Chính sách nhập khẩu phế liệu đã được tháo gỡ

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/9/2007 | 12:00:00 AM

Sau một thời gian dài việc nhập khẩu phế liệu gặp khó khăn do những quy định chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhiều ngành công nghiệp thép, giấy, nhựa… Vừa qua, ngày 30/8/2007, Liên bộ Công Thương và Tài nguyên- Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

Theo đó, kể từ ngày 15-9-2007 đối tượng nhập khẩu phế liệu là thương nhân đã được phép nhập khẩu phế liệu, tuy nhiên vẫn bị ràng buộc bởi các điều kiện để đảm bảo môi trường: chỉ những thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế hoặc có hợp đồng nhập khẩu ủy thác phế liệu ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu mới được phép nhập khẩu phế liệu. Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có kho bãi riêng dành cho việc tập kết phế liệu bảo đảm về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Hầu hết các cơ sở sản xuất các ngành thép, giấy, nhựa đều đồng tình với nội dung của thông tư và cho rằng: Đây là cố gắng của Nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là nguồn vốn nhập khẩu phế liệu đầy tiềm năng từ các nhà kinh doanh.

(Theo Báo Thương Mại)

Các tin khác
Mô hình chăn nuôi nhím của anh Nguyễn Văn Tuyển, khu 5 thị trấn Thác Bà (Yên Bình).

YBĐT - Thị trấn Thác Bà huyện Yên Bình (Yên Bái), có lợi thế là đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội của khu vực hạ huyện. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

Xử lý dữ liệu quản lý thuế ở Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - Theo kế hoạch, năm 2007 tổng số các khoản thu từ đất của tỉnh Yên Bái là 74,5 tỷ đồng, chiếm 24% tổng dự toán thu ngân sách. Có thể nói, thị trường chuyển nhượng đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Cửa hàng bán xe YAMAHA của Công ty TNHH Hoà Bình luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

YBĐT - Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 8 tháng qua đạt 1.510 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước; riêng doanh thu dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lữ hành đạt trên 203 tỷ đồng.

Bà con dân tộc Tày ở An Phú tham gia làm đường giao thông.

YBĐT - An Phú là xã phía nam huyện Lục Yên Yên Bái), cách trung tâm huyện 23km. Xã có 4500 nhân khẩu, 942 hộ, 85% dân tộc Tày, 100% dân làm nông nghiệp. Trước khi có con đường 9+1, việc giao lưu với bên ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, bước vào những năm đầu đổi mới, An Phú hầu như không tiếp nhận được bầu không khí đổi mới như ở những nơi khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục