Khánh Hoà: Khai thác tốt tiềm năng kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/12/2010 | 8:59:37 AM

YBĐT - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã tích cực triển khai nghị quyết của Đảng đến từng chi bộ quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những khuyết điểm thiếu sót, tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Mô hình kinh tế đồi rừng của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, thôn 5, xã Khánh hòa cho thu nhập mỗi năm trên 30 triệu đồng.
Mô hình kinh tế đồi rừng của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, thôn 5, xã Khánh hòa cho thu nhập mỗi năm trên 30 triệu đồng.

 Làm tốt công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng được đề cao, đặc biệt là trong lãnh đạo phát triển kinh tế, với những giải pháp cụ thể như: tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh lúa nước, phát triển trồng cây màu, đưa giống chè mới có năng suất, chất lượng cao vào trồng, cải tạo diện tích chè già cỗi, đồng thời chỉ đạo các thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng kinh tế. 

Đối với cây lúa, xã tập trung vận động nhân dân bỏ hẳn giống lúa cũ, lúa dài ngày sang trồng các giống lúa lai, lúa thuần cho năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 77 ha ruộng nước 2 vụ với 85% giống lúa lai, 15% giống lúa thuần. Do chú trọng phòng trừ sâu bệnh, áp dụng tốt các biện pháp thâm canh, năng suất lúa của cả xã đạt bình quân 5 tấn/ha, đạt 100% kế hoạch năm. Để sản lượng hoa màu đạt mục tiêu HĐND đề ra, xã chỉ đạo các ban, ngành tạo điều kiện và vận động nhân dân tích cực trồng một số cây khác đảm bảo đạt và vượt kế hoạch. Năm qua, nhân dân đã trồng 65 ha ngô, đạt 144% kế hoạch, 50 ha sắn ; cây lạc, khoai các loại 47 ha.

Ngoài ra, nhân dân trong xã còn trồng 108 ha cây lâm nghiệp, đạt 204% kế hoạch. Do diện tích đất nông nghiệp ít, xã đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế hộ gia đình ở một số lĩnh vực như: trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, mở rộng dịch vụ cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Để có những mô hình làm ăn phát triển, xã đã quan tâm tạo điều kiện trong việc giao đất, giao rừng, nhất là vấn đề tín chấp hỗ trợ vốn vay và quản lý nguồn vốn.

Tính đến nay đã có trên 500 hộ được hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền giải ngân trên 7,2 tỷ đồng. Việc sử dụng vốn vay được các hộ dân đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả. Rừng kinh tế của xã cũng được phủ kín bằng các loại cây có giá trị như: keo lai, bạch đàn với 2.323 ha. Nhân dân tích cực bảo vệ trên 2.000 ha rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ.

Cùng với phát triển cây lúa, chè, cây lâm nghiệp thì chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cũng được xã đặc biệt quan tâm. Xã vận động nhân dân thực hiện tốt việc tiêm phòng để hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi như dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng. Hiện nay đàn trâu của xã có 1.136 con, đàn bò 141 con, đàn dê 635 con, đàn lợn gần 3.967 con và 16 nghìn con gia cầm các loại được chăm sóc phòng bệnh tốt.

Sản xuất cây màu trong những năm gần đây cũng được nông dân quan tâm nhiều hơn, chủ yếu trồng sắn cao sản, khoai tím, ngô đông trên đất 2 vụ lúa. Với những giải pháp cụ thể bộ mặt kinh tế - xã hội ở Khánh hòa đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29%, bình quân lương thực đầu người đạt 400 kg/năm. Thu nhập đạt 5,7 triệu đồng/người/ năm.

Phát huy kết quả đạt được trong lãnh đạo phát triển kinh tế, những năm tới Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các vùng sản xuất cây, con chuyên canh có giá trị kinh tế cao, Tập trung đưa mạnh cây ngô lai xuống chân ruộng một vụ, phấn đấu tổng diện tích tăng vụ gieo trồng hàng năm đạt 60  ha; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.000 tấn; tập trung chỉ đạo chuyển đổi đồi rừng tạp thành đồi rừng chuyên canh trồng cây lâm nghiệp xã hội, cây bản địa, phấn đấu đến năm 2015, trồng mới 500 ha trở lên.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và các thiết chế văn hóa, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng thuỷ lợi, giao thông; giải quyết tốt các vấn đề giáo dục, xoá đói giảm nghèo tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kim Tiến

Các tin khác
Ford Fiesta đạt được lượng đơn đặt hàng kỷ lục tại Thái Lan.

Chủ tịch Ford Đông Nam Á, ông Peter Fleet, đã tỏ rõ niềm tin của mình về tương lai của mẫu xe hạng B Fiesta sau khi được tung ra thị trường Việt Nam dự kiến vào quý 2/2011.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2010 do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức đã khai mạc sáng 6-12 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Quốc tế Cần Thơ, thu hút 500 gian hàng của trên 270 đơn vị trong và ngoài nước tham gia.

Đây là các thông tin đáng chú ý được Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành công bố tại Giao ban trực tuyến sản xuất kinh doanh của Bộ Công thương ngày 6-12.

Ngày 6-12, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, Bộ NN-PTNT sẽ có cuộc họp chính thức đầu tiên với Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) tại Việt Nam để giải quyết vụ việc cá tra Việt Nam bị đưa vào danh sách đỏ, vào ngày 8-12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục