6 tháng đầu năm: 22/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/6/2011 | 9:43:53 AM

YBĐT - Ngày 18/6, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011.

Diện tích lúa xuân toàn tỉnh đạt 17.845 ha.
Diện tích lúa xuân toàn tỉnh đạt 17.845 ha.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh.   

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội vẫn đạt khá. Tỉnh đã chủ động khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại, có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 60.333 ha, tăng 6,25% so cùng kỳ. Trong đó diện tích lúa xuân đạt 17.845 ha, ngô 15.544 ha nhìn chung cây sinh trưởng phát triển tốt, dự ước năng suất lúa đạt 51,14 tạ/ha, giảm 0,63 tạ/ha so với cùng kỳ, ngô đạt 28,02 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 136.787 tấn, đạt 99,3% kế hoạch và tăng 4,18% so cùng kỳ. Các huyện đã tiến hành trồng mới 6.847 ha rừng vụ xuân đạt 45,6% kế hoạch năm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR luôn được quan tâm.

Sản xuất công nghiệp vẫn giữ được nhịp độ sản xuất, giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt trên 1.411 tỷ đồng, bằng 39,21 % kế hoạch và tăng 20,1% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 16,1 triệu USD, bằng 43,53% kế hoạch, tăng 22,2% so cùng kỳ.
Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt trên 2.875 tỷ đồng, đạt 41,07% kế hoạch và tăng 44,7% so cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá đạt gần 2.911 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.508 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán năm và tăng 31% so cùng kỳ, trong đó thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 400,9 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán và tăng 40% so cùng kỳ.

Hoạt động văn hoá thể thao, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục được củng cố và phá triển. Giải quyết việc làm mới cho trên 8.529 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 235 người. Tình hình an ninh chính trị ổn định và giữ vững.
  

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng trong 32 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội thì chỉ có 22 chỉ tiêu đạt khá, còn lại cần phải có sự nỗ lực cao mới hoàn thành kế hoạch năm. Do vậy, 6 tháng cuối năm toàn tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 15,52% trở lên, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách an sinh xã hội.

Trong sản xuất nông nghiệp cần chỉ đạo nhân dân thu hoạch khẩn trương lúa xuân, triển khai làm vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất; hoàn thành giải phóng 1.000 ha đất để trồng cây cao su tại Văn Chấn và Văn Yên theo kế hoạch; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nông - lâm nghiệp, thủy sản và nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án nông nghiệp. Xây dựng phương án, chủ động đối phó với bão lũ, thiên tai, bảo vệ sản xuất đời sống nhân dân theo phương châm 4 tại chỗ.

Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, kiểm soát giá; kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là vốn vay để phát triển sản xuất; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình giao thông, công nghiệp trọng điểm. Tạo một tư duy mới, môi trường đầu tư thông thoáng thu hút đầu tư. Tập trung xây dựng bộ máy công quyền trong sạch vững mạnh, toàn tâm, toàn ý vì nhân dân…

T.P

Các tin khác

Bộ GTVT vừa thông tin cho biết, trong những tháng đầu năm 2011 đã có 75 dự án, tiểu dự án sử dụng nguồn vốn trong nước của ngành GTVT phải đình hoãn, với tổng số vốn lên tới 1.422 tỷ đồng.

Mô hình nuôi lợn của gia đình anh Nông Minh Thụy, thôn Nà Kéo, xã Lâm Thượng.

YBĐT - Do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng, dịch tai xanh, hầu hết các cơ sở chăn nuôi lợn hàng hóa ở Lục Yên hiện nay đều lâm vào tình trạng khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện giá thức ăn đầu vào tăng cao, nhiều trang trại đã không giữ được số đầu lợn, thậm chí không thể duy trì sản xuất.

Năm 2012, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%.

Năm 2012, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị tiền đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ ngoại hối.

Trong khi giá vàng thế giới dao động nhẹ, thì giá vàng trong nước sáng nay bắt đầu tăng mạnh, vượt trên 37,9 triệu đồng/lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục