Hiệu quả từ sự phối hợp

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/6/2012 | 9:30:58 AM

YBĐT - Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Yên Bái với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 127/địa phương đã tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, quản lý lâm sản, khoáng sản.

Lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế phối hợp kiểm tra hàng hóa.
Lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế phối hợp kiểm tra hàng hóa.

Chi cục QLTT đã tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế để nắm bắt thông tin, điều tra, xác minh, xử lý các ổ nhóm buôn lậu, buôn bán khoáng sản, gian lận thương mại quy mô lớn. Tính từ năm 2010 trở lại đây, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh và các đội QLTT đã tiến hành kiểm tra 338 vụ vi phạm, phạt hành chính, bán hàng tịch thu và trị giá hàng tiêu hủy đạt 6.223.406.400 đồng.

Điển hình, ngày 19/4/2012, khi chuyến tàu mác 222T1 chạy tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng vận chuyển phân bón DAP do Trung Quốc sản xuất về tới ga Yên Bái, lực lượng chức năng đã đề nghị ngành đường sắt dừng tầu, cắt toa tạm giữ 222 tấn phân DAP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng để kiểm nghiệm về chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm khẳng định số phân bón trên có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn mức quy định. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65.000.000 đồng, tịch thu 222 tấn phân bón DAP để xử lý theo quy định.

Bên cạnh có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát kinh tế, Chi cục QLTT luôn có sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông để dừng xe, kiểm tra hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Trong quá trình tuần tra của mình, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện những vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm và chuyển giao cho Đội QLTT xử lý. Điển hình, ngày 14/6/2012, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 17K - 2672 vận chuyển hàng hóa vi phạm gồm gỗ pơmu, quặng, đá cảnh, đã chuyển giao cho Đội QLTT Cơ động xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Song song với công tác chống lậu, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), đo lường, chất lượng hàng hóa là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng QLTT. Chi cục đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trong các dịp cao điểm như tết nguyên đán, tết trung thu, tháng hành động vì chất lượng VSATTP; phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em.

Hè năm 2011, khi tình trạng sản xuất, kinh doanh chè không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra ở huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Chi cục QLTT đã chủ trì phối hợp với Chi cục VSATTP (Sở Y tế), Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Công an tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động này. Trong gần 2 tháng, các lực lượng đã kiểm tra 35 cơ sở, lập hồ sơ xử lý 27 cơ sở, phạt vi phạm hành chính 136.400.000 đồng, buộc tiêu hủy và tái chế 3.550kg chè búp khô không đảm bảo VSATTP, giá trị 106.500.000 đồng.

Mối quan hệ giữa Chi cục QLTT với Cục thuế ngày càng được tăng cường. Năm 2007, hai bên đã ký kết quy chế phối hợp về kiểm tra việc chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ đối với các đơn vị kinh doanh hàng hóa trên thị trường. Điển hình, ngày 30 và 31/10/2011, lực lượng QLTT đã chuyển giao cho Chi cục Thuế thành phố Yên Bái vụ việc vận chuyển 21 tấn thảo quả trốn thuế trên xe ô tô biển kiểm soát 24N - 3058, xử phạt truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên với số tiền 485.520.000 đồng.

Đối với cơ quan Tài chính, Chi cục QLTT đã cùng phòng Quản lý giá và tài sản công thuộc Sở Tài chính tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc niêm yết giá, đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa. Năm 2011, Chi cục QLTT đã chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-BCĐ về việc kiểm tra kiểm soát chống hàng giả, gian lận thương mại và quản lý giá đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng.

Lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra, xử lý 17 cơ sở vi phạm, phạt vi phạm hành chính 51.550.000 đồng; tịch thu để tiêu hủy 33 chai khí dầu mỏ hóa lỏng hết hạn kiểm định. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh gas đã từng bước đi vào nề nếp, tình trạng loạn giá, liên kết để tăng giá, giá tăng cao... đã được hạn chế.

Song song với công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, lực lượng QLTT vẫn duy trì sự phối hợp kiểm tra kiểm soát lâm sản, chống mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là địa bàn các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên. Từ 2010 đến nay, lực lượng QLTT đã phát hiện 27 vụ mua bán lâm sản trái phép, chuyển giao cho cơ quan kiểm lâm 15,461m3 gỗ pơmu và 20,528m3 gỗ xẻ, 45.000kg gỗ rễ, cành, ngọn pơmu, tiền phạt hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu khoảng 826.528.300 đồng.

Ngoài ra, Chi cục còn phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành chức năng của Ban Chỉ đạo 127/địa phương làm tốt công tác đấu tranh chống các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa vi phạm và các hành vi gian lận thương mại khác.

Nhờ có sự phối hợp hiệu quả, công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên mặt trận này. Mặt khác, có sự phối hợp nên đã hạn chế rất nhiều tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tạo sự đồng bộ trong hoạt động quản lý Nhà nước.
Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng QLTT, Chi cục QLTT tỉnh Yên Bái trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị phối hợp đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho lực lượng QLTT thời gian qua.

Trần Hùng Tuấn (Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT)

Các tin khác
Việc huy động vốn bằng vàng sẽ chấm dứt ngày 25-11-2012.

Ngày 25-6, Ngân hàng (NH) Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các NH chỉ phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng với khối lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả.

Gần 2 tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hạ trần lãi suất huy động xuống còn 9% ở các kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài trên 12 tháng các ngân hàng được tự thỏa thuận, thị trường ghi nhận nhiều đợt lãi suất lên, xuống ở các ngân hàng thương mại (NHTM).

Chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ngày 25/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 6 ước đạt 2,5 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sáu tháng đầu năm ước đạt 13,67 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các hội viên phụ nữ huyện Văn Chấn chăm sóc chè. Ảnh Đức Hồng

YBĐT - Được xác định là hoạt động quan trọng nhất của Hội trong những năm qua, các cấp Hội ở Văn Chấn đã tích cực tổ chức giúp phụ nữ giải quyết những khó khăn về vốn, kiến thức, kinh nghiệm - yếu tố quan trọng nhất để chị em có điều kiện tìm và tạo thêm việc làm, tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, có thêm thu nhập góp phần ổn định cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục