Khai trương nhà máy sản xuất ĐTDĐ đầu tiên tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 28.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự và tiến hành nghi thức khởi động nhà máy sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) của Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là nhà máy ĐTDĐ đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 700 triệu USD. Nhà máy có tổng diện tích 50 ha, tập trung sản xuất các mẫu ĐTDĐ Samsung cho thị trường Việt Nam cũng như để xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Hiện nhà máy đạt công suất 1,5 triệu sản phẩm/tháng, tạo hơn 2.000 việc làm cho người dân địa phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà máy tiếp tục phát triển theo đúng kế hoạch đề ra.

Đây là nhà máy sản xuất ĐTDĐ thứ 7 của Samsung trên thế giới và từ nay, nhà máy ĐTDĐ của SEV đã trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành ĐTDĐ của Samsung. Dự kiến khi hoàn thiện vào năm 2012, nhà máy này sẽ cung cấp gần 100 triệu sản phẩm/năm và thu hút được gần 10.000 lao động. Sự xuất hiện của SEV đã kéo theo 17 nhà cung cấp đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 công ty đã bắt đầu sản xuất để cung ứng linh kiện cho nhà máy và sẽ tạo nên một KCN khép kín về sản xuất ĐTDĐ. Dự kiến trong tương lai, SEV sẽ xuất khẩu sản phẩm của mình sang các thị trường châu  Âu, Úc và khối các nước C.I.S (các nước thuộc Liên Xô cũ). Ước tính, năm 2010, doanh số xuất khẩu của SEV có thể đạt  4,5 tỉ USD.

(Theo TNO)

Các tin khác
Giấy chứng nhận do ban tổ chức cấp cho sản phẩm của Vedan.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã thừa nhận thiếu sót trong việc cấp giấy chứng nhận cho Vedan.

YBĐT - Để tăng hệ số sử dụng ruộng đất, nâng cao giá trị thu nhập trên mỗi héc-ta canh tác, vụ đông 2009 - 2010, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ có sự góp mặt của “4 nhà”.

Tính riêng trong 4 tháng gần đây, nhập siêu đã vào khoảng 6,4 tỷ USD.

Tính riêng trong 4 tháng gần đây, nhập siêu đã vào khoảng 6,4 tỷ USD. Diễn biến này làm gia tăng những lo ngại về tình trạng nhập siêu có thể vượt dự báo, gây áp lực lên kinh tế vĩ mô.

Thủ đô Helsinki của Phần Lan.

Việt Nam xếp thứ 77 về chỉ số thịnh vượng trong bảng xếp hạng năm 2009 do Viện nghiên cứu chính sách Legatum có trụ sở tại London, Anh công bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục