Thạch Lương: Tập trung phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thạch Lương là xã thuần nông của huyện Văn Chấn (Yên Bái), trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo khá cao. Để giúp nhân dân từng bước xoá đói giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; sản xuất tăng vụ; đưa những giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng vào sản xuất; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Từ những chủ trương nêu trên, trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ xã đã vận động nhân dân ở 11 thôn bản đưa giống lúa lai 63, Nhị ưu 838, Chiêm hương vào gieo cấy. Đồng thời, phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Văn Chấn mở các hội nghị đầu bờ, hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, ngô, lạc, đậu tương... cho nông dân; vận động bà con nông dân, không thả rông gia súc, làm chuồng trại, đảm bảo môi trường và tận dụng nguồn phân bón cho lúa, ngô. Những năm trước đây, nhân dân  trong xã chủ yếu gieo cấy bằng giống lúa thuần, năng suất đạt chỉ từ  8,5- 9 tấn/ ha/năm.

 Từ khi được tham quan, học tập các mô hình do Trung tâm Khuyến nông huyện xây dựng, năng suất lúa, ngô đạt cao hơn, nhân dân trong xã đã mạnh dạn đưa giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy đạt từ 85- 90%; tổng diện tích gieo cấy cấy 2 vụ hàng năm của xã là 194,3 ha, đưa năng suất tăng từ 9 tấn/ha năm 2000, lên 11,7 tấn/ha năm 2004; sản lượng thóc đạt 2.273,3 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt trên 500 kg/người/năm. Cùng với thâm canh cây lúa nước, xã vận động 837 hộ dân tích cực sản xuất vụ 3, chăn nuôi, trồng chè. Vào thời điểm năm 1999- 2000, nhiều hộ dân ở Thạch Lương vẫn chưa biết sản xuất thêm vụ đông, nhưng khi thấy huyện, xã vận động một số hộ gương mẫu làm trước có thêm thu nhập và có nguồn thức ăn để phát triển chăn nuôi, dần dần nhân dân trong xã đã học tập làm theo.

Do vậy, đàn gia súc của xã phát triển khá nhanh. Năm 2005, tổng đàn trâu trong xã có 531 con, đến năm 2007 đã có 673 con; đàn bò có 26 con, đến năm 2007 đã có 90 con; đàn lợn tăng từ 2.470 con lên 2.820 con, năm 2007. Đặc biệt, cách đây vài năm xã đã vận động nhân trồng được 7 ha chè- một công việc trước đây đồng bào Thái, Mường... trong xã chưa hề làm. Đến năm 2007, diện tích chè của xã đã có 14 ha, trong đó trên 50% diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch, tăng thêm khoản thu nhập cho nhiều hộ dân.

Những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Lương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, mạnh dạn đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng vào sản và chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao, từng bước xoá đói giảm nghèo cho dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2008, xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả của đợt rét đậm rét hại, khôi phục sản xuất, chăn nuôi, phấn đấu đến năm 2010, số hộ đói nghèo trong xã giảm xuống còn 10%, lương thực bình quân đầu người đạt 600 kg.

Nguyễn Trường

 

Các tin khác

Ngày 22/4, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận khu đô thị kiểu mẫu.

YBĐT - Thực hiện kế hoạch trồng mới 16.000 ha rừng năm 2008, tính đến thời điểm này, Yên Bái đã trồng mới được gần 6.000 ha rừng.

Quan điểm của Chính phủ là giữ ổn định giá xăng dầu đến tháng 6.

Giá xăng nhập vượt 120 USD một thùng, một số doanh nghiệp nhập khẩu đề cập đến việc điều chỉnh giá bán lẻ. Tuy nhiên, liên bộ Tài chính - Công Thương cho rằng trong bối cảnh lạm phát tăng cao, cần phải suy xét thận trọng.

Các mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ so với tháng 3/2008.

YBĐT - Tháng 4-2008, giá cả thị trường không còn tăng mạnh như ba tháng trước, nhưng trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng ở mức 2,1% và đã tăng tới 12,21% so với tháng 12/2007.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục