An phú vượt khó

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/2/2012 | 3:02:40 PM

YBĐT - Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã An Phú, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua thử thách để xây dựng địa phương phát triển vững mạnh.

Làm đường giao thông vào xã An Phú.
Làm đường giao thông vào xã An Phú.

An Phú hôm nay, diện mạo địa phương ngày càng đổi thay. Con đường dẫn vào xã trước kia lởm chởm đá, đi lại vô cùng khó khăn thì nay đã được bê tông hóa. Hai bên đường, những căn nhà sàn, nhà cấp bốn khang trang mọc lên ngày càng nhiều, thay thế cho những căn nhà tranh vách nứa. Bà Hoàng Thị Dung - Bí thư Đảng ủy xã An Phú phấn khởi: “Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con địa phương ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh, diện mạo của xã cũng đổi thay từng ngày”.

Những năm trước, An Phú là một trong những xã khó khăn nhất, nhì của huyện với tỷ lệ đói nghèo cao, nhiều thôn bản vẫn tồn tại các hủ tục lạc hậu. Xác định rõ những tồn tại, Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã có sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện Lục Yên cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Năm 2011, An Phú đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, nhân dân đã tích cực đẩy mạnh sản xuất, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tăng năng suất cây trồng. Toàn xã đã gieo trồng 343ha cây lương thực, đạt 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.600 tấn, bình quân lương thực đầu người quy thóc là 324kg/người/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt gần 7 triệu đồng/người/năm, tăng 0,9% so với năm 2010.

Ngoài ra, xã tập trung đẩy mạnh xen canh gối vụ, mở rộng và tăng diện tích sản xuất cây màu phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương, đem lại hiệu quả rõ rệt. Như cây sắn, xã đã trồng 125ha, tổng sản lượng đạt hơn 1.800 tấn và nhiều năm trở lại đây, loại cây này đã dần khẳng định giá trị kinh tế. Cùng đó, cây lâm nghiệp luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chú trọng. Nhân dân đã trồng mới 65 ha rừng các loại, đạt 108% kế hoạch; khai thác trên 196m3 gỗ xuất khẩu.

An Phú cũng chủ động thực hiện chương trình giao khoán rừng trồng tới các hộ dân quản lý, bảo vệ nhằm nâng cao giá trị kinh tế đồng thời bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng tại địa bàn. Trong chăn nuôi, mặc dù đầu năm 2011 thời tiết diễn biến thất thường nhưng nhờ sự chủ động, sẵn sàng ứng phó và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi nên đàn gia súc, gia cầm của xã vẫn sinh trưởng, phát triển ổn định.

Tận dụng điều kiện thuận lợi từ hồ Thác Bà đem lại, nhân dân địa phương đã mở rộng diện tích chăn nuôi thủy sản, khai thác cá, tôm, sản lượng ước đạt 42 tấn, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho 42 hộ dân sống ở ven hồ và còn tạo việc làm cho một số lao động có thu nhập từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, 100% số thôn của xã An Phú đều có đường cho ô tô vào; trên 30% số thôn cos đường được bê tông hóa; có 13/14 thôn người dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn được xây dựng mới. Trạm Y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nên nhiều năm qua, tỷ lệ sinh con thứ ba ở đây giảm rõ rệt.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được duy trì, đẩy mạnh. An Phú hiện có 4 thôn được công nhận làng văn hóa cấp huyện và 8 thôn đã ra mắt xây dựng, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tăng nhanh. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững.

Xã vùng cao An Phú hôm nay đang từng ngày đổi thay nhờ sự chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Khắc Điệp

Các tin khác

YBĐT - Để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt quy định chính sách ưu đãi trên một số lĩnh vực cụ thể như: giá thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, kinh phí đào tạo lao động địa phương.

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2011. Việc quyết toán ra sao, ai thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN 5 tháng cuối năm 2011?

Cánh đồng lúa xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Theo đó, mục tiêu đặt ra là thời kỳ 2011-2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ USD; giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân 70 triệu đồng.

Làm đất chuẩn bị gieo cấy.

YBĐT - Vụ đông xuân 2011 - 2012, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) phấn đấu gieo cấy 708,96ha, đạt 100% diện tích, các cơ cấu giống gồm: Nghi hương 305, Chiêm hương, Shéng cù, còn lại là các loại giống khác…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục