Hưng Khánh phát huy các mô hình đảm bảo an ninh trật tự
- Cập nhật: Thứ tư, 20/11/2013 | 2:32:30 PM
YBĐT - Thời gian qua, ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) các mô hình tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản đảm bảo an toàn giao thông, tổ hòa giải và mô hình phòng chống tội phạm họ - xứ đạo "2 không - 2 giữ" được duy trì và phát huy đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Hưng Khánh là một địa phương được đánh giá là “hội đủ” các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT), bởi đây là đầu mối giao thông với 2 xã Hưng Thịnh và Hồng Ca với trên 10 km quốc lộ 37 đi qua. Xã có 1 trường liên cấp 2 - 3, một phòng khám đa khoa khu vực, có chợ trung tâm. Cùng với Trại giam Hồng Ca đóng trên địa bàn, xã còn thu hút một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nên lượng người qua lại và tạm trú khá đông.
Ông Nguyễn Quốc Minh - Chủ tịch UBND xã trao đổi: “Chúng tôi đã xác định phải tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)”, trọng tâm là xây dựng mô hình tự quản, tổ an ninh, tổ hòa giải và củng cố các hòm thư góp ý về ANTT để nắm tình hình và giải quyết các vụ việc từ thôn, bản”.
Được biết, xã Hưng Khánh thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng công an, quân sự làm nòng cốt trong phong trào BVANTQ. Vào quý II năm nay, xã Hưng Khánh được sự tham mưu, hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Công an huyện tăng cường giúp địa phương triển khai phong trào một cách bài bản.
Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, UBND có kế hoạch và Ban chỉ đạo cuộc vận động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” được hình thành. Công tác tuyên truyền được triển khai từ các ban, ngành, đoàn thể đến các trường học và tất cả 11 thôn của xã. Ngoài tuyên tuyền trên hệ thống truyền thanh, đã thực hiện 14 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút 95% trong tổng số 1.777 số hộ trong xã và trên 90% số người tuổi từ 14 trở lên học tập các văn bản pháp luật.
Qua tuyên truyền có 100% số hộ dân và toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường cam kết về đảm bảo ANTT. Công tác phát động phong trào BVANTQ được tổ chức điểm tại thôn 3 để rút kinh nghiệm và triển khai phát động ra các thôn khác của xã. Hưng Khánh đã xây dựng mô hình “Phòng chống tội phạm họ - xứ đạo “2 không, 2 giữ” (không khiếu kiện trái pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ người - giữ của, giữ mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm) ở thôn 9 là thôn có đồng bào công giáo sinh sống.
Qua thực hiện phong trào đã vận động mọi người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng bào công giáo đoàn kết, thống nhất, không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Còn ở thôn 6, xã tổ chức diễn tập phương án vây bắt tội phạm với nội dung và tình huống giả định sát thực tế để nhân dân thăm quan.
Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng triển khai phương án khi tình huống xảy ra. Rồi từ đặc điểm đông dân cư, lại là đầu mối giao thông, nên đi đôi với quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức chấp hành pháp luật về giao thông, xã thành lập và thường xuyên củng cố tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.
Tổ có 17 thành viên do Ban Công an phụ trách, ngoài ra, có đại diện các ngành, đoàn thể và một số thôn tham gia chủ yếu làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân, nhắc nhở phương tiện đỗ không đúng quy định, các hộ buôn bán 2 bên đường thực hiện các quy định về hành lang an toàn giao thông, tham gia tuần tra và hướng dẫn lưu thông tại các nút, điểm giao thông quan trọng.
Bên cạnh đó, mỗi thôn đều thành lập tổ an ninh nhân dân có 5 - 7 người gồm lực lượng công an, quân sự, nông dân, Đoàn thanh niên, cựu chiến binh. 11 thôn của xã đều duy trì hoạt động của tổ hòa giải với tổng số 33 thành viên. Việc đặt hòm thư góp ý về ANTT ở tất cả các thôn, cũng như các điểm trình báo tạm trú đã giúp lực lượng chức năng có được những nguồn tin có giá trị liên quan đến những vụ xô xát, bạo lực gia đình, đối tượng nghi nghiện…
Các mô hình đảm bảo ANTT đã tạo ra sự hoạt động đa dạng, phong phú và hiệu quả trong phong trào BVANTQ trên địa bàn. Chỉ tính trong 4 tháng (từ tháng tư đến tháng bảy), người dân đã cung cấp trên 100 nguồn tin, trong đó 44 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã đảm bảo ổn định, các vụ việc tranh chấp trong nội bộ nhân dân được giải quyết kịp thời, không có các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, cờ bạc, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, giao thương và đảm bảo ổn định các mặt đời sống văn hóa, xã hội địa phương.
M.Q
Các tin khác

YBĐT - Sáng 20/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên bái phối hợp với Hội CTĐ tỉnh Hà Nam đã đến thăm, tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3.000 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực ở 63 tỉnh, thành, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tham dự Liên hoan

YBĐT - Nhân kỷ niệm 31 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, Trường Tiểu học & THCS xã Văn Lãng (huyện Yên Bình) đã tổ chức Lễ kỷ niệm và gặp mặt các cựu giáo chức xã Văn Lãng qua các thời kỳ.

YBĐT - Hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 31 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2013), tối ngày 19/11 tại Truờng Mầm non Hồng Ngọc đã diễn ra "Hội thi giáo viên mầm non tìm hiểu về Bác Hồ" .