Bộ Tài chính sẽ tăng thuế xuất khẩu gỗ, khoáng sản

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/10/2012 | 1:54:26 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Sản phẩm gỗ xuất khẩu của một doanh nghiệp ở Thường Tín, Hà Nội.
Sản phẩm gỗ xuất khẩu của một doanh nghiệp ở Thường Tín, Hà Nội.

Theo dự thảo, thuế xuất khẩu gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ, dác gỗ hoặc đẽo vuông thô sẽ tăng từ 0% hiện nay lên 10%.

Gỗ đai thùng, cọc chẻ, sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; dăm gỗ và các dạng tương tự cũng sẽ bị áp mức thuế xuất khẩu 5%.

Thuế xuất khẩu tấm gỗ để làm lớp mặt, làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép có độ dày không quá 6mm; gỗ được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) cũng sẽ tăng từ 0% lên 5%.

Thuế xuất khẩu một số loại khoáng sản cũng sẽ tăng.

Thuế xuất khẩu quặng bạc và tinh quặng bạc dự kiến tăng từ 20% lên 30%, bằng với thuế xuất khẩu quặng vàng. Với quặng niken, quặng nhôm, kẽm, thiếc, vonfram, uran, thuế xuất khẩu cũng tăng từ 20% lên 30%.

Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát hoặc tạm thời được xâu thành chuỗi để tiện vận chuyển sẽ có thuế xuất khẩu là 10%, so với mức 0% hiện nay.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam cho biết như vậy tại buổi họp báo về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10, tổ chức chiều tối 28-10.

Trung tuần tháng 10, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn: 1-2%/năm, dưới 1 tháng 2%/năm, từ 1 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9%/năm, từ 12 tháng trở lên 11-13%/năm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7019 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.

Cầu Rồng được người dân Đà Nẵng kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngày 26/10, nhịp chính cao và dài nhất của cầu Rồng bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng) đã được hợp long. Đây là cây cầu vòm ống thép hình dáng rồng được đánh giá độc đáo và lớn nhất Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục