Thoát nghèo nhờ vay vốn

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2013 | 2:35:27 PM

YBĐT - Bằng nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, thời gian qua, công tác ủy thác nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình thông qua tổ chức Hội Nông dân xã Tân Nguyên đã trở thành cầu nối, thiết thực mang nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến với các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Khoảng 6 năm về trước, cuộc sống của gia đình anh Đào Văn Tam ở thôn Tân Thành, xã Tân Nguyên (Yên Bình) cũng như bao gia đình hội viên nông dân trong xã gặp nhiều khó khăn, vất vả. Anh Tam chia sẻ: “Lúc đó, hai vợ chồng tôi với hai bàn tay trắng, ruộng vườn ít, cuộc sống rất khó khăn, làm thuê nhiều nghề nhưng vẫn không đủ ăn, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chính sách đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án giúp nông dân vươn lên phát triển, năm 2008, gia đình tôi được tạo điều kiện vay vốn 30 triệu đồng của NHCSXH huyện để phát triển kinh tế gia đình”.

 Khi có vốn, anh tự mày mò tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Cần cù chịu khó, đến nay, xưởng đã có 2 máy xẻ dọc, 2 máy xẻ ngang với 5 công nhân lao động, thu nhập bình quân hàng tháng 2,5 triệu đồng/người. Mỗi năm trừ hết chi phí, gia đình anh thu về từ 50 - 70 triệu đồng từ xưởng chế biến gỗ. Anh đã trả được vốn vay cho ngân hàng và có dư vốn để tiếp tục phát triển sản xuất.

Từ một hộ hội viên nghèo, bây giờ, gia đình anh Tam đã trở thành một trong những gia đình có kinh tế khá giả, ổn định. Cũng như gia đình anh Tam, hiện hàng trăm hội viên của Hội Nông dân xã Tân Nguyên đã có cuộc sống ổn định và vươn lên khá giả, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Hoàng Văn Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Nguyên cho biết, để tổ chức thực hiện tốt việc vay vốn ủy thác, Hội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các chi hội thực hiện tốt 6 nội dung công việc trong quy trình cho vay vốn của NHCSXH đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách khác; định kỳ mỗi năm tổ chức từ 2 - 3 lần kiểm tra việc tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng vốn vay của các tổ vay vốn.

Hàng năm, Hội tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, coi nhiệm vụ quản lý vốn vay, sử dụng vốn, phát huy hiệu quả đồng vốn là một trong những tiêu chuẩn bình xét, phân xếp loại thi đua phong trào của Hội. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, ra sức thi đua lao động, sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng Hội ngày một vững mạnh.

Hội đã có nhiều biện pháp cụ thể giúp hội viên làm ăn đúng hướng, cụ thể như: tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; khuyến khích hội viên đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển mô hình kinh tế...

Hơn thế, tổ chức hội còn nỗ lực bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhằm giúp đỡ hộ nghèo như truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ ngày công, cây, con giống, giúp về vốn... Thông qua nhận ủy thác với NHCSXH huyện, trong 10 năm qua, tổng dư nợ của Hội đạt 10.084 triệu đồng với 8 chương trình, 525 hộ dư nợ (bình quân 19 triệu đồng/hộ vay vốn).

Nhiều hộ được hỗ trợ vay vốn, sử dụng đồng vốn hiệu quả đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế ổn định như: gia đình hội viên Trần Chung Kiên, Nguyễn Trọng Hòa ở Chi hội Tân Thành; Phạm Văn Toan - Chi hội Tân Tiến; Tống Quang Duật ở Chi hội Tân Phong…

Từ sự hỗ trợ tạo điều kiện vay vốn, tập huấn kiến thức, cùng sự đoàn kết, giúp đỡ giữa các hội viên với nhau, Hội Nông dân xã Tân Nguyên đã có nhiều hộ hội viên thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống, nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng, góp phần cùng toàn xã mỗi năm giảm 2% số hộ nghèo.

Trần Minh

Các tin khác
Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Chiều 17/5, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục