Thành phố Yên Bái phát triển thương mại, dịch vụ

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/12/2009 | 3:14:45 PM

YBĐT - Là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn được thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm, những năm qua, ngành thương mại - dịch vụ (TM-DV) đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố, tạo thêm cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương và góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Với bước đi mạnh dạn, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hàng chục lao động.
Với bước đi mạnh dạn, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hàng chục lao động.

Với nhiều ưu thế về địa lý nên những năm gần đây, hoạt động TM-DV trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có những bước phát triển vững chắc. Với gần 5.760 cơ sở kinh doanh TM-DV thu hút trên 8.870 lao động, các hoạt động kinh doanh dịch vụ như vận tải, tài chính, tín dụng, bưu chính - viễn thông, nhà hàng, khách sạn, hoạt động buôn bán hàng hóa… trên địa bàn thành phố đang diễn ra sôi động, khối lượng hàng hóa lưu thông liên tục tăng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Đi cùng với sự phát triển đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh có quy mô đầu tư lớn, chất lượng kinh doanh dịch vụ ngày càng nâng cao.

Nhờ có sự năng động và cách đi đúng hướng trong chuyển dịch cơ cấu, năm 2009 thành phố Yên Bái đã đạt tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội cao nhất từ trước đến nay với trên 2.690 tỷ đồng, đạt trên 113% kế hoạch của năm, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, ngành thương mại đạt gần 1.950 tỷ đồng; dịch vụ hơn 349,8 tỷ đồng; nhà hàng, khách sạn 275 tỷ đồng. Phường Hồng Hà, Minh Tân, Đồng Tâm… là các địa phương có hoạt động TM-DV phát triển tốt, góp phần quan trọng nâng tổng mức doanh thu của thành phố.

Có bước đi mạnh dạn, nhanh nhạy, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hàng chục lao động như: Trung tâm Thời trang Mỹ Việt, Siêu thị Anh Mỹ, Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hiển, Công ty TNHH TM&DV Nhất Vinh… Siêu thị Anh Mỹ (phường Hồng Hà), là một trong số những cơ sở kinh doanh lớn nhất về quy mô siêu thị hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái. Và dù chỉ mới đi vào hoạt động được một năm nhưng siêu thị đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng. Bởi, bên cạnh việc đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của đại đa số người dân với đa dạng các mặt hàng từ thời trang, thực phẩm, đồ gia dụng đến khu vui chơi trẻ em...

Bên cạnh bước phát triển, hoạt động TM-DV vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: hoạt động TM-DV chủ yếu tập trung ở các phường đông dân; hoạt động theo mô hình kinh doanh tự phát, manh mún và nhỏ lẻ. Việc mở rộng quy mô để phát triển TM-DV khó do thành phố chưa có quỹ đất để các cơ sở kinh doanh có thể thuê, mượn mở rộng sản xuất; chính sách về đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lành nghề chưa được chú trọng; các loại hàng hóa, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, công tác thu hút đầu tư, quảng bá sản phẩm còn nhiều hạn chế…

Ông Nguyễn Trường Xuân – Trưởng phòng Kinh tế thành phố Yên Bái cho biết: "Để hoạt động TM-DV trên địa bàn thành phố có bước phát triển mạnh và đồng đều, tới đây thành phố sẽ chú trọng đầu tư quy hoạch xây dựng các trung tâm thương mại có quy mô lớn; phát triển hệ thống khu vui chơi giải trí công cộng, mời gọi đầu tư khai thác dịch vụ trong công viên Yên Hòa; phát triển hệ thống các khu nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch sinh thái, các nhà hàng; thành lập Công ty Chợ Yên Bái...

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu thương mại theo quy hoạch gắn với tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các cụm công nghiệp của tỉnh, nhằm xây dựng và tổ chức hoạt động các loại hình TM-DV thích hợp, đáp ứng từng bước nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân".

Thanh Chi

Các tin khác
Công nhân Xưởng mạ kẽm của Điện lực Yên Bái, sản xuất cấu kiện, thiết bị phục vụ ngành điện.

YBĐT - Cùng với việc vận hành sản xuất và kinh doanh điện, Điện lực Yên Bái còn làm tốt nhiệm vụ do Tập đoàn và Công ty Điện lực I giao cho, đó là kinh doanh mạng dịch vụ viễn thông EVN Telecom với 27 trạm BTS, 24.741 thuê bao đang hoạt động, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp VTC với gần 6000 nghìn khách hàng tại thành phố Yên Bái.

Nông dân huyện Trạm Tấu làm đất chuẩn bị cho gieo cấy lúa xuân năm 2010. (Ảnh: Mạnh Cường)

YBĐT - Cả xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có khoảng 260 ha đất gieo trồng cây lương thực thì chỉ có 67,3 ha ruộng nước, trong đó 30 ha có thể cấy được 2 vụ lúa. Sau vụ lúa mùa sang tiết hanh khô là đất bỏ trắng hàng tháng trời. Khả năng tưới của công trình thủy lợi Háng Tàu, Pá Te chỉ có thể tưới được cho nửa diện tích ruộng có thể cấy lúa xuân. Thế nhưng, không phải ăn tết xong ai cũng ra đồng làm đất gieo cấy lúa xuân.

YBĐT - Năm 2009, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Yên Bái đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, thay đổi mẫu mã, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường... Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ.

YBĐT - Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên (Yên Bái) khóa XVIII vừa tiến hành kỳ họp thứ 16 đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục