Phúc Lộc: Chuyển hướng phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/10/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Phúc Lộc (thành phố Yên Bái) là một xã thuần nông, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, địa phương cũng có những khó khăn như: trình độ dân trí chưa cao, diện tích đất nông nghiệp ít, manh mún. Từng bước giúp dân xóa đói giảm nghèo, Đảng bộ xã đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình chăn nuôi 20 con lợn nái của gia đình chị Nguyễn Thị Sách ở thôn 2, xã Phúc Lộc.
Mô hình chăn nuôi 20 con lợn nái của gia đình chị Nguyễn Thị Sách ở thôn 2, xã Phúc Lộc.

Đảng bộ xã xác định, để giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thì phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh lúa nước; đưa chè giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào trồng; phát triển diện tích rừng với keo, bạch đàn mô, trồng sắn cao sản và phát triển chăn nuôi đa dạng. Nhằm thực hiện tốt chủ trương này, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên phải luôn đầu tầu gương mẫu.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã chú trọng đầu tư thâm canh lúa nước; xây dựng các mô hình đưa giống lúa có năng suất, chất lượng tốt vào gieo cấy cho nông dân học tập, làm theo; mở nhiều lớp tập huấn giúp nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi; mạnh dạn đưa giống lúa cao sản vào gieo cấy trên 80% diện tích. Năm 2009, địa phương gieo cấy 76 ha lúa nước, năng suất bình quân đạt trên 48 tạ/ha/vụ, tổng sản lượng lương thực đạt 729,6 tấn. Cùng cây lúa, xã vận động nhân dân trồng thêm ngô, sắn, chè, mía và cây ăn quả để tăng giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác.
 
Mỗi năm, các hộ gieo trồng 25 ha ngô, trong đó ngô đông trên đất 2 vụ lúa 15 ha, năng suất đạt 20 tấn/ha. Cây chè cải tạo, trồng giống mới được 15 ha, nhiều diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch, năng suất đạt từ 3 - 4 tấn/ha. Phát huy lợi thế là xã vùng ven vành đai thực phẩm của thành phố, ngoài việc vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng bộ xã còn định hướng cho nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà theo hướng hàng hóa. Hiện nay, xã có 2 mô hình đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn nái quy mô 20 con và 2 mô hình nuôi gà thương phẩm trên 1.000 con. Tổng đàn lợn của xã có hơn 970 con; gia cầm gần 12.000 con. Mỗi năm, các hộ bán ra thị trường hàng trăm tấn lợn hơi, gia cầm các loại.

Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Sách, anh Nguyễn Văn Hải... mỗi năm xuất bán 5 - 7 tấn lợn hơi, hàng ngàn con gia cầm. Xã cũng khuyến khích nhân dân nuôi cá xen canh trên ruộng lúa và trồng rừng kinh tế, trong năm đem lại trên 400 triệu đồng. Số hộ làm miến đang có xu hướng giảm dần, đến nay, xã còn 10 hộ tham gia dự án làm miến đao.  

Đưa chúng tôi xuống thôn 1, thôn 2 - Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Việt cho biết: “Tới đây, theo quy hoạch của tỉnh và thành phố, khu vực này sẽ có 5 dự án tập trung là Dự án 500 giường bệnh do Hàn Quốc đầu tư, Dự án xây dựng Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái, Trường Y tế Yên Bái, Bệnh viện Lao - Phổi và trung tâm thương mại với diện tích khoảng 70 ha. Còn ở thôn 3, thôn 4, dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 70 với quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài -  Lào Cai nâng cấp mở rộng cũng sẽ lấy đi trên 1,3 km2 đất nông lâm - nghiệp và đất thổ cư. Như vậy, diện tích canh tác nông nghiệp sẽ giảm 1/3, số lao động nông nghiệp chính sẽ dôi dư khoảng 300 người”.

Chủ trương quy hoạch mở rộng xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, phúc lợi của tỉnh được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ. Nhưng khó khăn trước mắt của Đảng bộ, chính quyền xã còn nhiều, đó là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã theo hướng nào cho phù hợp. Trước mắt, xã cũng đã xây dựng các phương án tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi; vận động nhân dân chuyển hướng phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, xây dựng và giảm dần cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, xã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghề chăn nuôi - thú y, nghề xây dựng cho các lao động chính để nhân dân có thêm kiến thức, vận dụng phù hợp với sự phát triển kinh tế hội nhập hiện nay.

 Quỳnh Nga

Các tin khác

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày hôm nay (23/10) việc thu phí đối với các phương tiện lưu thông trên đoạn đường Thăng Long-Nội Bài (Hà Nội) sẽ tạm ngừng để phục vụ dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa Dầu Bình Sơn (Công ty LHD Bình Sơn) cho biết: lô sản phẩm 15.000 tấn xăng A95 và 1.500 tấn khí Propylene đầu tiên của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được sản xuất thành công và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

YBĐT - Chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2009, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) tổ chức tuyên truyền, học tập Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, ký cam kết tại 3 xã có rừng với 900 lượt người; thành lập 8 ban chỉ huy PCCCR với 80 thành viên và các xã, phường củng cố 7 tổ cơ động PCCCR với 210 người.

Ngoài quế, đất lâm nghiệp ở Văn Yên sẽ ghi nhận thêm sự có mặt của cây cao su.

YBĐT - Triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Châu Quế Thượng, UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) chỉ đạo xã chọn 3 hộ để trồng thí điểm; cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, làm cỏ, tủ gốc, dọn băng, làm đường băng tô đúng kỹ thuật, xử lý thoát nước đọng gốc và theo dõi chặt chẽ sinh trưởng của cây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục