Nhiều mặt hàng rục rịch tăng giá

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/8/2010 | 9:03:51 AM

Theo tin từ hệ thống siêu thị Maximark, Citimart khu vực TPHCM, sẽ có 300 mặt hàng tiêu dùng tăng giá bắt đầu từ cuối tháng 8 này với mức tăng trong khoảng 3 - 12%.

Từ cuối tháng 8, nhiều mặt hàng trong siêu thị sẽ tăng giá.
Từ cuối tháng 8, nhiều mặt hàng trong siêu thị sẽ tăng giá.

Các mặt hàng tăng giá tập trung nhiều nhất ở nhóm thực phẩm như đồ hộp, bánh kẹo với gần 100 loại, mức tăng bình quân 5%; dầu ăn tăng 3%; hóa mỹ phẩm tăng 5 - 8%; gia dụng tăng 4 - 5%, hàng may mặc tăng 5 - 12%. Lý do tăng giá được các nhà cung cấp đưa ra là do giá đường tăng, nguyên liệu đầu vào như hóa chất, bao bì tăng, tỉ giá đô la trên thị trường tự do tăng…

Theo tính toán của của doanh nghiệp, việc giá xăng tăng 450 đồng/lít ngày 9-8 vừa qua cũng là yếu tố khiến giá một số mặt hàng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

“Giá các mặt hàng điện, than bán cho điện, giá một số hàng hóa thiết yếu trong nước khác như xi măng, thép, phân bón,… hiện có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ do nguồn cung dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu. Việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát của các bộ, ngành, địa phương sẽ là yếu tố quyết định để bình ổn giá thị trường thời gian tới. Nếu không xảy ra những diễn biến bão lũ bất thường, bất khả kháng thì chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 8 tăng nhẹ, khoảng từ 0,2%-0,25% so với tháng 7”- Đại diện Cục Quản lý Giá nhận định.

Thận trọng

"Thép tăng giá rồi các mặt hàng thực phẩm và mới nhất là xăng dầu tăng giá là hiện tượng đáng lưu ý, làm nóng lại cảnh báo từ đầu năm về nguy cơ lạm phát tăng trở lại vào cuối năm. Cùng với đó, xu hướng lãi suất không những không hạ mà đang có xu hướng tăng. Điều này đang có nguy cơ gây ra lạm phát vào cuối năm và năm tới. " - TS Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội

Trao đổi với báo chí, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học giá cả, PGS, TS Ngô Trí Long cho biết, theo quy luật hàng năm, các tháng từ tháng 5 đến tháng 7 giá tương đối ổn định. Các tháng cuối năm giá có xu hướng tăng trở lại.

Giá xăng tăng thêm 450 đồng/lít, giá sữa kèm theo giá nhiều mặt hàng ở các địa phương tăng chắc chắn sẽ kéo chỉ số giá tháng 8 tăng cao hơn tháng 7. Tuy nhiên, các địa phương cũng đã có động thái chuẩn bị cho việc tăng giá này. Cụ thể, Hà Nội đã cho doanh nghiệp vay 300 tỷ đồng, với lãi suất 0% để bình ổn giá.

Ông Long phân tích, tỉ giá trên thị trường tự do tăng trong những ngày gần đây cũng tác động đến một số nguyên vật liệu, các mặt hàng nhập khẩu đầu vào. Tuy nhiên, mức tác động này thế nào, có tạo ra vòng xoáy tăng giá mới hay không thì chưa thể xác định do có nhiều yếu tố khác chi phối.

“Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào, khi tỉ giá tăng thì đương nhiên giá cũng tăng. “Việc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đưa ra đề xuất tăng giá điện lên mức 1.500 đồng/KWh cũng là yếu tố kích giá tăng”- Ông Long cảnh báo.

(Theo TPO)

Các tin khác

Chiều 17-8, Ngân hàng (NH) Nhà nước đã công bố quyết định điều chỉnh tỉ giá liên NH từ 18.544 đồng/USD lên 18.932 đồng/USD (tăng gần 2,1%), áp dụng từ ngày 18-8. Với tỉ giá liên NH mới và biên độ biến động tỉ giá không thay đổi là +-3%, từ ngày 18-8 các NH có thể ấn định mức mua bán ngoại tệ tối đa là 19.500 đồng/USD. Trong ngày 17-8, giá bán USD của các NH thương mại là 19.100 đồng/USD.

YBĐT - Sau hai năm thực hiện, đến nay, việc đưa pháp luật thuế vào hệ thống học đường trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đi vào nền nếp, được nhà trường, các em học sinh tích cực hưởng ứng và được cộng đồng xã hội chấp nhận.

Theo các nhà phân tích, khả năng tăng giá của vàng thế giới đang khá mạnh, khi mà viễn cảnh kinh tế toàn cầu u ám thúc đẩy giới đầu tư tìm đến nhiều hơn với những kênh đầu tư có độ an toàn cao như kim loại quý

Đội thêm 100.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều 16.8, giá vàng trong nước sáng 17.8 đã chạm mốc 28,40 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng gần 2 tháng trở lại đây. Giá USD thị trường tự do tiếp đà leo thang của ngày hôm trước và sáng 17.8 đã lên tới 19.350 VND/USD.

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu các loại sản phẩm nhựa của nước ta đã đạt 554,1 triệu USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục