Tạo động lực cho người có “H”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2013 | 8:59:52 AM

YBĐT - Với những giải pháp thiết thực, thời gian qua, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tạo điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS
trong học sinh THPT.
Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong học sinh THPT.

Đảm bảo quyền lợi cho nhóm trẻ…

Trong hơn 20% học sinh khá, giỏi ở Trường Tiểu học bán trú Cát Thịnh có hai học sinh được nhiều bạn nể phục bởi sự vươn lên trong học tập. Đó là em Vũ Thế Anh, học sinh lớp 5 và Đinh Văn Hương, học sinh lớp 4 với hai năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ít ai biết rằng để có được thành tích này là một sự cố gắng không nhỏ của các em và gia đình khi vượt qua khó khăn, mặc cảm để khẳng định bản thân, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Bố của hai em đều nhiễm “H” trong những lần tiêm chích ma túy, gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Nhìn con trai vui đùa hồn nhiên với các bạn, anh Đinh Văn Q., phụ huynh cháu Đinh Văn Hương tâm sự: “Cháu đã biết nỗi khổ của bố mẹ nên rất tự giác học. Tôi cũng chỉ biết động viên con bằng việc tham gia hoạt động xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động hạn chế sự lây lan của HIV/AIDS”.

Cát Thịnh, địa phương từng là một trong những điểm nhức nhối, ám ảnh ở huyện Văn Chấn và tỉnh Yên Bái với những làng vắng bóng đàn ông, với những người phụ nữ tần tảo, một nắng hai sương, khổ đau chờ đợi và đón nhận những người cha, người chồng, người con trở về với “thân tàn ma dại”, nghiện ngập, bệnh tật…

Sự thiếu hiểu biết và chủ quan của họ chính là nguyên nhân dẫn đến sự lây nhiễm bệnh cho người khác mà đáng thương nhất chính là những đứa trẻ vô tội. Theo thống kê, trên địa bàn Cát Thịnh hiện có 69 trẻ em được sinh ra trong khoảng năm 1996 - 2012 bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do lây truyền từ cha hoặc mẹ trong quá trình mang thai và chăm sóc tại gia đình.

Trong đó: nam 43, nữ 26 trường hợp. Cùng với sự giáo dục tại gia đình, sự chăm sóc, quan tâm của các ngành chức năng, những trẻ em này nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ trong quá trình học tập và phát triển, được hỗ trợ pháp lý, đồ dùng học tập, khám chữa bệnh, xét nghiệm, tư vấn về HIV/AIDS... Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân Cát Thịnh đã có nhiều hành động thiết thực, không kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh Phạm Văn Tiến cho biết: “Thực hiện Đề án "Mô hình kết nối dịch vụ, chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS", những trẻ em trong danh sách quản lý của xã thường xuyên được xét nghiệm, khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho mỗi cá nhân, giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách. Nhiều người dân đã cùng chung tay chăm lo cho nhóm trẻ, tạo điều kiện để các cháu hòa nhập cộng đồng”.

Sự vươn lên của mỗi người bệnh…

Nhiều bệnh nhân có “H” trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động xã hội, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp địa phương giảm thiểu tác hại và sự lây lan của “H”. Hiện trên địa bàn huyện đang duy trì hoạt động của 4 câu lạc bộ người nhiễm HIV, thân nhân những người có “H” và nghiện ma túy tại hai xã Cát Thịnh và Sơn Thịnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, HIV/AIDS tới cộng đồng, vận động các đối tượng nghiện hút, nhiễm “H” cùng tham gia hạn chế sự lây truyền bệnh trong xã hội.

Từ các nguồn hỗ trợ của các chương trình, đề án đã có 5.669 lượt người được cấp phát bơm kim tiêm, 8 đồng đẳng viên đã vận động các đối tượng tự giác thu gom bơm kim tiêm, bao cao su sau khi sử dụng để tiêu hủy theo đúng quy định.

Đồng đẳng viên Vũ Thế Ngọc (Cát Thịnh) tâm sự: “Mình rất hối hận về những lỗi lầm của bản thân. Mong hành động nhỏ bé của mình và các thành viên khác sẽ giúp mọi người hiểu và cảm thông, để những người như mình được tiếp tục cống hiến sức lực trước khi ra đi vì căn bệnh AIDS”.

Đấu tranh với HIV/AIDS là một quá trình đầy khó khăn, đòi hỏi sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của quần chúng nhân dân. Hiện, 30/31 xã, thị trấn toàn huyện Văn Chấn có người nhiễm HIV/AIDS, lũy tích số người nhiễm HIV 1.061 trường hợp, trong đó có 204 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 349 người đã tử vong.

Thời gian qua, Văn Chấn đã từng bước xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao kiến thức, chống phân biệt, kỳ thị đối xử với người nhiễm “H”, lồng ghép kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đổi mới nhận thức và cách làm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là hoạt động của Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, tạo điều kiện để các đối tượng được học nghề, được tiếp cận với việc làm có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Song song với đó, thông qua tuyên tuyền, vận động đã nâng cao ý thức, nhận thức trong nhân dân và chính cộng đồng người nhiễm “H”, hầu hết các trường hợp phụ nữ có thai đã tự nguyện đến khám và lấy mẫu xét nghiệm HIV/AIDS theo chương trình Dự án Phòng chống truyền HIV từ mẹ sang con. Các đối tượng đã có nhiều hành động giảm thiểu tác hại của căn bệnh, tích cực cùng người thân trong gia đình tận dụng diện tích chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái học tập, trưởng thành.

Thanh Huyền

Các tin khác
Rất nhiều trường đại học không chú tâm đến việc khảo sát và công khai tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường.

Bộ GD-ĐT vừa gửi công văn hướng dẫn các cơ sở đào tạo về thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.

Học sinh được đảm bảo các chế độ theo quy định đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú.

YBĐT - Đứng chân trên địa bàn phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây đã và đang phát huy vai trò là nơi chăm sóc, truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho hàng ngàn lượt học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số các huyện thị phía Tây của tỉnh.

Người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải khơi thông cống rãnh dọc trục quốc lộ 32C.

YBĐT - Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại Yên Bái tuy chưa thực sự nổi bật nhưng đã có những tín hiệu đáng mừng. Đặc biệt, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân đã mạnh mẽ hơn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Một lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi ở xã Đại Minh (Yên Bình).

YBĐT - Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong nhiều năm qua được triển khai tương đối đồng bộ với nhiều giải pháp, cách làm mới. Các chủ trương, chính sách đã ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều chương trình mới được đề xuất và triển khai thực hiện đồng thời Yên Bái cũng đã ban hành các chính sách đặc thù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục