Khi toàn dân vào cuộc

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/12/2013 | 9:58:59 AM

YBĐT - Hiện Yên Bái đã tổ chức 2.776 buổi tuyên truyền, học tập, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT cho 268.377 lượt người tham gia, tổ chức cho 164.308 hộ ký cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy ước về ANTT, gặp gỡ 211 lượt các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ cùng tham gia cuộc vận động.

Lãnh đạo Phòng Phong trào, xây dựng mô hình tiên tiến cấp cơ sở.
Lãnh đạo Phòng Phong trào, xây dựng mô hình tiên tiến cấp cơ sở.

Năm 2013 tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững, vụ việc phạm pháp hình sự giảm; công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường; hoạt động tuyên truyền pháp luật, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” đấu tranh tố giác tội phạm… được đẩy mạnh, góp phần quan trọng để kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhằm tăng cường an ninh cơ sở, giữ vững ANTT, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, đề ra kế hoạch cho các địa phương với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lực lượng công an các huyện, thị, thành phố, tăng cường phối hợp với công an cấp cơ sở nắm chắc tình hình an ninh ANTT, gắn với tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm; kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng, quản lý, vận động giúp đỡ đối tượng tù tha sớm hoà nhập cộng đồng, nhất là những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Thông qua học tập, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an và chính quyền các cấp 4.655 nguồn tin, trong đó có 2.353 nguồn tin giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ 1.517 vụ việc tại cơ sở với 2.205 lượt người vi phạm; quần chúng đã bổ sung ý kiến xây dựng 391 bản nội quy, quy ước về ANTT, duy trì củng cố 1.465 tổ an ninh nhân dân, 1.266 tổ tuần tra an ninh, 3.210 tổ tự quản về ANTT, 1.266 tổ an ninh xung kích, 2.271 tổ hoà giải, xây dựng củng cố 1.740 hòm thư góp ý về ANTT và trình báo tội phạm, 2.165 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng.

Năm 2013, Công an tỉnh lựa chọn 84 địa bàn gồm 50 xã, phường, thị trấn và 34 cơ quan, doanh nghiệp, trường học để đưa vào vận động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó: thành phố Yên Bái 7 đơn vị, huyện Văn Chấn 8, huyện Yên Bình 7, huyện Mù Cang Chải 7 đơn vị…

Những đơn vị được đưa vào diện phát động tập trung được gắn với nhiều chuyên đề công tác như: nắm tình hình, điều tra đối tượng được giải quyết từ cơ sở và lập hồ sơ đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh; công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông; quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng mô hình phòng chống tội phạm và phương án vây bắt tội phạm…

Toàn tỉnh đã tổ chức 2.776 buổi tuyên truyền, học tập, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT cho 268.377 lượt người tham gia, tổ chức cho 164.308 hộ ký cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy ước về ANTT, gặp gỡ 211 lượt các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ cùng tham gia cuộc vận động.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Phong trào Công an tỉnh cho biết: “Những xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đưa vào diện vận động tập trung năm nay, chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến công tác khảo sát địa bàn, đặc biệt là các xã vùng cao, vùng dân tộc, phong tục tập quán còn lạc hậu để đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn kịp thời những kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Những địa bàn trước đây phức tạp về ANTT như tệ nạn ma tuý, trộm cắp, cờ bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông... thì qua cuộc vận động này, mọi người, mọi nhà đã tích cực ký cam kết đẩy mạnh công tác vận động chồng, con và người thân không vi phạm pháp luật, phấn đấu xây dựng thành những thôn, bản, gia đình văn hoá và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Cuộc vận động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng nhận được sự đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở. Hội cựu chiến binh tuyên truyền, vận động hội viên và người thân trong gia đình, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Đoàn thanh niên, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ký cam kết không vi phạm pháp luật, tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ với an toàn giao thông”; hội phụ nữ với chương trình phòng chống mua bán người, phụ nữ với kiến thức pháp luật, phòng chống ma túy HIV/AIDS; hội nông dân tích cực tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ hoà giải ở cơ sở, xây dựng tình làng nghĩa xóm…

Công an xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải triển khai kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiều xã đã xây dựng mô hình, phương án tấn công truy bắt tội phạm hiệu quả như: xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, với mô hình “2 không, 1 giảm, 1 có” (không trồng cây thuốc phiện, không có tụ điểm ma tuý, cờ bạc; giảm tội phạm về ma tuý và có biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hoá các đối tượng vi phạm), mô hình “2 không, 1 giảm”, ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên (không có di cư tự do, không tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật và giảm về tội phạm và tệ nạn xã hội), mô hình “2 không, 2 giữ” ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (không tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, không có tụ điểm ma túy, trộm cắp, cờ bạc và giữ người, giữ của và giữ mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm)…

Qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều vụ việc xảy ra tại cơ sở đã được nhân dân báo cho lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Điển hình như vụ việc xảy ra vào 22 giờ, ngày 26/5/2013. Nhận được tin báo của anh Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1980, trú tại bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Jupiter, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều tra xác minh làm rõ đối tượng là Hờ Rua Thào sinh năm 1978, người cùng bản là thủ phạm trộm cắp.

Vụ việc được chuyển Công an huyện xử lý theo pháp luật. Mới đây là vụ việc của công dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, báo cho Ban Công an xã Hưng Khánh bị mất 1 chiếc xe máy Wave, biển kiểm soát 21.T7.1129, đối tượng chạy về địa bàn xã Hưng Khánh. Phương án vây bắt tội phạm được Ban Công an xã triển khai ngay và chốt chặt tại địa bàn thôn 9 (đường rẽ vào xã Hồng Ca).

Đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng là Trần Văn Vinh sinh năm 1986, trú tại thôn 5, xã Hưng Khánh đã bị bắt cùng tang vật. Qua đấu tranh Vinh còn khai nhận trước đó đã thực hiện trộm cắp 13 chiếc xe máy các loại. Mở rộng điều tra, Công an huyện Trấn Yên đã thu giữ được 9 chiếc xe máy trả lại cho người bị hại.

Hiện nay, việc nhân rộng lực lượng an ninh cơ sở hết sức cần thiết. Nhiều địa phương chủ động xây dựng những phương án tác chiến vây bắt tội phạm bằng tiếng kẻng an ninh, tiếng trống an ninh, tiếng còi an ninh… gắn với tích cực tuần tra, kiểm soát, đã góp phần quan trọng giảm thiểu sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội trên các địa bàn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thạch Phong

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tiếp tục nhận được những câu hỏi của người dân liên quan đến việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đoạn chạy qua huyện Từ Liêm.

UBND huyện Từ Liêm vừa hoàn thành đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 quận với 23 phường mới theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu chi tiết 23 phường mới của 2 quận Từ Liêm.

Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Yên Bái hỏi thăm sức khỏe người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mù Cang Chải.

YBĐT - Tiếp tục ngày làm việc thứ hai trong chương trình “Tình nguyện mùa đông 2013 – Xuân tình nguyện 2014”, sáng ngày 1/12, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng năm 2013” với 32 thầy thuốc trẻ đến từ các tỉnh thành trong cả nước.

Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung tại Nghị định 141/2013/NĐ- CP của Chính phủ vừa được ban hành dành cho giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ đang công tác tại các trường đại học đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục