Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Năm 2008, Xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/2/2008 | 12:00:00 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 08 về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. Theo đó, các bộ ngành, địa phương cần xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng được lồng ghép trong nội dung các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực.

Củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo, chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ TƯ đến địa phương. Nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về thiên tai để tự mình chủ động phòng tránh có hiệu quả. Lập bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và lắp đặt thiết bị cảnh báo lũ quét cho các địa phương.

Xây dựng mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án bảo đảm an toàn cho các hồ thủy điện, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cứu hộ công trình khi có sự cố. Bộ NN-PTNT được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển…

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cán bộ xã trực tiếp hướng dẫn nhân dân khắc phục diện tích lúa bị chết rét đảm bảo thời vụ tốt nhất.

YBĐT - Trở lại Báo Đáp, xã vùng 2 của huyện Trấn Yên trong những ngày sau đợt rét kéo dài. Trên các cánh đồng, bà con nông dân đang hăng say lao động sản xuất. Người quang gánh, người cầy bừa làm đất để gieo cấy tiếp những diện tích cho kịp thời vụ.

Nhân dân đang tích cực khắc phục thiệt hại sau đợt rét kéo dài. (Ảnh: Thanh Chi)

YBĐT - Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 19/2, ước tính tổng thiệt hại trong sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi do đợt rét đậm rét hại kéo dài là khoảng 50 tỷ đồng, trong đó giá trị thiệt hại về chăn nuôi khoảng 35 tỷ đồng, giống lúa 14 tỷ đồng, giống thuỷ sản 1 tỷ đồng.

Mạ được che nilon bảo vệ chống rét hại.

YBĐT - Nằm trên địa hình liên tục bị ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại vừa qua, tỉnh Yên Bái đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc. Tại các huyện thị có nhiều diện tích mạ bị chết rét và thiệt hại nhiều về đàn gia súc, tỉnh Yên Bái đã kịp thời có những biện pháp chỉ đạo khắc phục cụ thể đến từng địa phương.

Nông dân xã Đại Lịch (Văn Chấn) chuẩn bị đất trồng rừng.
(Ảnh: Linh Chi)

YBĐT - Thực hiện kế hoạch trồng mới 16 ngàn ha rừng trong năm 2008 (năm có kế hoạch trồng rừng lớn nhất từ trước đến nay), ngay từ cuối năm 2007, các huyện, thị, thành phố, các lâm trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp trong tỉnh Yên Bái đã chủ động gieo ươm đủ giống cho trồng rừng vụ xuân và trồng rừng cả năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục