Viên gạch hồng Quang Thịnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/8/2010 | 2:15:03 PM

YBĐT - Những năm qua sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Văn Chấn (Yên Bái) phát triển khá mạnh, khai thác được tiềm năng thế mạnh tại địa phương, làm ra nguồn hàng có giá trị cung cấp cho thị trường, thu hút được hàng nghìn lao động và đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn và Công ty cổ phần Quang Thịnh
thăm Nhà máy gạch Tuy-nen Văn Chấn.
Lãnh đạo huyện Văn Chấn và Công ty cổ phần Quang Thịnh thăm Nhà máy gạch Tuy-nen Văn Chấn.

Trong số những doanh nghiệp đang làm ăn ổn định và phát triển tại Văn Chấn có Công ty Cổ phần xây dựng Quang Thịnh với sản phẩm gạch tuy-nen Văn Chấn đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường.
Từ Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ II trở về, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Nguyễn Hồng Quang không đưa chúng tôi vào thăm Nhà máy gạch tuy-nen mà đưa chúng tôi đi thăm vườn, ao chuồng của công ty.

Vừa đi, anh Quang vừa chia sẻ: "Mình có điều kiện nên mình giúp đỡ các gia đình nghèo, giúp đỡ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng là điều nên làm. Vườn, ao chuồng mà mình đưa các bạn đi xem bây giờ cũng mang tính chất xã hội là chính. Chăn nuôi để lo cho anh em công nhân bữa ăn tươi, để lao động có thêm việc làm là cái trước mắt, còn lợi nhuận thì chưa hẳn". Rồi anh đưa ra các con số mà không nhiều trang trại chăn nuôi ở tỉnh Yên Bái này có được: ngựa bạch, ngựa đỏ, đà điểu, trâu, bò vài chục con; đàn lợn duy trì thường xuyên 400 đến 600 con, từ lợn rừng, lợn đen, đến lợn ngoại siêu nạc. Riêng gà, vịt, ngan, ngỗng thì hơi khó đếm, khoảng trên dưới 1.000 con, trong đó có 300 vịt đẻ. Buổi sáng, công nhân của anh có thể đi nhặt vài gánh trứng. Nhìn nét mặt tươi cười của anh rồi nhìn cơ ngơi khang trang - hiệu quả từ những tháng ngày lao động vất vả, tôi nghĩ đây đúng là một Quang Thịnh khác, không phải Quang Thịnh xây dựng và sản xuất gạch tuy-nen! Khuôn mặt sạm nắng, nụ cười hóm hỉnh, thân thiện, lúc này anh giống nông dân hơn là một doanh nhân đi xe "Mẹc" S300.

Trở lại câu chuyện gạch tuy-nen Văn Chấn, một câu chuyện không dài nhưng đã đem lại cho Quang Thịnh những thành công đáng kể. Là người miền Tây, đặc biệt khi làm Giám đốc Công ty Xây lắp công nghiệp và Dân dụng, anh Quang đã quá thấu hiểu nỗi khổ của người dân ở các huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải khi phải tìm mua gạch để xây nhà bởi cả một vùng rộng lớn chỉ có các lò gạch thủ công chất lượng không ổn định.

Từ thực tế đó, năm 2005, Quang Thịnh quyết định xây dựng và triển khai dự án xây dựng Nhà máy gạch tuy-nen Văn Chấn với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng. Đúng ngày Quốc khánh mùng 2/9/2006, Nhà máy chính thức đi vào hoạt động với đầy đủ các sản phẩm gạch xây dựng chất lượng cao, công suất 15 triệu viên/năm. Nói thì ngắn gọn vậy nhưng để có được một viên gạch ra lò là cả sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty và cả sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các ngành cùng những người bạn thân sẵn lòng chia ngọt, sẻ bùi và gánh vác những cơ cực cho Quang Thịnh. Gạch ra lò có chất lượng tốt, gặp đúng thời kỳ công nghiệp xây dựng phát triển mạnh vì thế Nhà máy gạch tuy-nen Quang Thịnh đã phát huy tối đa công suất; các sản phẩm của Công ty nhanh chóng chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị phần 4 huyện thị miền Tây.

Không những thế, gạch Văn Chấn còn "vượt đèo, lội suối" sang Phù Yên (Sơn La), xuống Thanh Sơn (Phú Thọ), lên Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu) rồi ra cả thành phố Yên Bái tỉnh lỵ. Từ thành công của dây chuyền gạch tuy-nen thứ nhất, ngày 30/4/2008 Công ty Quang Thịnh quyết định xây lắp thêm dây chuyền thứ 2 với công suất tương đương nhưng vốn đầu tư lớn hơn bởi trượt giá và nhu cầu mở rộng diện tích nhà máy cũng như mỏ sét. Đầu tư, mở rộng đúng vào giai đoạn khó khăn nhất của thị trường tài chính, tiền tệ nhưng Quang Thịnh vẫn vượt qua nhờ kinh nghiệm từ dây chuyền thứ nhất và tiềm lực sẵn có nên ngày 2/9/2009 dây chuyền hai lại chính thức vận hành đưa tổng công suất của Nhà máy lên 30 triệu viên gạch/năm với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, thu hút 280 công nhân lao động.

Được biết, riêng năm 2009, Nhà máy gạch tuy - nen Văn Chấn của Quang Thịnh đã sản xuất được 23,6 triệu viên gạch, 6 tháng đầu năm 2010 con số này là 15,2 triệu viên trên tổng số 28,8 triệu viên mà kế hoạch Công ty đã đề ra. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản và dịch vụ kinh doanh thương mại khác, Công ty Cổ phần Quang Thịnh cũng thu được những thành công đáng kể với doanh thu gần 20 tỷ mỗi năm.
Sản xuất gần 30 triệu viên gạch, doanh thu 50 tỷ đồng/năm, đóng góp hàng tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và có trong tay đội ngũ cán bộ, công nhân trên 500 người giỏi nghề, yêu việc, gắn bó với Công ty; xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh và hoạt động hiệu quả đó, là thành công của Quang Thịnh trên con đường làm ăn và đóng góp cho sự phát triển chung cho quê hương Văn Chấn.

 Lê Phiên

Các tin khác

YBĐT - Lục Yên có diện tích rừng rộng lớn với trên 50 ngàn ha, trong đó có 32.080 ha rừng tự nhiên và 20.600 ha rừng trồng. Thời gian gần đây, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các ngành chức năng luôn đặt vấn đề chống khai thác lâm sản trái phép, chặt phá rừng là nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên, rừng ở một số nơi vẫn bị chảy máu. Do đó, việc giữ rừng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và chính quyền địa phương

Chỉ tính năm 2005 đã xảy ra 3 trận lũ quét lịch sử. (Lực lượng cứu hộ di dời nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh mang tính minh hoạ)

YBĐT - Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo PCLB-TKCN tỉnh đã dự hội nghị tổng kết công tác di dân, phòng tránh thiên tai năm 2010 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì sáng 16/8 tại Hà Nội.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt điều chỉnh tăng.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày đầu tuần mới tăng mạnh. Giá vàng giao ngay, lúc 10 giờ, đạt 1.218,80USD/Oz – mức cao nhất từ ngày 2 - 7 đến nay, tăng 3,4 USD so với giá đóng cửa cuối tuần qua trên thị trường Mỹ.

Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Nguyễn Kim Thắng ở phố Trương Quyền, phường Yên Ninh mang lại hiệu quả cao.

YBĐT - Những năm qua, hội viên nông dân phường Yên Ninh (thành phố Yên Bái) đã tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Những nhân tố đó đã giúp Hội Nông dân phường phát huy sức mạnh tập thể, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục