Bổ sung gần 1.290 MW vào hệ thống điện quốc gia

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/5/2012 | 8:23:55 AM

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, Tổng Công ty đang tập trung mọi nguồn nhân lực, tài chính và máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, phấn đấu trong năm 2012 sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia gần 1.290 MW công suất, nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Công ty đang tập trung mọi nguồn nhân lực, tài chính và máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, phấn đấu trong năm 2012 sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia gần 1.290 MW công suất.
Tổng Công ty đang tập trung mọi nguồn nhân lực, tài chính và máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, phấn đấu trong năm 2012 sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia gần 1.290 MW công suất.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2012, PV Power sẽ đưa một loạt dự án vào phát điện như: Nhà máy phong điện Phú Quý (Bình Thuận) công suất 6,3MW, Nhà máy Nhiệt Điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) công suất 1.200 MW và Nhà máy thủy điện Hủa Na (Nghệ An) công suất 180 MW. Trước đó, ngày 10/5, PV Power đã đưa Nhà máy thủy điện Nậm Cắt (công suất 3,2MW) vào phát điện.

Bên cạnh đó, PV Power cũng đang đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng để chuẩn bị nhân lực cho một loạt các nhà máy nhiệt điện than công suất lớn (1.200 MW/nhà máy) như Thái Bình 2, Sông Hậu, Quảng Trạch, Long Phú khi đi vào hoạt động; đồng thời tập trung phát triển tiên phong các nguồn năng lượng sạch.

Theo Chiến lược phát triển của PV Power đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt, từ nay đến năm 2025, PV Power sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành nhà sản xuất điện lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 9.000 MW công suất, chiếm trên 20% công suất đặt và khoảng 30% sản lượng điện toàn hệ thống.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Đến thời điểm giữa tháng 5/2012, số xe ô tô công đã sử dụng vượt quá thời gian quy định trên 10 năm lên tới 10.700 chiếc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn số 3263/BKHĐT-PC hướng dẫn về việc lựa chọn dự án phải chuyển đổi hình thức đầu tư, sau khi không còn được nhận vốn từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ. Đây là một nỗ lực quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu đầu tư công.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ quản trị tri thức và đối thoại chính sách thông qua Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Ảnh minh họa.

Ngày 19-5, một lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đang giao Cục Quản lý giá theo dõi chặt chẽ diễn biến giá xăng dầu thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục