Văn Yên chuẩn bị tốt nhất cho vụ đông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/9/2012 | 9:07:03 AM

YBĐT - Trên khắp các cánh đồng từ Yên Hưng, Yên Hợp, An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú… huyện Văn Yên (Yên Bái), nơi đâu cũng thấy không khí khẩn trương lao động sản xuất, vừa đẩy mạnh thu hoạch lúa mùa, vừa đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây vụ đông.

Nông dân xã  Quang Minh, huyện Văn Yên trồng ngô đông.
(Ảnh: Văn Thông)
Nông dân xã Quang Minh, huyện Văn Yên trồng ngô đông. (Ảnh: Văn Thông)

Vụ đông năm nay, huyện Văn Yên phấn đấu trồng 2.500ha trở lên, trong đó cây ngô vẫn là cây trồng chủ lực, chiếm diện tích 2.000ha, năng suất phấn đấu 35 tạ/ha, sản lượng 7.000 tấn; khoai lang 150ha; cây màu 330ha. Với đồng đất thuận lợi cùng với kinh nghiệm gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… nên vụ đông từ lâu trở thành vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm của nông dân Văn Yên.

Tuy nhiên, theo nhận định của ngành nông nghiệp, vụ đông năm 2012-2013 sẽ gặp không ít khó khăn do thời vụ gieo trồng yêu cầu hết sức khẩn trương, trong khi đó thời vụ thu hoạch lúa và cây trồng vụ mùa năm nay muộn hơn các năm trước khoảng 5 ngày, gây áp lực rất lớn cho việc đảm bảo thời vụ gieo trồng ngô.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu vụ, huyện Văn Yên đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động sản xuất vụ đông; đẩy mạnh công tác làm thủy lợi nội đồng, thường xuyên kiểm tra và tổ chức nạo vét các kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước tốt, tránh thiệt hại khi gặp mưa úng. Về giải pháp kỹ thuật, đối với cây ngô, huyện vận động nhân dân tranh thủ giải phóng đất và trồng càng sớm càng tốt.

Cũng như những vụ đông trước, vụ đông năm nay, huyện Văn Yên gieo trồng 2.000ha ngô, trong đó ngô đông trên đất 2 vụ lúa là 1.000ha, 750ha ngô bãi, 250 ha ngô đồi, tập trung vào các giống ngô lai C 919, CP 333, NK 4300, NK 67, B06, NK 6654, AG 59, giống ngô nếp MX2, MX 4.

Đối với ngô trồng trên đất 2 vụ lúa đảm bảo 100% được áp dụng làm bầu ngô theo đúng quy trình kỹ thuật, thời gian làm bầu trước khi thu hoạch lúa 5-7 ngày; vận động nhân dân tích cực áp dụng các giống mới có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu hạn hán, chịu rét, tăng cường bón phân hữu cơ, an toàn.

Huyện đã có kế hoạch cụ thể giao cho UBND các xã, thị trấn, các đơn vị thành viên trong ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, cung ứng đầy đủ giống, phân bón, vốn sản xuất và tập trung xuống cơ sở chỉ đạo sản xuất, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của nhân dân.

Các xã chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa đúng thời điểm, nhanh gọn theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”  để giải phóng đất sớm phòng tránh thiên tai, mưa bão, sâu bệnh, bảo vệ năng suất, sản lượng lúa mùa. Huyện đảm bảo diện tích lúa mùa sớm thu hoạch trước ngày 30/9, tập trung trồng ngô đông, với yêu cầu thời vụ ra bầu kết thúc trước ngày 5/10.

Còn đối với diện tích lúa mùa thu hoạch từ ngày 5-15/10 sẽ trồng ngô nếp, ngô ngọt thực phẩm, thời vụ trồng kết thúc trước ngày 20/10. Huyện cũng đã huy động khuyến nông viên cơ sở các xã vùng cao, tập trung  vào các  xã trọng điểm trồng ngô để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện; tổ chức tốt hệ thống cung ứng đủ giống, giống đảm bảo chất lượng, kịp thời vụ sản xuất.

Ánh Dương

Các tin khác

Tối 20/9, Chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012 (Techmart) khai mạc với hơn 500 gian hàng, là kỳ Techmart lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu các tỉnh, thành báo cáo tình hình thực hiện các dự án phát triển nhà ở trước ngày 30-9. Nội dung báo cáo cụ thể gồm tiêu chí phân loại dự án được triển khai, dự án phải điều chỉnh, dự án tạm dừng và nhu cầu thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến tham gia trồng ngô vụ đông tại cánh đồng thôn Chanh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.

YBĐT - Ngày 20/9, tại thôn Chanh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua sản xuất vụ đông năm 2012.

Nông dân xã Minh Tiến huyện Lục Yên tich cực thăm đồng theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của sâu bệnh.

YBĐT - Để thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, các cơ quan chức năng của huyện Lục Yên (Yên Bái) đã tích cực chỉ đạo bà con chủ động theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của sâu bệnh, nhanh chóng tổ chức biện phòng trừ hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục