Siết chặt kiểm soát ma tuý

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/11/2013 | 2:32:58 PM

YBĐT - Những năm qua, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), được xem là một trong những địa bàn phức tạp về tình hình vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma tuý.

Lực lượng công an xã tăng cường kiểm soát ma tuý trên địa bàn.
Lực lượng công an xã tăng cường kiểm soát ma tuý trên địa bàn.

Theo thống kê chưa đẩy đủ, thời kỳ cao điểm địa bàn có tới trên 200 đối tượng nghiện các chất ma tuý. Tuyến đường giao thông từ xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chạy qua địa bàn nối với quốc Lộ 32 C được xem là tuyến vận chuyển ma tuý nóng bỏng nhiều năm qua. Do đó, cần những biện pháp mạnh hơn siết chặt kiểm soát ma tuý khu vực này.

Là địa bàn với trên 96% dân số là đồng bào Mông sinh sống ở 9 thôn, bản, với gần 800 hộ. Do địa hình bị chia cắt bởi núi cao hiểm trở, địa bàn rộng, trình độ nhận thức về pháp luật của nhân dân không đồng đều. Lợi dụng những đặc điểm này, các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý lôi kéo thanh niên nam, nữ tham gia vào nhiều hoạt động mua bán ma tuý kiếm lời bất chính.

Thiếu uý Hà Minh Đức, cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn cho biết: “Đối với Nậm Khắt, giao thông đến các thôn, bản còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa nhưng không vì thế mà lực lượng công an lờ là, sao nhãng địa bàn. Nậm Khắt trước đây là địa bàn rất phức tạp về tội phạm ma tuý, diện tích trồng cây thuốc phiện lên tới gần 300 ha. Vào thời điểm đó, xã có trên 200 người nghiện và khoảng 8 năm trở lại đây, bắt đầu có người sử dụng hêrôin. Hiện nay, Nậm Khắt có 89 đối tượng nghiện và nghi nghiện, trong đó có 7 đối tượng là nữ giới; bản có người nghiện nhiều nhất là Pú Cáng 15 người, Làng Sang 10 người và Páo Khắt 8 người”.

Để giảm thiểu tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, hàng năm, Đảng uỷ, chính quyền xã Nậm Khắt đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, nhất là thanh niên trong nhân rộng mô hình “2 không - 1 giảm” (không trồng cây thuốc phiện, không có tụ điểm về ma tuý; giảm tội phạm về ma tuý) ở tất cả các thôn, bản gắn với giáo dục, cảm hoá đối tượng vi phạm.

Theo Ban Công an xã, riêng 10 năm trở lại đây, xã đã có 43 đối tượng phạm tội về ma tuý hết thời gian cải tạo trở về địa phương. Do tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều đối tượng đã quyết tâm cai nghiện, tích cực làm ăn không tái phạm tội.

Điển hình như: Lý A Trừ, bản Làng Minh; Giàng A Giờ, bản Páo Khắt; Thào Dua Chư, bản Nậm Khắt… Hiện nay, Nậm Khắt còn 48 đối tượng phạm tội về mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý có án phạt tù từ 15 năm đến 20 năm đang chấp hành án cải tạo tại các trại giam. Năm 2012, địa bàn có 7 điểm mua bán trái phép chất ma tuý, lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt phá bắt giữ 8 vụ án về ma tuý với 10 đối tượng. Trong 10 tháng năm 2013, đấu tranh bắt giữ 5 vụ với 9 đối tượng. Hiện nay vẫn còn 2 tụ điểm có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tội phạm về ma tuý ở Nậm Khắt, mặc dù đã cơ bản được kìm chế, song tiềm ẩn nhiều diễn biến rất phức tạp. Mong rằng thời gian tới, các lực lượng chức năng từ tỉnh, huyện, tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết đấu tranh bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma tuý, để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thái Hưng

Các tin khác
Lãnh đạo VKSND huyện Yên Bình trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với kiểm sát viên.

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm pháp luật ở huyện Yên Bình không có diễn biến phức tạp, an ninh chính trị được ổn định, giữ vững. Trên địa bàn huyện xảy ra 39 vụ vi phạm pháp luật, chủ yếu là tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường, xâm hại sở hữu, trật tự xã hội...

YBĐT - Ngày 21/11, tại UBND tỉnh Yên Bái, Tổ Chuyên gia của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 138 của tỉnh về công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng, chống cai nghiện ma tuý cho trên 70 học viên là cán bộ đại diện một số các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện riêng Ngân hàng chính sách xã hộ đã dành 118 nghìn tỷ đồng cho vay xóa đói giảm nghèo. Bình quân cho vay đối với người nghèo 7-10% trong đó nợ quá hạn chỉ 1% tổng dư nợ.

Câu lạc bộ “Chinh Phục Vũ Môn” đã lần đầu tiên được giới thiệu trong đó Yên Bái và Vĩnh Phúc là hai tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình mới này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục