Đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/12/2013 | 2:35:32 PM

YBĐT - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Yên Bái vẫn đặc biệt quan tâm bảo đảm các mục tiêu, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ các chương trình, dự án giảm nghèo, nhiều hộ gia đình được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.
Nhờ các chương trình, dự án giảm nghèo, nhiều hộ gia đình được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

Cùng với ưu tiên nguồn lực để thực hiện những chương trình, dự án và chính sách hiện có, nhiều chính sách mới đã được thực hiện nhằm hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát.

Năm 2013, Chương trình giảm nghèo đã huy động trên 2.618 tỷ đồng, đạt 107,9% kế hoạch. Nguồn kinh phí này tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề cho lao động, hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho các đối tượng, hỗ trợ học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập...

Điểm nhấn trong đảm bảo an sinh xã hội của Yên Bái những năm qua là công tác xóa đói giảm nghèo. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai công tác này. Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ “Ngày vì người nghèo”, nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Đặc biệt, để công tác giảm nghèo đi vào nền nếp, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ hộ nghèo như: phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015, nghị quyết về chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn; nghị quyết về bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, huấn luyện nghề ngắn hạn cho nông dân… Các nghị quyết đã nhanh chóng được các cấp, các ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành những chính sách hỗ trợ gián tiếp, trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến những vấn đề thiết thực với người nghèo như đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho người có công... Do có chủ trương, chính sách cụ thể và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng. Trong năm 2013, toàn tỉnh đã có 6.301 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm này còn 25,38%, vượt 0,35% kế hoạch.

 

Giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái hướng dẫn sinh viên thực hành cuốn động cơ điện. (Ảnh: Linh Chi)

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án dạy nghề, đào tạo việc làm cho những đối tượng và khu vực đặc thù như: việc làm nông thôn, việc làm cho thanh niên, dạy nghề cho nông dân, đưa lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Năm qua, hỗ trợ bền vững theo Đề án 30a cho hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tổng kinh phí 87,3 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 98,23 tỷ đồng...

Từ đó, giúp đồng bào thay đổi cách nghĩ, cách làm để có phương án sản xuất phù hợp, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Mặt khác, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Yên Bái triển khai Dự án nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo thuộc các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh đã huy động tổng hợp các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng,chăm sóc người có công...

Thực hiện Đề án Hỗ trợ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 – 2015, năm 2013, kế hoạch giao làm 184 nhà với kinh phí 5.152 triệu đồng, đến thời điểm này toàn tỉnh đã hoàn thành 175 nhà, còn 9 hộ đang chờ tiếp tục xây dựng.

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách, người có công, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công. Các dịch vụ xã hội trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, văn hoá, thông tin, cung cấp điện, nước sinh hoạt, bảo đảm điều kiện đi lại… đã được quan tâm phát triển, nhất là ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cấp phát thẻ BHYT miễn phí cho 472.956 đối tượng, gần 92.000 học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền điện cho 55.831 hộ nghèo, hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho trên 13 nghìn hộ..., tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt cao; bình quân thu nhập đầu người khu vực nông thôn đạt trên 12 triệu đồng/năm.

Trần Minh

Các tin khác

Năm 2014, viện phí sẽ còn tăng (khoảng 20%) ở một số dịch vụ như giá ngày giường bệnh do phải "gánh" tiếp các phụ cấp thủ thuật/phẫu thuật, phụ cấp trực cho thấy thuốc.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho ông Trần Mạnh Hùng.

Chiều 24/12/2013, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

YBĐT - Trong những năm qua, Chương trình quân dân y kết hợp được triển khai ở tỉnh Yên Bái đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước củng cố hoàn thiện hệ thống mạng lưới y tế ở tuyến cơ sở, ngăn chặn kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Toàn tỉnh hiện có gần 10 trạm quân dân y, nơi đây đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của bà con dân tộc, vùng cao, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Lãnh đạo Bảo hiểm thành phố Yên Bái (phải) nhận giấy khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

YBĐT - Ngày 11/12/2013, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Yên Bái đã hoàn thành toàn diện mục tiêu, kế hoạch năm 2013 và trở thành một trong hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua nước rút do Hội đồng thi đua BHXH tỉnh Yên Bái phát động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục