, thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển bền vững và có thêm nguồn lực đầu tư cho nội dung và công nghệ.

"Mức thuế suất 10% cũng giúp báo chí trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh với các nền tảng xuyên biên giới”, ông Bình nói.

Tiếp thu giải trình vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi sắp xếp lại cơ quan báo chí, việc áp mức thuế không phân biệt giữa báo in với các loại hình báo chí khác là phù hợp.

Đồng tình với ý kiến đại biểu Quốc hội, ông Cao Anh Tuấn khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra - Ủy ban Kinh tế và Tài chính rà soát, tiếp thu phương án quy định cùng một mức 10% với các loại hình báo chí, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 tới đây.

(Theo TPO)

Các tin khác
Sản phẩm miến dong của Hợp tác xã Khởi nghiệp xanh xã Quy Mông được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần thay đổi diện mạo xã Quy Mông, huyện Trấn Yên với những tuyến đường bê tông trải dài, cánh đồng lúa, dâu xanh mướt, đến những ngôi trường khang trang. Người dân Quy Mông không chỉ hài lòng với những đổi thay hôm nay mà còn mang theo khát vọng, nhiệt huyết để tiếp tục chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư phát triển mở rộng diện tích Tre Bát Độ của huyện Trấn Yên.

Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trong giai đoạn 2021 - 2025, tính đến hết tháng 2/2025 từ nguồn vốn Chương trình MTQG, huyện Trấn Yên đã giải ngân 69 tỷ 163 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 55 tỷ 631,43 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 13 tỷ 531,92 triệu đồng.

Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số chiếm từ 20% GRDP trở lên; phấn đấu đến năm 2045, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GRDP

Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số chiếm từ 20% GRDP trở lên; phấn đấu đến năm 2045, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GRDP; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm các tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Hội nghị đối thoại vận động, thuyết phục thu hồi đất tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Trên địa bàn triển khai nhiều dự án, công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh Yên Bái và thành phố, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được thành phố Yên Bái xác định là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết liệt, bảo đảm đúng quy trình, đúng chính sách và cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục