Văn Yên: Tăng cường chống rét cho cây trồng vật nuôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/1/2011 | 9:54:19 AM

YBĐT - Đợt rét đậm bắt đầu từ ngày 24/12/2010 đến nay đã làm thiệt hại khá nặng nề cho bà con nông dân huyện Văn Yên. Toàn huyện đã có 121 con trâu, bò và bê, nghé bị chết rét.

Vẫn còn nhiều hộ dân chưa quan tâm đến việc phòng, chống rét cho gia súc để đảm bảo sức kéo.
Vẫn còn nhiều hộ dân chưa quan tâm đến việc phòng, chống rét cho gia súc để đảm bảo sức kéo.

Trước diễn biến của rét đậm, rét hại, mặc dù ngày 11/1, UBND huyện đã có công văn khẩn cấp chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thôn vào cuộc, vận động nhân dân phòng, chống rét cho gia súc bằng các giải pháp: vệ sinh chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm trâu, bò, che chắn gió, lót rơm rạ cho gia súc nằm, không thả rông gia súc và bổ sung thức ăn cho gia súc có sức kháng rét.

Ngày 13/1, đoàn công tác của huyện đã đến các địa phương kiểm tra thực tế thiệt hại và phối hợp với các xã bàn các giải pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi... các đoàn thể cơ sở vào cuộc... Tuy nhiên do đợt rét kéo dài, bên cạnh những hộ dân có ý thức quan tâm chăm sóc đàn gia súc thì vẫn  còn nhiều hộ chủ quan, đặc biệt là những hộ có nhiều trâu, bò...

Theo đánh giá của Trạm Thú y huyện, số trâu, bò chết rét tập trung chủ yếu ở những hộ có nhiều trâu, bò. Tại những hộ này do thói quen chăn thả trên rừng, không tích trữ thức ăn, nhiều hộ dân mặc dù nhận được thông báo rét hại nhưng vẫn thờ ơ, trâu, bò vẫn được chăn thả ven đồi, một số gia đình vẫn để chuồng lầy lội, ẩm ướt, không lót rơm rạ, không che chắn và tăng cường bổ sung thức ăn phụ cho gia súc dẫn đến trâu, bò chết rét.

Là địa phương chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nông nghiệp, vì vậy, việc phòng, chống rét cho gia súc đang được huyện Văn Yên đặt lên hàng đầu.

Ông Lưu Văn Đoàn - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Trâu, bò chết rét tập trung tại những gia đình chủ quan trong công tác chăm sóc, bảo vệ hoặc không thực hiện phòng, chống rét theo sự chỉ đạo tại cơ sở. Vì vậy để bảo vệ đàn gia súc, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cán bộ bám sát địa bàn phối hợp các xã, thôn đến từng nhà vận động nhân dân che chắn chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm cho  trâu, bò nhằm giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân, điển hình như ở các xã vùng cao như: Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Châu Quế Thượng...”.

Bà Đặng Thị Tày, thôn 1, xã Xuân Tầm  vừa che chắn lại khu chuồng trại vừa cho biết: "Trong thôn có 2 con trâu bị chết do thả rông trên rừng. Nhà tôi có 2 con trâu và một nghé mới 3 tháng tuổi, trước đây chủ quan cũng thả trên đồi, nhưng hôm nay phải đưa về nhà để chăm sóc, nhất là con nghé mới 3 tháng tuổi, nếu rét còn kéo dài mà không chăm sóc sợ nó không chịu được".

Mấy hôm trước, bà Tày được nghe trưởng thôn cùng cán bộ xã đến nhà vận động mọi người nhốt trâu, bò, che chuồng trại, đốt lửa chống rét cho trâu nhưng bà còn chủ quan không để ý, khi thấy trâu của nhiều hộ khác bị chết bà đã quan tâm chăm sóc đàn trâu của mình hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tầm, ông Đặng Phúc Châu cho biết thêm: "Toàn xã có gần 1.000 con trâu, bò, đây là số tài sản lớn có giá trị nhất với người dân. Trước tình hình rét đậm kéo dài, rút kinh nghiệm những năm trước, ngay từ đầu mùa rét xã đã chỉ đạo tới từng thôn, bản dự trữ thức ăn, tổ chức tập huấn phòng, chống rét cho gia súc, không thả rông gia súc. Trong những ngày này, xã đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với cán bộ huyện tăng cường về tập trung cho công tác chống rét cho gia súc". 

Bên cạnh những thiệt hại về đàn gia súc, rét đậm, rét hại cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến số mạ đã gieo cấy trà sớm. Hiện nay huyện Văn Yên đã gieo 14 tấn giống tương đương với gần 500 ha lúa.

Thời tiết lạnh dưới 100C khiến cho cây mạ sinh trưởng kém, nếu rét hại tiếp tục kéo dài, nhiều khả năng sẽ phải bỏ toàn bộ số mạ trên. Vì vậy huyện đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân che nilon chống rét cho mạ, đồng thời có công văn chỉ đạo không gieo cấy khi nhiệt độ xuống dưới 150C.

Tuy nhiên một điều đáng lo ngại là ở một số xã như: Mậu Đông, Yên Thái, Hoàng Thắng, Đông Cuông...  mặc dù trời lạnh nhiệt độ thấp dưới 150C nhiều hộ dân đã bắt đầu cấy. 

Thực trạng trên rất cần sự chỉ đạo tích cực của chính quyền và ngành chức năng. Trà lúa xuân muộn sẽ kết thúc gieo mạ trước 25/1, do đó huyện đã chỉ đạo chuẩn bị giống dự phòng để đảm bảo đáp ứng đủ lượng giống cần bổ sung theo nhu cầu sản xuất.

Anh Dũng

Các tin khác
Cán bộ khuyến nông huyện Trạm Tấu (Yên Bái) hướng nông dân xã Xà Hồ che chắn chuồng trại tránh rét cho trâu bò.

Thống kê của mới nhất của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đến chiều hôm qua cho thấy, số lượng trâu bò chết rét tăng đột biến, với trên 17.100 con, tăng hơn 5.000 con so với ngày hôm qua.

Giá cao su đến quý 1/2011 dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao do nguồn cung tiếp tục thiếu hụt.

Những ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu nông sản trong năm 2010 có thể sẽ tiếp nối ở năm nay, trước tình hình thị trường thế giới thuận lợi với thủy sản, cà phê, cao su. Nhưng ngược lai, kim ngạch xuất khẩu gạo có thể giảm.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện ổn định, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

Giá vàng trong ba ngày qua biến động nhẹ.

Sau khi dao động trong khu vực từ 35,55 đến 35,65 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước sáng 19 - 1, tăng nhẹ, với giá bán ra tại nhiều công ty vàng lớn vượt mức 35,7 triệu đồng/lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục