Đề xuất phí lưu thông xăng dầu tăng thêm 43%
- Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2011 | 7:55:21 AM
Nhằm bù đắp chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu xăng dầu khi giá xăng, dầu tăng, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết đang xem xét nâng mức chi phí lưu thông xăng dầu.
Cụ thể: Chi phí bán lẻ tối đa là 860 đồng/lít xăng dầu, tăng 43% so với mức 600 đồng/lít hiện nay; chi phí bán buôn là 500 đồng/lít xăng dầu, tăng 25% so với mức 400 đồng/lít hiện nay.
Nếu đề xuất này được Bộ Tài chính duyệt thì các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối sẽ được trích thêm 260 đồng/lít xăng, dầu so với mức hiện nay.
Lý do để xem xét đề xuất trên, theo Cục Quản lý giá, là xuất phát từ việc các đầu mối nhập khẩu xăng dầu kêu suốt trong năm 2010. Nghĩa là khi giá xăng dầu tăng, chi phí vận chuyển hàng đến kho bãi, hệ thống bán cũng sẽ đội thêm. Do vậy đề xuất trên được xem là đúng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hầu hết cả cộng đồng DN đều cắt giảm tối đa các chi phí: quản lý, nhiên liệu (điện, xăng dầu)… để tồn tại. Vậy việc cơ quan quản lý xem xét tăng chi phí cho 11 DN xăng dầu có phải là hợp lý trong bối cảnh hiện nay?
Điều lo ngại đặt ra liệu chi phí lưu thông tăng thì giá bán xăng dầu trong nước cũng có thể sẽ tăng theo? Ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng: Trước tiên cần tính đúng chi phí cho DN đã để đảm bảo những chi phí hợp lý.
Tuy nhiên, theo ý kiến một số chuyên gia, hiện tất cả các DN đều áp dụng định mức tối đa 600 đồng/lít xăng, dầu. Trong khi đó, không phải chi phí lưu thông của DN nào cũng giống nhau.
Bởi lẽ, DN có hệ thống vận chuyển tốt sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Do vậy, để tính đúng, tính đủ chi phí và công bằng thì mỗi DN sẽ có một mức chi phí chứ không thể cào bằng như đề xuất nêu trên. Điều này cần đòi hỏi năng lực của cơ quan quản lý để tính toán đủ chi phí lưu thông của mỗi đơn vị. Chứ không việc DN cạnh tranh để tiết giảm chi phí tiến đến việc giảm giá bán xăng, dầu là điều xa vời.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định khoản vay Cụm chương trình Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa II - Tiểu chương trình 1 đã ký với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Nhu cầu phân bón năm 2011 khoảng 8,5 triệu tấn các loại, trong nước sản xuất khoảng 5,9 triệu tấn (gồm 100% phân lân và NPK, 60% phân đạm, 50% phân DAP), còn lại phải nhập khẩu, trong đó, kali nhập 100%, do vậy, giá phân bón trong nước chịu tác động lớn thị trường thế giới.

YBĐT - Ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc bàn kế hoạch hợp tác đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Yên Bái giữa lãnh đạo tỉnh Yên Bái với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo chiều 22/4 về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường, sẽ lấy bình quân giá biến động trong 3 tháng liên tiếp để tính toán việc điều chỉnh giá điện cũng như chưa khẳng định sẽ tăng giá điện từ 1/6…