Thanh tra Mù Cang Chải: Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Cập nhật: Thứ ba, 19/11/2013 | 2:53:20 PM
YBĐT - Những năm gần đây, Thanh tra huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), luôn chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực tham gia giải quyết ngay các vụ việc phát sinh ở cơ sở, thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.
Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, hạn chế tình trạng đơn thư KNTC vượt cấp kéo dài, Thanh tra huyện đã phối hợp cùng các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền Luật KNTC, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự…, các tổ trợ giúp pháp lý tăng cường tư vấn tại các xã, thôn, bản giúp người dân hiểu các quy định của Luật KNTC; các xã, thị trấn triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tăng cường các hoạt động hoà giải ở cơ sở.
Qua công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC năm 2013, Thanh tra huyện tiếp 42 lượt công dân và tiếp nhận 9 đơn khiếu nại của nhân dân. Trong đó: 4 đơn khiếu nại tranh chấp mương máng, 2 đơn tranh chấp đất nương, 2 đơn tranh chấp bãi chăn thả gia súc và 1 đơn tranh chấp tài sản sau ly hôn.
Để giải quyết dứt điểm các vụ việc này, Thanh tra huyện đã chủ động kết hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở trực tiếp kiểm tra, thận trọng phân tích chứng cứ cụ thể và giải quyết theo thẩm quyền kịp thời, đúng luật và lấy phương châm “Hoà giải là khâu cơ bản để giải quyết vụ việc”.
Đồng chí Hoàng Quang Trung - Chánh Thanh tra huyện cho biết: “Chúng tôi đã luôn đổi mới, cải tiến phương pháp tiếp dân. Việc vào sổ theo dõi chi tiết nội dung vụ việc, đặc biệt coi trọng đối thoại để nghe phản ảnh đúng sai, từ đó, tìm ra phương án giải quyết đảm bảo thấu tình đạt lý”.
Trung bình Mù Cang Chải tiếp nhận từ 10 đến 15 đơn thư/năm, chiếm tới 80% đơn thư liên quan đến tranh chấp đất đai. Theo quy định của thì đất ở, đất canh tác phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do đặc thù là huyện vùng cao, việc tự do canh tác của bà con đã diễn ra khá phổ biến nhiều năm; việc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất những năm gần đây mới được quan tâm nhưng tiến độ triển khai rất chậm, do vậy, rất khó khăn trong xác định ranh giới giữa các hộ để phân tích đúng sai.
Cùng với tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, hàng năm, Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra từ 3 đến 5 cuộc về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm sớm phát hiện sai phạm, tránh tình trạng tham ô, tham nhũng, sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước không đúng quy định và việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động chi tiêu của các đơn vị. Trong 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2013, thì 2 cuộc sẽ có kết luận vào cuối tháng 11 này.
Riêng cuộc thanh tra về dự toán thu chi, quản lý sử dụng các nguồn vốn được cấp năm 2012 của 5 trường học các xã: Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang, từ ngày 2/8 đến 20/9 vừa qua, Thanh tra huyện đã phát hiện các điểm trường còn nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục như: một số chứng từ chi thanh toán ghi số chi chưa đầy đủ như ngày, tháng, chế độ làm thêm giờ trùng lắp với giấy công tác phí không đúng theo quy định. Thanh tra huyện đề nghị thu hồi tại 2 điểm trường mầm non của xã Khao Mang và Hồ Bốn và Trường Trung học cơ sở Lao Chải trên 7 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.
Những nỗ lực cố gắng của Thanh tra huyện Mù Cang Chải đã góp phần tích cực trong công tác giữ vững an ninh chính trị, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nhiều năm qua không để xảy ra tình trạng kiếu kiện đông người. Qua hoạt động của thanh tra đã củng cố niềm tin của người dân với các cơ quan thực thi pháp luật, góp phần quan trọng để kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Thạch Phong
Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là trẻ em bị đuối nước giai đoạn 2013 - 2015.

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên sáng 19/11, tính đến thời điểm này đã có 41 người chết, 5 người mất tích và 74 người bị thương do mưa lũ.

YBĐT - Ngày 19-11 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cơ bản về biển đảo, đảo Việt Nam cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực miền Bắc.

Hệ thống đường dây nóng từ Bộ Y tế đến các bệnh viện địa phương trên cả nước sẽ được thiết lập để tiếp nhận những phản ánh tiêu cực trong ngành Y.